[Audio 4-7-2020] Bắt quả tang 20 đối tượng sử dụng ma túy tại phòng karaoke

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt quả tang 20 đối tượng sử dụng ma túy tại phòng karaoke; Dụ bé gái 12 tuổi đến nhà cho đồ chơi để hiếp dâm; Đồng Tháp truy tìm tài xế vứt hàng trăm bao tỏi có nhãn Trung Quốc xuống sông; Mỹ điều hai tàu sân bay tới Biển Đông diễn tập; Hơn 63.000 người chết, Tổng thống Brazil vẫn nới lỏng luật đeo khẩu trang; Hàng nghìn người Mỹ đổ ra biển nghỉ lễ quốc khánh…

Bắt quả tang 20 đối tượng sử dụng ma túy tại phòng karaoke

Khoảng 1h ngày 3-7, thực hiện công tác quản lý địa bàn, Công an phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thiên Đường 2, có địa chỉ tại đường Nguyễn Trường Tộ, Tổ dân phố 2, phường Đồng Phú. Tại 2 phòng hát số 102 và 302 của quán karaoke Thiên Đường 2, công an phát hiện và bắt quả tang 20 đối tượng (gồm 15 nam và 5 nữ) đang tụ tập hát karaoke và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

18/20 đối tượng dương tính với chất ma túy khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Ảnh: TTXVN

Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy; tiến hành test nhanh, phát hiện có 18 đối tượng dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dụ bé gái 12 tuổi đến nhà cho đồ chơi để hiếp dâm

Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vừa tạm giữ Lê Văn Danh (56 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo đó, Danh từ quê ra Phú Quốc sinh sống bằng nghề buôn bán đồ chơi trẻ em và đồ ăn vặt tại xã Dương Tơ. Chiều 2-7, Danh dụ dỗ bé N (12 tuổi) đến nhà của Danh chơi và hứa sẽ cho đồ chơi. Khi bé N đến nhà thì bị Danh dụ dỗ nằm lên giường và thực hiện hành vi đồi bại.

Tiếp nhận thông tin tố giác, lực lượng chức năng mời Danh về trụ sở công an làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Danh thừa nhận hành vi phạm tội.

Đồng Tháp truy tìm tài xế vứt hàng trăm bao tỏi có nhãn Trung Quốc xuống sông

Cơ quan chức năng đang truy tìm chủ xe tải chở hàng trăm bao tỏi có nhãn Trung Quốc vứt xuống sông ở khu vực huyện Tháp Mười (Đồng Tháp).

Số tỏi không rõ nguồn gốc được ngành chức năng tập kết lại. Ảnh: TPO

Theo ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, hiện tại số tỏi mà tài xế vứt xuống sông trong đêm, đã được các ngành chức năng vớt lên bờ, tập hợp, tiến hành lập biên bản và làm quy trình tiêu hủy. Đồng Thời, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười yêu cầu người dân nếu có nhặt được không ăn tỏi không rõ nguồn gốc này.

Mỹ điều hai tàu sân bay tới Biển Đông diễn tập

Truyền thông Mỹ ngày 4-7 dẫn lời 2 quan chức hải quân nước này cho hay, Mỹ sẽ điều 2 tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz và một số tàu chiến hộ tống tới khu vực Biển Đông trong những ngày tới để tham gia vào một cuộc diễn tập.

Ba tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz của Mỹ trong một cuộc diễn tập tại Thái Bình Dương

Cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng diễn ra vào trùng thời điểm Trung Quốc thực hiện cuộc tập trận trái phép tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Động thái của Bắc Kinh đã bị Mỹ và nhiều quốc gia lên án.

Hơn 63.000 người chết, Tổng thống Brazil vẫn nới lỏng luật đeo khẩu trang

Tổng thống Brazil Bolsonaro đã phủ quyết một số điều khoản liên quan tới việc đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng khi số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này vượt mốc 63.000.

Brazil hiện là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Các chuyên gia cho biết số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Brazil trên thực tế còn cao hơn con số thống kê chính thức, do nước này chưa thực hiện việc xét nghiệm trên quy mô lớn.

Hàng nghìn người Mỹ đổ ra biển nghỉ lễ quốc khánh

Hàng nghìn người Mỹ đã đổ đến các bãi biển để bắt đầu kỳ nghỉ lễ quốc khánh cuối tuần, bất chấp số ca nhiễm nCoV mới tăng mạnh trở lại. Tại thành phố Chicago, dù các bãi biển khác bị đóng cửa hết cuối tuần này nhưng bãi biển Foster vẫn đông nghịt khi người dân đi tắm nắng ở Hồ Michigan, một trong 5 hồ lớn của Mỹ. Người vui chơi cũng tập trung ở bãi biển Myrtle, bang Nam Carolina và hầu hết không tuân thủ các quy định giãn cách xã hội.

Tình trạng lây nhiễm nCoV đang gia tăng ở ít nhất 40 bang của Mỹ và giới chức y tế cảnh báo các cuộc tụ tập đông người có thể khiến dịch bệnh nghiêm trọng hơn sau nhiều tuần tiến triển tích cực ở nhiều khu vực.