[Audio 4-9-2019] CAQ Long Biên tiếp nhận hồ sơ vụ người đàn ông sàm sỡ cô gái tại tầng hầm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) “bồng bế” lợn chạy lũ; CAQ Long Biên đã tiếp nhận hồ sơ vụ người đàn ông sàm sỡ cô gái tại tầng hầm; Xác minh vụ chồng dùng ô tô đâm vợ cũ nhập viện tại Hà Nội; Bắt giữ 133 nghìn gói thuốc lá lậu tại Long An; Nga tiêu diệt hai máy bay không người lái của phiến quân Hồi giáo; Vienna là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019.

* Người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) “bồng bế” lợn chạy lũ

Theo ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, cho tới sáng ngày 4-9, nước lũ đã có dấu hiệu rút, tuy nhiên nhiều xã vẫn ngập cục bộ. Cụ thể nước đạt đỉnh vào lúc 1h sáng, sông Ngàn Sâu đang ở trên báo động 3 và 150 hộ dân bị nước tràn vào nhà.

Trước tình hình đó, nhà máy thủy điện Hố Hô tiếp tục xả tràn. Để tránh việc bị động trước mưa lũ, nhiều hộ dân đã phải di dời tài sản lên các vùng cao nhằm hạn chế thiệt hại.

Người nông dân chuẩn bị chở lợn lên vùng cao tránh lũ 

Dự kiến trong những ngày tiếp theo, nếu tiếp tục có mưa to thì nguy cơ có lũ sẽ rất lớn. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của, phòng NN&PTNT huyện Hương Khê đã chỉ đạo các địa phương di dời tài sản, người già và trẻ em lên các vùng cao, an toàn. Đồng thường xuyên theo dõi mực nước,  cũng như diễn biến của thời biết để có sự chuẩn bị.

* CAQ Long Biên đã tiếp nhận hồ sơ vụ người đàn ông sàm sỡ cô gái tại tầng hầm 

Sự việc xảy ra vào tối 2-9, tại hầm gửi xe tòa chung cư cao cấp trên địa bàn phường Ngọc Lâm. Camera của khu vực ghi lại, cũng như lời kể của một số nhân chứng cho thấy, chị M. (SN 1991), bị một người đàn ông say xỉn sàm sỡ. Người này thận chí còn định hành hung chị M. và những người can ngăn.

Kẻ sàm sỡ cô gái trẻ tại hầm gửi xe tòa chung cư cao cấp

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, CAP Ngọc Lâm đã có mặt tại hiện trường, đưa người đàn ông và nhũng người liên quan về trụ sở để điều tra, xử lý. Đại diện CAP Ngọc Lâm cho biết: “Khi về trụ sở CAP, người đàn ông vẫn trong tình trạng say xỉnh. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc đến đội Điều tra tổng hợp CAQ để tiếp tục xử lý”.

CQĐT, CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và đối tượng vụ việc do CAP Ngọc Lâm chuyển đến.

* Xác minh vụ chồng dùng ô tô đâm vợ cũ nhập viện tại Hà Nội

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 26-8, sau khi anh C.V.Q (trú tại Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra xô xát với vợ cũ, là chị N.H.H, anh Q đã đuổi mẹ con chị H. ra ngoài và dùng xe ô tô đâm, ép 2 mẹ con. Cháu L (con chị H.) may mắn nhảy được ra ngoài, còn chị H. không có lối chạy nên bị ép vào tường. Theo trình báo của chị H, anh Q. đã đâm chị tới tận 2 lần, nghe thấy tiếng kêu thất thanh, hàng xóm chạy sang và đưa chị đi bệnh viện.

Sáng 29-8, chị H. được gia đình chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thăm khám sơ bộ, các bác sĩ xác định, chị H. bị đa chấn thương phức tạp. Nạn nhân bị dập và tràn dịch màng phổi, chấn thương cột sống, sai khớp mỏm cùng vai đòn phải, gãy xương ngôi 2 bên (xương chậu), vỡ xương mu phải, bờ ổ dịch cối phải di lệch, trên người còn nhiều vết trầy xước, toàn thân đau đớn. Hiện chị đang nằm bất động và phải nhờ người viết hộ và điểm chị và đơn.  

Được biết, cặp đôi này đã li dị được 2 năm, tuy vậy vẫn sống chung nhà. Mặc dù chị H bị thương nặng nhưng, cháu L không bị làm sao. Vụ việc trên đang được cơ quan công an làm rõ.

* Bắt giữ 133 nghìn gói thuốc lá lậu tại Long An

8 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy, thuốc lá lậu vùng biên giới. Số lượng ma túy thu giữ được trên 100kg, số lượng thuốc lá lậu thu giữ trên 1,2 triệu gói.

Cụ thể hơn, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, các đối tượng buôn lậu trở nên lộng hành hơn, đặc biệt là hoạt động thường diễn ra tại đường biên giới với Campuchia. Đây là đường dây thuốc lá lậu tinh vi nhất và khó phát hiện nhất. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An đã nhanh chóng phát hiện, thu giữ được lô hàng 133 nghìn gói thuốc lá lậu.

* Nga tiêu diệt hai máy bay không người lái của phiến quân Hồi giáo

Vào tối ngày 3-9, binh sĩ Nga đã phát hiện hai máy bay không người láy (UAV) của phiến quân Hồi giáo đang tiếp cận căn cứ Hmeymim ở tỉnh Latakia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai UAV được phiến quân Hồi giáo điều khiển từ tỉnh Idlib gần đó, mang theo thuốc nổ để thực hiện vụ tấn công tự sát vào căn cứ Nga. Chúng bị tiêu diệt từ khoảng cách an toàn nên không gây bất cứ thiệt hại hay thương vong nào đối với binh sĩ trong căn cứ.

Trước đó, căn cứ không quân Hmeymim của Nga từng nhiều lần bị phiến quân tại Idlib tấn công bằng pháo phản lực và UAV mang thuốc nổ. Nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) thân al-Qaeda hồi tháng 8-2019 đã huy động 6 UAV để tập kích sân bay, nhưng bị phòng không Nga phát hiện và tiêu diệt.

* Vienna là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019

Theo kết quả xếp hạng của Economist Intelligence Unit (EIU), doanh nghiệp chuyên dự đoán, nghiên cứu và phân tích kinh tế có trụ sở tại London, Anh, thủ đô nước Áo có điểm số cao nhất về sự ổn định, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe.

Một góc khung cảnh thơ mộng tại thành phố Vienna, thủ đô nước Áo

Ngoài những công trình kiến trúc hùng vĩ như cung điện Habsburg, các cửa hàng cà phê và bánh ngọt truyền thống, Vienna còn nổi tiếng bởi môi trường xanh sạch, yếu tố quan trọng trong bảng xếp hạng của EIU. Một nửa diện tích đô thị của Vienna bao phủ bởi cây xanh, cùng hệ thống giao thông công cộng tiện lợi. Nguồn nước uống tinh khiết từ dãy Alps cũng là niềm tự hào của thành phố, bên cạnh con sông Danube thơ mộng, nơi người dân thoải mái bơi lội vào mùa hè.