[Audio 4-8-2018] Cướp giật túi xách chứa 250 triệu đồng trên đường đi mua ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cướp giật túi xách chứa 250 triệu đồng trên đường đi mua ma túy; Tông chết bé gái, tài xế xe container bị khởi tố; Hai phụ nữ trượt chân chết đuối khi chụp ảnh dã ngoại bên suối; Hội đồng Bảo an LHQ lên án các vụ tấn công khủng bố tại Afghanistan; Trọng tâm của cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh…

· Cướp giật túi xách chứa 250 triệu đồng trên đường đi mua ma túy

Ngày 4-8-2018, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Nguyễn Văn Tư (21 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, chiều 6-7, sau khi uống rượu xong, Tư và Thức mượn xe máy đi mua ma túy về sử dụng. Khi đến khu vực thị xã Bình Minh, hai đối tượng đã cướp giật túi xách của một cặp vợ chồng đi cùng chiều, bên trong có 250 triệu đồng rồi tăng ga bỏ chạy.

Hai đối tượng gây ra vụ cướp giật trên đường đi mua ma túy

Từ mô tả nhận dạng của nạn nhân, cùng ngày, Công an thị xã Bình Minh bắt giữ Thức, thu hồi 120 triệu đồng. Riêng Tư trốn lên tỉnh Long An, lấy tiền cướp giật được mua hai xe máy và ăn tiêu hết.

· Tông chết bé gái, tài xế xe container bị khởi tố

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Dũng (23 tuổi, trú ở Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, Dũng lái xe container qua xã Mỹ Lộc (huyện Cần Giuộc) bất ngờ đâm vào hai xe máy, va phải đuôi ôtô tải rồi tiếp tục lao vào nhà dân bên đường.

Tai nạn làm bé gái 5 tuổi tử vong tại chỗ

Tai nạn làm bé gái 5 tuổi đang chơi trong nhà tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương, 2 xe máy bị hư hỏng. Sau khi gây tai nạn, tài xế container rời khỏi hiện trường.

· 2 phụ nữ trượt chân chết đuối khi chụp ảnh dã ngoại bên suối

Một vụ chết đuối thương tâm vừa xảy ra tại xã Mỹ Yên (Đại Từ, Thái Nguyên). Cả hai nạn nhân đều là phụ nữ và sinh năm 1970.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân là thành viên một nhóm gồm 7 người, đến dã ngoại tại suối Nước Vàng sáng 3-8. Đến khoảng 13h trưa, 2 người tách đoàn đi chụp ảnh ven bờ suối rồi trượt chân ngã xuống nước tử vong.

Lực lượng chức năng huyện Đại Từ đã đến hiện trường tìm kiếm thi thể nạn nhân. Chiều cùng ngày, cả hai thi thể đã được tìm thấy.

· Nguy cơ sạt lở, lũ quét vùng núi phía Bắc

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh nên hôm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; khu vực miền núi và trung du có mưa vừa đến mưa to.

Riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có khả năng mưa rất to. Vùng núi phía Bắc đối mặt với nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng cần đặc biệt đề phòng nguy cơ nói trên khi cảnh báo mức rủi ro thiên tai ở cấp độ 2.

· Hội đồng Bảo an LHQ lên án các vụ tấn công khủng bố tại Afghanistan

Ngày 3-8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố kịch liệt lên án những vụ tấn công khủng bố tàn bạo xảy ra tại Afghanistan trong tuần qua.

Trong tuyên bố, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tái khẳng định rằng khủng bố dưới mọi hình thức là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Các thành viên nhấn mạnh đến việc cần phải buộc những kẻ thực hiện, những kẻ tổ chức và những kẻ tài trợ các cuộc tấn công phải chịu trách nhiệm về những hành vi khủng bố của chúng và bị đưa ra xét xử.

· Trọng tâm của cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 3-8 đã tới "Điện Elysee mùa Hè" của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên bờ biển Địa Trung Hải, trong nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ đối với kế hoạch Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh vẫn chưa đạt được thỏa thuận về Brexit với các nhà đàm phán EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May

Theo một nguồn tin từ Điện Elysee, nội dung cuộc gặp xoay quanh quan điểm của London về các cuộc đàm phán Brexit và mối quan hệ trong tương lai giữa Anh và EU. Không có thông cáo báo chí sau cuộc gặp này.