Audio 4-4-2015: Dự án đường cao tốc dính nghi án “quỹ đen” và vụ VTC diễn cảnh học sinh hút shisha

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dự án đường cao tốc Việt Nam dính nghi án “quỹ đen”; Sở GD&ĐT Hà Nội vào cuộc vụ VTC diễn cảnh học sinh hút shisha; Tìm thấy 2.800 mảnh thi thể tại hiện trường vụ máy bay rơi; Chiến đấu cơ Mỹ cố ý hạ cánh xuống Đài Loan để 'dằn mặt' Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 4-4-2015

* Mặc dù Chính phủ và Bộ GTVT đã nhiều lần “thúc” và điều chỉnh tiến độ, dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông vẫn bị chậm tiến độ do năng lực tổng thầu có tính chuyên nghiệp không cao khi nhiều lần cam kết nhưng đều không thực hiện xong.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết, từ nay đến ngày 31-12-2015 cơ bản xong phần hạ tầng cơ sở đối với dự án này nhưng vẫn phải lùi “mốc” hoàn thành sang quý I-2016 vì phụ thuộc vào chế tạo, thiết kế đoàn tàu.

Audio 4-4-2015: Dự án đường cao tốc dính nghi án “quỹ đen” và vụ VTC diễn cảnh học sinh hút shisha ảnh 1

Dự án cao tốc Việt Nam dính nghi án có "quỹ đen"

* Liên quan tới thông tin đăng tải trên báo chí về việc một cựu lãnh đạo Tập đoàn POSCO E&C (Hàn Quốc) có lập quỹ để thanh toán cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp tại Việt Nam, tối ngày 3-4, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã phát đi thông cáo trong đó nhấn mạnh, VEC chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ Chính phủ, cơ quan công tố Hàn Quốc về vấn đề này. 

Thông cáo của VEC cũng khẳng định, POSCO đã trúng thầu các gói thầu xây dựng hai dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai và Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế, được tiến hành minh bạch với giá trúng thầu thấp hơn từ 15%-30% giá dự toán của gói thầu.

Trước đó, tại cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 3-4, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khẳng định, Bộ GTVT chưa nhận được thông tin chính thống từ phía Hàn Quốc cũng như nhà thầu này mà chỉ biết qua báo chí Hàn Quốc và báo chí Việt Nam dẫn lại.

Audio 4-4-2015: Dự án đường cao tốc dính nghi án “quỹ đen” và vụ VTC diễn cảnh học sinh hút shisha ảnh 2

Hình ảnh được cắt từ clip phát trên VTC14

* Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản báo cáo UBND thành phố, Bộ GD-ĐT liên quan đến phóng sự truyền hình “áo trắng học trò chìm trong khói shisha” của kênh VTC14

Trước đó, chiều ngày 3-4, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã làm việc với ban giám hiệu Trường THPT Việt Đức và THPT Trần Nhân Tông và yêu cầu hai trường làm rõ sự việc và báo cáo Sở. “Ngay khi có kết luận làm việc giữa các bên, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ chính thức có ý kiến về sự việc này”, ông Nguyễn Hiệp Thống cho biết.

Audio 4-4-2015: Dự án đường cao tốc dính nghi án “quỹ đen” và vụ VTC diễn cảnh học sinh hút shisha ảnh 3

Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Formosa - Hà Tĩnh

* Do không đủ điều kiện về năng lực, chuyên môn, thiết bị và kinh nghiệm nên vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ Xây dựng giới thiệu tổ chức thực hiện việc trưng cầu giám định sự cố, xác định nguyên nhân sập giàn giáo tại công trình đúc thùng chìm cho cảng Sơn Dương, Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng thực hiện công việc này. Tổ chức giám định có trách nhiệm lập đề cương, lên phương án và kinh phí thực hiện gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và các chủ thể có liên quan xem xét, phê duyệt theo quy định.

Audio 4-4-2015: Dự án đường cao tốc dính nghi án “quỹ đen” và vụ VTC diễn cảnh học sinh hút shisha ảnh 4

* Ngày 3-4,  chiếc máy bay của hãng Germanwings mang số hiệu 4U 3882 chở 149 người đi từ thành phố Hannover, Đức đến Rome, Italy đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Venice Marco Polo. Eugenio Bartolini, hành khách cũng có mặt trên chuyến bay hôm đấy, cho biết: “Khi chúng tôi hạ cánh ở Venice, cơ trưởng đã giải thích với chúng tôi rằng có 2 người trên chuyến bay không khỏe, một người là hành khách, một người là thành viên phi hành đoàn. 

Hành khách được cho là cần chăm sóc về sức khỏe là một phụ nữ ngồi ở khu vực ghế 12B, người này tỏ ra sợ hãi máy bay và có tâm lý lo lắng thái quá. Người còn lại thuộc phi hành đoàn chưa được công bố danh tính. Ngay sau đó, hành khách chuyến bay này đã được bố trí để nối chuyến sớm nhất về Rome.

Audio 4-4-2015: Dự án đường cao tốc dính nghi án “quỹ đen” và vụ VTC diễn cảnh học sinh hút shisha ảnh 5

Toàn bộ 150 người đã thiệt mạng

* Các công tố viên Pháp cho biết đã tìm thấy hơn 2.800 mảnh thi thể ở hiện trường vụ máy bay rơi tại dãy núi Alps ở Pháp và tất cả các mảnh thi thể này đã được nhận diện xong. Tuy nhiên theo AP, các nhà điều tra sẽ mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể đối chiếu DNA của các nạn nhân với người thân trong gia đình họ. Trong số những người được nhận dạng có cả viên cơ phó Andreas Lubitz. 

Trong một diễn biến có liên quan, dữ liệu từ hộp đen thứ 2 cho thấy, cơ phó Andreas Lubitz đã cố tình tăng tốc một lần trong thời gian máy bay đang giảm độ cao và nhiều lần điều chỉnh chế độ lái tự động nhằm tăng tốc độ lao xuống của máy bay.

Audio 4-4-2015: Dự án đường cao tốc dính nghi án “quỹ đen” và vụ VTC diễn cảnh học sinh hút shisha ảnh 6

Thi thể một sinh viên xấu số được đưa đến nhà xác Chiromo ở thủ đô Nairobi 

* Cũng trong ngày 3-4, thi thể của 148 sinh viên và các nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ thảm sát do phiến quân al-Shabaab ở Somalia gây ra tại trường Cao đẳng Garissa ở thị trấn Garissa (Đông Bắc Kenya) đã được đưa về thủ đô Nairobi. 

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Kenya Joseph Nkaissery tuyên bố, chính phủ nước này sẽ không dung thứ cho phiến quân al-Shabaab, đồng thời khẳng định quyết tâm tiêu diệt lực lượng này. 

* Lầu Năm Góc đã xác nhận việc 2 máy bay F-18 của Mỹ hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân ở tây nam Đài Loan hôm 1-4 vừa qua. The Washington Times cho biết, chiến đấu cơ Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan chỉ 2 hai ngày sau khi Trung Quốc tiến hành tập trận lớn, với sự tham gia của máy bay ném bom, gần vùng lãnh thổ này. 

Audio 4-4-2015: Dự án đường cao tốc dính nghi án “quỹ đen” và vụ VTC diễn cảnh học sinh hút shisha ảnh 7

Chiến đấu cơ F-18

Việc máy bay chiến đấu Mỹ đáp xuống Đài Loan là một sự kiện rất hiếm hoi vì về mặt chính thức Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. 

Ông Rick Fisher, chuyên gia phân tích quân sự thuộc Trung tâm chiến lược và đánh giá quốc tế, có trụ sở tại Mỹ nhận định việc 2 chiếc F-18 hạ cánh ở Đài Loan là một thông điệp chính trị mà Lầu Năm Góc gửi đến Bắc Kinh và cho biết: “Vụ hạ cánh ‘khẩn cấp’ của 2 chiếc F-18 tại căn cứ Đài Loan dù có thể không định trước nhưng vẫn cho Trung Quốc thấy rõ quan điểm của Mỹ. Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Trung Quốc cho máy bay ném bom H-6K tham gia đợt tập trận và dường như có ý đồ đe dọa lực lượng Mỹ ở đảo Guam”.