Audio 5-10-2015: Anh sát hại em vì mâu thuẫn và vụ Mỹ đánh bom nhầm bệnh viện

ANTĐ - Nam thanh niên đóng giả phụ nữ đi cướp giật; Mâu thuẫn, anh dùng xẻng sát hại em trai; Nhân viên tín dụng làm giả thông tin khách hàng để vay tín chấp; Xử phạt 40 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm; Gần 100 thi thể người di cư được phát hiện trên bờ biển Libya; IS điên cuồng phá hủy di sản 2.000 năm tuổi; Mỹ hứng búa rìu sau vụ đánh bom nhầm bệnh viện Afghanistan…

Bản tin phát thanh ngày 5-10-2015 do Báo ANTĐ sản xuất.

*
Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Toàn (31 tuổi) trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, về hành vi cướp giật tài sản. Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Phạm Văn Toàn thường xuyên mặc quần hoa, áo ngực, bịt kín mặt như một nữ giới chạy xe máy trên đường nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân. Ngày 3-10, sau khi đóng giả gái, đối tượng thực hiện vụ cướp giật túi xách của 1 nạn nhân trên địa bàn huyện Diễn Châu thì bị Công an bắt giữ.

Audio 5-10-2015: Anh sát hại em vì mâu thuẫn và vụ Mỹ đánh bom nhầm bệnh viện ảnh 1

Hình ảnh đối tượng Phạm Văn Toàn giả gái

*Sáng 5-10, công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Giang (SN 1975) trú tại thị trấn Yên Thành để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em trai Giang là Phan Văn Phúc. Trước đó ngày 4-10, Phan Văn Phúc (SN 1986) đến nhà anh trai chơi. Tại đây, giữa Giang và Phúc nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Trong quá trình xô xát, Giang bất ngờ dùng xẻng đánh mạnh vào đầu em trai. Cú đánh khiến Phúc bất tỉnh và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

*Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Anh (SN 1981), nguyên chuyên viên tín dụng ngân hàng HSBC về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian là cán bộ tín dụng, Cao Thị Anh đã thông đồng với một số đối tượng làm giả thông tin khách hàng để cho vay tín chấp, mở thẻ tín dụng và đã được ngân hàng giải ngân với tổng dư nợ là trên 6 tỷ đồng.

Audio 5-10-2015: Anh sát hại em vì mâu thuẫn và vụ Mỹ đánh bom nhầm bệnh viện ảnh 2
Đối tượng Cao Thị Anh

*Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết, trong tháng 9, Cục này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 công ty vi phạm về ATTP với tổng số tiền phạt 675.600.000 đồng; tạm dừng lưu thông 15 lô sản phẩm thực phẩm chức năng của 9 công ty, trong đó có 4 công ty vi phạm 2 hành vi bị xử phạt từ 30 - 50 triệu đồng, thu hồi 2 giấy xác nhận nội dung quảng cáo của 1 công ty.

* Ngày 4-10, Tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ Libya cho biết, trong 5 ngày qua, đã tìm thấy ít nhất 95 thi thể của những người di cư trôi dạt vào bờ biển Libya. Phát ngôn viên của Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Libya cho hay, đây là số thi thể của những người di cư từ các nước châu Phi. Tới nay đã có 550.000 người Libya rời bỏ nhà cửa vì xung đột tại thành phố Benghazi và nhiều nơi khác. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên ít nhất là 600.000 người.

Audio 5-10-2015: Anh sát hại em vì mâu thuẫn và vụ Mỹ đánh bom nhầm bệnh viện ảnh 3
Xác người chết dạt vào bờ biển Lybia

*Cổng vòm mang tính biểu tượng tại thành phố Palmyra (Syria) 2.000 năm tuổi vừa bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đánh sập, bất chấp bối cảnh nhiều cơ sở quan trọng của IS đang bị Nga tấn công phá hủy. Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở tại London, Anh, cũng cho hay các nguồn tin trên mặt đất xác nhận việc phá hoại này. Quan chức phụ trách di sản cổ của Syria nói hành vi của IS hiện giờ là hủy diệt bừa bãi chứ không phải trả thù về mặt tư tưởng, bởi những công trình chúng đang cho nổ tung không phải là công trình có ý nghĩa tôn giáo.

*Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF) hôm qua yêu cầu điều tra toàn diện sau vụ đánh bom vào một bệnh viện ở Afghanistan có nhiều dấu hiệu do lực lượng Mỹ thực hiện, khiến 19 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sẽ yêu cầu điều tra toàn diện. Đây không phải lần đầu tiên lực lượng Mỹ bị tố tấn công vào mục tiêu dân sự. Giới chức Afghanistan cho biết, ít nhất hai đợt không kích của Mỹ trong tháng 7 và tháng 9-2015 vừa qua đã vô tình giết chết hàng chục thường dân Afghanistan.

Bệnh viện bị đánh bom.