Audio 5-3-2017: Bắt khẩn cấp giám đốc công ty đa cấp, lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp giám đốc công ty đa cấp, lừa đảo hơn 100 tỷ đồng; Cô giáo mầm non bị nam thanh niên dùng dao khống chế hơn một giờ; Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên; Cựu Tổng thống Obama bác bỏ cáo buộc nghe trộm điện thoại…

Bản tin phát thanh ngày 5-3-2017

* Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, Giám đốc công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo, có trụ sở tại Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền liên quan được xác định lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh thiết lập một hệ thống đầu mối đa cấp nhiều nơi. Chiêu trò chủ yếu của công ty Phúc Gia Bảo là huy động vốn, trả tiền lãi cao và các ưu đãi cao hàng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người tham gia để hưởng thêm tiền hoa hồng và lãi suất cao.

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty này lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng. 

Đối tượng Nguyễn Thế Anh

* Ngày 4-3, CAH Gò Dầu (Tây Ninh) đang làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật của Nguyễn Tấn Phát (33 tuổi, trú trên địa bàn).

Trước đó, chiều 1-3, khi có hơi men trong người, Phát chạy xe máy đến trường mầm non Trần Thị Sanh ở thị trấn Gò Dầu, dùng dao khống chế một cô giáo rồi liên tục đấm, đá túi bụi khắp người nữ giáo viên này.

Sau gần một giờ thuyết phục không được, thấy Phát mất cảnh giác, buông lỏng con tin, lực lượng Công an đã ập vào khống chế đối tượng, giải cứu an toàn con tin. Tại cơ quan Công an, Phát khai, anh ta nghĩ nạn nhân là người đã tác động khiến vợ chồng họ phải ly hôn 2 năm trước nên tìm cách trả thù.

Đối tượng Phát tại cơ quan điều tra (Ảnh: C.A)

* Rạng sáng ngày 5-3, xe ô tô 5 chỗ hiệu Range Rover BKS 60A-156.22 đang lưu thông qua cầu Sài Gòn với tốc độ cao, đã bất ngờ tông thẳng vào rơ-mooc của xe đầu kéo BKS 51C-907.69 lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe Range Rover nát bét, phần nóc xe bị bung ra, bốc khói dữ dội. Đôi trai gái từ trong xe văng ra ngoài. Cô gái bị ôtô đè lên người tử vong tại chỗ, riêng nam thanh niên may mắn chỉ bị thương. Ngay sau đó, nam thanh niên này đã bắt xe, rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn

* Liên quan tới cái chết của người được cho là ông Kim Jong Nam, ngày 4-3 Malaysia đã trục xuất đại sứ Triều Tiên, động thái được cho cứng rắn vì phía Bình Nhưỡng bất hợp tác.

Tờ Strait Times dẫn lời Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman tuyên bố chiều 4-3 khẳng định, đã triệu tập Đại sứ Triều Tiên Kang Chol, nhưng không ai trình diện.

“Vì lý do này, Bộ Ngoại giao đã gửi công văn đến Đại sứ quán Triều Tiên chiều ngày 4-3, thông báo với chính phủ CHDCND Triều Tiên rằng ngài Kang Chol không còn là nhân vật được chấp nhận tại Malaysia. Ông ấy phải rời Malaysia trong vòng 48 tiếng kể từ thời điểm của cuộc triệu tập này, tức là 6h chiều ngày 4-3-2017”, thông báo của Bộ Ngoại giao Malaysia viết.

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, ông Kang Chol (Ảnh: Reuters)

* Ngày 4-3, người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Kevin Lewis khẳng định ông Obama không hề ra lệnh giám sát đối với bất cứ công dân Mỹ nào. Tuyên bố của ông Lewis nêu rõ: "Cựu Tổng thống Obama cũng như mọi quan chức Nhà Trắng khác đều chưa từng ra lệnh giám sát đối với bất cứ công dân Mỹ nào".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama đã nghe trộm điện thoại của ông trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng hồi năm ngoái, tuy nhiên ông không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc bất ngờ này.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama (phải) và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) trước khi diễn ra lễ nhậm chức tại Nhà Trắng ở Washington, DC ngày 20/1 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

* Nhiều cuộc biểu tình diễn ra trên khắp Hàn Quốc, đặc biệt tại thủ đô Seoul, đêm 4-3 để gây sức ép buộc toà án ra lệnh phế truất Tổng thống Park Geun Hye.

Nữ tổng thống Hàn Quốc hiện vẫn ở Nhà Xanh (dinh tổng thống) dù bà đã bị quốc hội thông qua việc đình chỉ chức vụ vào cuối năm ngoái, do bê bối liên quan đến người bạn thân “pháp sư” Choi Soon Sil. Toà án Hiến pháp đã hoàn thành việc thảo luận về khả năng phế truất bà Park, phán quyết cuối cùng sẽ được công bố đầu tuần tới.