Audio 4-3-2018: Tức giận vì thấy con cháu nhuộm tóc đỏ, người bố đổ xăng đốt cả hai

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chồng của nữ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai sát hại vợ vì ghen tuông; Người bố đổ xăng đốt con cháu vì “tội” nhuộm tóc đỏ; Nam sinh viên bị tâm thần vượt hàng rào an ninh ở sân bay Vinh để tiếp cận máy bay; Cảnh sát Đức bắt thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan tại sân bay; Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ trên cơ sở bình đẳng.

Bản tin phát thanh ngày 4-3-2018

* Ngày 4-3, Công an TP Lào Cai đã làm rõ hành vi sát hại chị Trần Thị Hiền (41 tuổi, bác sĩ của Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai). Nghi phạm được xác định là Bùi Huy Đông (47 tuổi) – chồng của chị Hiền, ở phường Pum Hán, TP Lào Cai.

Trước đó, Đông nghi ngờ vợ có mối quan hệ tình ái bên ngoài nên đã dùng búa đinh đập vỡ hộp sọ người vợ. Sau đó, tên này uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng được con trai phát hiện, nên đã kịp thời được đi cấp cứu.

* Ngày 3-3, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ việc hai thiếu niên bị người thân châm lửa đốt, gây bỏng nặng.

Một nạn nhân của vụ bỏng đang nằm điều trị

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 2-3, Phùn A Nhì (38 tuổi, trú xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) sau khi đi uống rượu về, nhìn thấy con trai là Phùn Văn Hoa (15 tuổi) và cháu ruột là Phùn Văn Đắc (14 tuổi) nhuộm tóc màu đỏ nên Nhì đã chửi mắng Hoa và Đắc, rồi lấy chai xăng pha nhớt (dùng để chạy máy cắt cỏ, còn thừa khoảng 100 ml) dội vào người Đắc và Hoa, sau đó châm lửa hút thuốc và ném mẩu thuốc về phía con và cháu. Lửa bùng cháy khiến Đắc và Hoa bị bỏng rất nặng.

* Ngày 3-3, tổ tiếp viên Vietnam Airlines đang làm công tác chuẩn bị đón khách từ Vinh đi TPHCM thì bất ngờ thấy 1 thanh niên xuất hiện ở cửa lên máy bay. Do không xuất trình được thẻ lên máy bay nên người này đã bị tổ tiếp viên báo an ninh sân bay khống chế.

Tổ tiếp viên VNA đã kịp thời thông báo về vị "hành khách" khả nghi

Sau đó, công an làm rõ thanh niên trên là sinh viên của Đại học Vinh, hiện đang phải nghỉ học để điều trị bệnh tâm thần. Người này đã vượt rào an ninh bằng cách trèo tường vào cảng hàng không Vinh, tiếp tục vượt qua nhiều “chốt” đảm bảo an ninh khác, đi xuyên qua khu bay rất rộng, trèo lên cầu thang rồi vào chiếc máy bay đang chuẩn bị đón khách.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã lập tổ điều tra về sự cố này. Nhiều cá nhân liên quan, trực tiếp nhân viên an ninh hàng không đã bị đình chỉ công tác để điều tra làm rõ, đồng thời công tác đảm bảo an ninh tại sân bay Vinh đang được tổng rà soát để rút kinh nghiệm, khắc phục, không để xảy ra sai sót tương tự.

* Ngày 3-3, truyền thông Đức đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan tại sân bay thành phố Frankfurt, do người này bị nghi có liên quan tới một hành động bạo lực nghiêm trọng đe dọa đến an ninh đất nước.

Cảnh sát Đức mạnh tay trấn áp khủng bố, sau một số vụ việc khiến nhà chức trách đau đầu

Nghi phạm là Bilal Gamus, 28 tuổi. Đối tượng này bị bắt khi đang chuẩn bị đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

* Ngày 3-3, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, nước này sẵn sàng chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ, mà tại đó 2 bên thảo luận và giải quyết các vấn đề cùng quan tâm, trên cơ sở bình đẳng.

Phía Triều Tiên bác bỏ yêu cầu của Washington đòi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu muốn khởi động đàm phán song phương.

Khả năng đàm phán Mỹ - Triều được đề cập sau khi 2 miền Triều Tiên hồi tháng 1 vừa qua nối lại đàm phán cấp cao lần đầu tiên trong hơn 2 năm. Cuộc đàm phán này chủ yếu thảo luận việc Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 vừa kết thúc ngày 25-2.