Audio 4-4-2018: Phát hiện công ty chuyên dùng hóa chất tẩy trắng dừa bán cho các khách sạn, resort

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện công ty dùng hóa chất tẩy trắng dùa; Côn đồ đập phá ô tô, đuổi đánh khiến một công an nhập viện; Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn tại Romania để cấp cứu hành khách; Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng rút quân khỏi Syria…

Bản tin phát thanh ngày 4-4-2018.

*Sáng 4-4, Trung tá Hồ Song Ân, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vào khoảng 7h30 cùng ngày, tổ công tác của đơn vị bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở dừa của Công ty TNHH TM-DV T.P (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 6 công nhân đang dùng hóa chất ngâm ủ dừa để làm trắng vỏ dừa, tạo màu sắc bắt mắt.

Theo Giám đốc Công ty, cơ sở này đã hoạt động được 2 năm và chuyên cung cấp dừa quả cho các resort, khách sạn… trên địa bàn TP Đà Nẵng. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu hóa chất để đưa đi kiểm nghiệm và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Một công ty chuyên cung cấp dừa cho các khách sạn, resort bị bắt quả tang tẩy trắng dừa bằng hóa chất.

*Tin từ Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho hay, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Thành (Sn 1990, ở phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) về hành vi hành hung một công an xã.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, vào khoảng hơn 22h ngày 29-3, anh Trương Văn Thu (công an xã Dương Huy) bị một nam thanh niên dùng đá đập phá ô tô và tấn công khiến nạn nhân bị thương vùng trán và đầu. Anh Thu sau đó được công an xã Dương Huy cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

*Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết chuyến bay VN36 của hãng từ Frankfurt (Đức) đi Hà Nội đã gặp sự cố. Sau khi khởi hành lúc 1h30 ngày 3-4, hành khách nam sinh năm 1988, quốc tịch Đan Mạch, ngồi ghế 11K trên chuyến bay có biểu hiện khó thở, lên cơn co giật và ngã xuống sàn máy bay.

Sau khi phối hợp với một hành khách khác là bác sĩ trên chuyến bay sơ cứu, phi hành đoàn quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn tại Romania để cấp cứu, đảm bảo tính mạng cho hành khách.

*Ngày 4-4, Bác sỹ Tạ Thị Quỳnh Anh – Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cấp cứu cho một bệnh nhân nhi bị khoảng 1.000 vết ong đốt.

Cháu bé bị ong đốt.

Trước đó, ngày 3-4, cháu bé Nguyễn Văn Thông Sáng (19 tháng tuổi), trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An), nhập viện trong tình trạng kích thích vật vã. Bố mẹ cháu cho biết cháu bị ong đốt. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện cháu bị ong đốt khoảng 1.000 vết trên đầu, chân, tay.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-4 cho biết ông đang suy nghĩ rất nghiêm túc về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng với lãnh đạo ba nước thuộc khu vực Baltic đang ở thăm thủ đô Washington, Tổng thống Trump nhấn mạnh nhiệm vụ chính của Mỹ tại Syria là xóa sổ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mỹ gần như đã hoàn thành sứ mệnh. Tuy nhiên, ý định của Tổng thống Trump vấp phải sự phản đối của một số nghị sỹ đảng Cộng hòa, cũng như giới chức quân đội Mỹ.

Mỹ để ngỏ khả năng rút quân đội ở Syria.

*Ngày 3-4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã dự lễ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, mang tên Akkuyu. Buổi lễ được tổ chức ở tỉnh miền Nam Mersin.

Tổng thống Putin cho biết dự án nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, có sự hợp tác xây dựng của Nga, dự kiến được hoàn thiện và khánh thành trong năm 2023. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá cao quyết định của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khi lựa chọn Akkuyu trở thành một dự án đầu tư chiến lược.