Audio 4-7-2018: Bắt giữ đối tượng cướp tài sản gái bán dâm trong khách sạn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người đàn ông sát hại vợ vì bị từ chối quan hệ; Khởi tố vụ án 2 đối tượng trùm ma túy truy nã đặc biệt ở Sơn La; Gái bán dâm bị cướp trong khách sạn; Thêm một thị trưởng của Philippines bị sát hại trên phố giữa ban ngày…

Bản tin phát thanh ngày 4-7-2018.

*Ngày 4-7, Công an quận 10 (TP HCM) tạm giữ hình sự Hồ Chí Thiện (25 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi Cướp tài sản.
Theo điều tra, Thiện lên mạng tìm gái bán dâm để "vui vẻ". Thoả thuận được giá với cô gái 22 tuổi, cả hai đến khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (quận 10). Sau khi quan hệ với cô gái, Thiện bất ngờ trùm chăn lên đầu cô gái, nhét khăn vào miệng rồi dùng dây giày trói lại, cướp đi 2 triệu đồng và điện thoại iPhone của nạn nhân. Khi anh ta định bỏ đi thì bảo vệ khách sạn phát hiện sự việc đã khống chế đối tượng giao cho Công an xử lý. 
*Ngày 3-7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án phạt Võ Văn Nang Lớn (sinh năm 1962), ngụ tại xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 15 năm tù về tội giết người.

Đối tượng Võ Văn Nang Lớn

Theo cáo trạng, năm 1993, Võ Văn Nang Lớn kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Trắng. Sau đó, cả hai có 3 người con chung. Trong quá trình chung sống, Lớn nghi ngờ vợ ngoại tình, ghen tuông vô cớ nên thường xuyên đánh vợ. Khuya 11-12-2017, sau khi nhậu say, Lớn về nhà đòi gần gũi với vợ nhưng chị Trắng từ chối. Tức giận, Lớn dùng búa đánh mạnh vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong.
*Ngày 4-7, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố một số đối tượng về hai tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự; Chống người thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại bản Tà Dê, Lóng Luông, huyện Vân Hồ. 
Công an tỉnh Sơn La cũng đang hoàn tất hồ sơ để chuyển một vài người trong nhóm 10 người đệ tử của hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận, từ trung tâm cai nghiện sang trại tạm giam của công an tỉnh. Đây là 10 tay súng bảo vệ Tuân và Thuận, đã đầu thú vào trước ngày 300 cảnh sát tấn công. Công an Sơn La cho rằng việc vận động và đưa được 10 đối tượng này ra ngoài là mang tính nhân văn, góp vào thành công của chuyên án. 
*Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố ông Hoàng Đình Khiếu (56 tuổi, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) và ông Trần Văn Thắng (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng vật tư) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can đều có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Trước đó ngày 5-6, trong vụ án sự cố y khoa làm 9 người chết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, sau 12 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, TAND thành phố Hòa Bình tuyên trả hồ sơ để yêu cầu làm rõ một số vấn đề.
*Theo ANI, ngày 3-7, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã sát hại Thị trưởng thị trấn General Tinio của Philippines, ông Ferdinand Bote giữa ban ngày tại thành phố Cabanatuan. Theo hãng tin CNN, những kẻ tấn công trên chiếc xe gắn máy đã nổ súng vào ông Ferdinand Bote khi ông này đang di chuyển trên một chiếc ôtô Fortuner. Ngay lập tức ông được đưa tới bệnh viện MV Gallego nhưng đã qua đời sau đó.

Thị trưởng thị trấn General Tinio của Philippines bị sát hại giữa ban ngày

*Ngày 3-7, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã cực lực lên án việc hơn 2.200 trẻ em đã bị sát hại trong cuộc chiến đang diễn ở Yemen. Ngoài ra, theo UNICEF, còn có 3.400 trẻ em khác bị thương trong cuộc xung đột kéo dài suốt 3 năm qua. 
UNICEF cảnh báo rằng hàng triệu trẻ em khác hiện đang phải “chịu những đau đớn về thể xác hoặc tinh thần” trong cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này.