Audio 5-2-2018: Gần 1 tấn gân trâu, bò ngậm hóa chất tẩy trắng chuẩn bị đưa vào nhà hàng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng vung dao chém bác sĩ, cướp tài sản; Gần 1 tấn gân trâu, bò ngậm hóa chất tẩy trắng chuẩn bị đưa vào nhà hàng; Lật thuyền trong ao cá, 4 người chết đuối thương tâm ở Bắc Giang; Nhiều dân thường bị ngộ độc khí clo trong một vụ tấn công ở Syria...

Bản tin phát thanh ngày 5-2-2018.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục chi phối các tỉnh miền Bắc, đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh thành từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 7-2, cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại ở vùng núi cao ở mức cấp cấp 1, cấp 2.

Trong ngày 5-2 Bắc Bộ tiếp tục khô ráo khi độ ẩm không khí thấp trung bình ngày giao động 50-55%, ban đêm nhiệt độ từ 7-10 độ C, vùng núi từ 4-6 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, trưa, chiều nhiệt độ tăng lên 13-16 độ C.

Tuyết phủ trắng vùng núi Phia Oắc, Cao Bằng.

*Công an TP.HCM đang điều tra xử lý đối tượng Mai Thành Đạt (19 tuổi) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng 15-11-2017, bác sĩ Mai (43 tuổi) đi bộ từ nhà ra bến xe buýt trên xa lộ Hà Nội (quận 9) để đón xe về Đồng Nai. Bất ngờ từ phía sau Đạt chạy lên giật túi xách. Bà Mai giằng lại, tri hô liền bị đối tượng vung dao chém vào tay, đầu, rồi bỏ trốn với túi xách có 1,6 triệu đồng, điện thoại iPhone, giấy tờ... Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nhiều chỗ.

*Ngày 4-2, Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp với Đội QLTT số 17 (Chi cục QLTT Hà Nội) và Công an huyện Đông Anh bắt quả tang cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Năng Ngọc (50 tuổi), trú tại xã Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, đang ngâm tẩm gân trâu, bò với bột tẩy trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Ngọc, chủ cơ sở khai nhận, chất bột màu trắng được mua của đối tượng người Trung Quốc về tẩy trắng gân trâu, bò được cơ sở thu gom trên địa bàn rồi đem bán với giá 380 nghìn đồng/kg.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra gân trâu, bò ngâm hóa chất.

*Chiều 4-2, trên địa bàn xã Đông Lỗ (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ lật thuyền trong ao cá một nhà dân khiến 4 người tử vong.

Nạn nhân là người đàn ông sinh năm 1978, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, cùng 2 con nhỏ (con gái SN 2010, con trai SN 2012) về thăm người thân trên địa bàn xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa. Khi 3 bố con đến gia đình người anh họ chơi, thấy có vườn táo, ao cá nên cả 3 bố con chèo thuyền ra ao (ao rộng khoảng hơn 25 m) không may thuyền bị lật. Chủ vườn thấy vậy bơi ra cứu nhưng không được. Hậu quả cả 4 người đều thiệt mạng cùng một chỗ, cách bờ khoảng 7m.

*Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, truy xét vụ cướp tiệm vàng xảy ra đêm 4-2 trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 hôm 4-2 tại tiệm vàng Kim Thành, đường ĐT743A, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, chỉ có một mình nữ chủ tiệm đứng bán hàng. Lúc này, có 1 thanh niên dừng xe máy phía trước rồi đi vào tiệm. Người thanh niên hỏi chủ tiệm vàng như là khách mua hàng. Bất ngờ, người khách rút từ trong người ra hung khí (chưa rõ loại gì) chuẩn bị sẵn, vung tay đập bể tủ kính trưng bày, lấy đi nhiều vòng vàng, nữ trang.

*Ngày 4-2, các nhà hoạt động tại Syria cho biết nhiều dân thường đã bị nhiễm khí độc clo trong một vụ tấn công nhằm vào thị trấn Saraqeb do lực lượng nổi dậy kiểm soát tại tỉnh Idlib.

8,4 triệu trẻ em Syria, tương ứng với hơn 80% số trẻ em nước này, đang là nạn nhân trực tiếp của chiến tranh.

Tổ chức cứu hộ Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria (SCD) cho hay 3 nhân viên SCD cùng 6 người khác bị nhiễm khí độc clo ở Saraqeb, cách tiền tuyến của quân đội chính phủ chưa đến 16 km.  Trong khi đó, theo Hiệp hội Y tế Syria-Mỹ, các bệnh viện trong khu vực đang phải điều trị cho 11 bệnh nhân bị nhiễm khí clo.