Audio 4-9-2017: Bắt giữ nam học sinh lớp 11 đánh bạn tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nam sinh lớp 11 giết người ném xác xuống ruộng; Nhà báo bị trộm xe ô tô xin bãi nại cho bị can; Sạt lở đất, 2 người chết, 7 người trọng thương; Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ mình và đồng minh; Nga kêu gọi Mỹ hoàn trả các tài sản ngoại giao bị tịch thu….

Bản tin phát thanh ngày 4-9-2017.

*Công an tỉnh Cao Bằng vừa làm rõ vụ án giết người, đồng thời bắt giữ nghi can gây án là Nông Ánh Ly, sinh năm 2001, học sinh lớp 11, trường THPT Bảo Lâm, trú tại xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Nạn nhân trong vụ án là Nông Trung Thiên, 19 tuổi, khu II, thị trấn Pác Mjầu (huyện Bảo Lâm).

Trước đó, ngày 22-8, khi Ly đang chơi điện tử tại quán internet thì bị Nông Trung Thiên kéo ra ngoài quán đánh. Khi cả 2 rời khỏi quán internet về nhà, Ly đã đánh lại Thiên, liên tục vào vùng mặt, đầu cho đến khi Thiên nằm bất động. Sau đó, Ly kéo Thiên ra rìa đường, vứt xuống ruộng.

Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can về hành vi Giết người và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật

Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án.

*Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu- nạn nhân của vụ trộm xe ô tô xảy ra ngày 27-7, tại thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) cho biết, ngày 3-9, bà Triệu Thúy Mi (trú tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã đến Long An gặp ông để gửi tiền khắc phục hậu quả cho con trai là Huỳnh Lương Hải (33 tuổi) gây ra.

Tại nhà ông Đấu, bà Mi kể, cách đây mấy tháng con trai bà đã nghe theo một nhóm môi giới người Việt và Trung Quốc cùng 4 người bạn sang Việt Nam tìm vợ. Hải đã đưa cho môi giới 80 triệu đồng nhưng sau khi nhận tiền, những người môi giới đã “bặt vô âm tín”, không liên lạc được. Hải cùng cùng bạn bè đã lấy trộm xe ông Đấu để “tìm đường chạy về quê”. Trên đường đi, Hải lái xe va quẹt nhiều, thiệt hại gần 50 triệu đồng.

Sau khi tìm hiểu, thấy hoàn cảnh bà Mi quá khó khăn, chồng bị ung thư, Hải lại bị tâm thần nên nhà báo Nguyễn Phấn Đấu đã quyết định không nhận bồi thường. Ông đã làm đơn bãi nại và sau hết kỳ nghỉ lễ sẽ nộp và đề nghị Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang sớm cho Hải tại ngoại để về quê trị bệnh.

Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu trao tặng bà Mi bộ ấm chén trước khi bà về Trung Quốc.

*Vào khoảng 18h ngày 3-9, tại thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 7 người khác bị thương nặng.

Lực lượng chức năng huyện Trạm Tấu đã khắc phục hậu quả và thăm hỏi các gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào sáng 3-9, tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình đã có 1 nạn nhân bị sét đánh tử vong. Trong ngày 3-9, tại các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái có xảy ra mưa lớn. Hiện thời tiết vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp.

*Reuters đưa tin, Nhà Trắng ngày 3-9 cho biết, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án "các hành động khiêu khích gây mất ổn định liên tục" của Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này, đồng thời Tổng thống Trump cũng tái khẳng định cam kết bảo vệ Mỹ và đồng minh.

Nhà Trắng trong một tuyên bố cho hay, Tổng thống Trump đã tái khẳng định rằng Washington sẽ bảo vệ mình và đồng minh, "sử dụng toàn quyền mọi khả năng ngoại giao, truyền thống và hạt nhân”.

Tổng thống Mỹ.

*Ngày 3-9, Nga yêu cầu chính quyền Mỹ lập tức hoàn trả các cơ sở ngoại giao của Nga bị tịch thu tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố nêu rõ: "Nếu không (hoàn trả các cơ sở ngoại giao), Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa 2 nước, khi mà vấn đề ổn định toàn cầu và an ninh quốc tế vào thời điểm hiện tại phụ thuộc phần lớn vào mối quan hệ này”.

Hôm 2-9, chính quyền Mỹ đã cho đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco và Cơ quan đại diện thương mại tại Washington.