Audio 5-3-2016: Cháy cửa hàng điện thoại, nhiều người nhảy từ tầng 2 tòa nhà thoát thân

ANTĐ -Cháy cửa hàng điện thoại, nhiều người nhập viện; Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng; Khởi tố đối tượng lừa đảo bán suất tiêm vaccine "5 trong 1"; Cướp cửa hàng súng, một người Trung Quốc bị bắn chết; Thổ Nhĩ Kỳ nuôi cả trại Al-Nusra ở biên giới; Hàng loạt tướng lĩnh của quân đội Ba Lan đồng loạt từ chức…

Bản tin phát thanh ngày 5-3.

*Khoảng 3h ngày 5-3, tại cửa hàng mua bán, sửa chữa bán điện thoại số 336 đường Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra cháy, khiến nhiều người nhập viện.

Vào thời điểm trên, nhiều người bên trong ngôi nhà đang ngủ phát hiện khói sộc vào trong phòng đã hô hoán nhau dậy. Sau khi kiểm tra, chủ cửa hàng phát hiện 2 chiếc xe máy cùng nhiều đồ đạc trong gian bếp dưới tầng 1 đang bốc cháy ngùn ngụt và dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Khói đen và lửa bao trùm toàn bộ lối cửa ra vào nên nhiều người phải nhảy từ tầng 2 xuống thoát thân trong tình trạng bị bỏng, ngạt khí và bị thương được đưa đi cấp cứu.

Cửa hàng điện thoải xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt dập lửa và dùng thang giải cứu những người còn mắc kẹt trên tầng cao của ngôi nhà. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

*Ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Việt, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, đối tượng Đinh Văn Việt (sinh năm 1982) đã có thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không đúng sự thật về chế độ chính sách, quy trình lập hồ sơ xử lý trong thực hiện việc đền bù di dân để chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng của người dân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

*Cơ quan CSĐT- CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nụ (SN 1989, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 10-2015, Nguyễn Thị Nụ biết thông tin vaccine Pentaxim “5 trong 1” trên địa bàn Hà Nội khan hiếm nên đã nảy sinh ý định lừa đảo thông qua việc nhận tiền đặt mua suất tiêm phòng loại vaccine này.

Nụ lên mạng Internet quảng cáo mình có khả năng lấy được các suất tiêm phòng vaccine “5 trong 1” và bán lại cho những ai có nhu cầu, đồng thời để lại số điện thoại  để khách hàng liên lạc. Những người cả tin được Nụ hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của mình.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nụ dùng tên giả là Nguyễn Thu Hương, hiện công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Nụ đã nhận tiền cọc của 16 bị hại với tổng số tiền 88,5 triệu đồng.

*Cảnh sát Thái Lan mới đây cho biết, họ không loại trừ nghi phạm có mối liên hệ với khủng bố trong vụ cướp bất thành tại một cửa hàng súng ở trung tâm Thủ đô Bangkok vào sáng 4-3 do các đối tượng người Trung Quốc thực hiện.

Vụ việc xảy ra khi 4 người đàn ông Trung Quốc mang súng và dao tìm cách cướp một cửa hàng súng ở khu vực Wang Burapha. Chủ cửa hàng đã chống trả lại bọn cướp, cảnh sát sau đó bắn trúng 3 tên, trong đó một tên  chết tại bệnh viện. Tên còn lại bị bắt giữ tại khu vực gần đó.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ đối tượng người Trung Quốc.

Cảnh sát trưởng Thái Lan, Chakthip Chaijinda cho biết, các nghi phạm khai rằng, chúng chỉ biết nhận lệnh đi cướp súng còn không rõ các vũ khí này được dùng vào việc gì. Hiện cảnh sát đang điều tra động cơ vụ việc.

*Lizzie Phelan, phóng viên chiến trường của hãng tin RT mới đây cho biết, cô đã quay được clip đoàn xe Ankara viện trợ cho trại của nhóm khủng bố Al-Nusra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Phelan đã đi cùng với những chiến binh thuộc Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) để điều tra hoạt động đáng ngờ ở biên giới hai quốc gia này.

Cô đã quay được cảnh một trại quân sự của Mặt trận Al-Nusra, tổ chức bị Mỹ và Nga liệt vào danh sách khủng bố, ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Hình ảnh trong clip cho thấy, một hàng dài xe tải đến từ Thổ Nhĩ Kỳ ở Bab al-Salam, thị trấn ngoại ô ở phía bắc Azaz, nơi đang thuộc quyền kiểm soát của Al-Nusra.

Người đứng đầu YPG ở Afrin, Abdu Khalil khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn đang hỗ trợ cho các nhóm Hồi giáo cực đoan trong khu vực. Một số nhóm nổi dậy cũng cho rằng, Ankara đang cung cấp hỗ trợ cho IS và Al Nusra.

Audio 5-3-2016: Cháy cửa hàng điện thoại, nhiều người nhảy từ tầng 2 tòa nhà thoát thân ảnh 3Phóng viên chiến trường RT quay được clip các đoàn xe của Ankara hỗ trợ cho trại của nhóm khủng bố Al - Nusra.

*Ngày 4-3, quân đội Ba Lan thông báo hàng loạt tướng lĩnh thuộc lực lượng vũ trang nước này đã bất ngờ xin từ chức, một động thái làm rung chuyển chính quyền bảo thủ mới.

​Người phát ngôn của Bộ Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Ba Lan S.Gluszczak cho biết có 5 tướng lĩnh đã nộp đơn từ chức trong vài ngày qua.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Ba Lan đang căng thẳng và chỉ vài tháng nữa sẽ diễn ra một cuộc tập trận quy mô lớn và Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đều được tổ chức tại Ba Lan.