Audio 4-3-2017: Bắt "yêu râu xanh" vào trạm y tế cưỡng bức nữ nhân viên

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt “Yêu râu xanh” vào trạm y tế cưỡng bức nữ nhân viên; Xe khách lao xuống vực ở Sa Pa làm 23 người thương vong; Bắt giữ nghi can đào trộm mộ để lấy đồ vật đem bán; Hỏa hoạn tại trại tị nạn ở miền Nam Italy, 2 người thiệt mạng; Nghi can sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam cáo buộc cảnh sát Malaysia ép cung…

Bản tin phát thanh ngày 4-3-2017.

* Chiều 3-3, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, vừa khởi tố bị can và tạm giam nghi can Nguyễn Tuấn Hảo (SN 1992, trú xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 28-2, Nguyễn Tuấn Hảo điều khiển xe máy để tìm gái bán dâm, nhưng không có. Trên đường quay về, Hảo phát hiện chị X. đang làm việc một mình trong Trạm Y tế V.T. (TP Nha Trang) nên đã dừng xe, vào trong giả vờ bắt chuyện.

Lợi dụng lúc chị X. không để ý, Hảo khống chế chị này để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bất thành. Đối tượng lục lọi người nạn nhân cướp một điện thoại di động, cùng 80.000 đồng rồi lên xe tẩu thoát.

Đến ngày 1-3 Hảo bị bắt giữ, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

* Chiều 3-3, xe khách 29 chỗ mang BKS: 29B-011.22  chạy trên quốc lộ 4D đoạn qua xã Tòng Sành (Bát Xát, Lào Cai) bất ngờ lao xuống vực sâu cách mặt đường khoảng 50m làm 1 người chết và 22 người khác bị thương.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Lào Cai đã huy động khoảng 200 chiến sỹ làm nhiệm vụ hỗ trợ cứu nạn và đưa toàn bộ nạn nhân bị thương đến bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng Lào Cai điều tra.

Nhiều người bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực ở Sa Pa chiều 3-3

* Ngày 3-3, ông Lê Đắk Ý, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, Đăk Lăk) cho biết, đã bàn giao Huỳnh Tấn Phát (33 tuổi) cùng tang vật cho Công an xã Ea Sô để điều tra về hành vi Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Phát khai nhận, để có tiền tiêu xài, anh ta cùng đồng phạm vào nghĩa địa chôn cất người đồng bào nằm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đào trộm cổ vật mang đi bán.

Tối hôm trước, cả hai đào 3 ngôi mộ, lấy được bát đĩa, bình sứ, 3,5 kg kim loại cùng một số đồ dùng khác. Khi đi ra, hai tên trộm gặp lực lượng kiểm lâm nên vứt bao đồ vật tháo chạy. Phát bị bắt giữ, kẻ còn lại đã tẩu thoát vào rừng.

* Rạng sáng 3-3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một trại tị nạn gần Foggia, miền Nam Italy làm ít nhất 2 người tị nạn gốc Mali thiệt mạng.

Trại tị nạn nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là một biệt khu dành cho khoảng 350 người tị nạn, đang có những công việc thời vụ ở khu vực lân cận.

Do khu vực có cấu trúc chủ yếu bằng gỗ, nhựa và bìa nên vụ cháy đã lan ra rất nhanh và khó kiểm soát.

Các cơ quan chức năng cho biết qua điều tra sơ bộ, đã xuất hiện nhiều nghi vấn vụ hỏa hoạn là một âm mưu phá hoại của các băng nhóm tội phạm địa phương. 

Lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ được điều động tới hiện trường vụ cháy tại khu trại tị nạn ở Rignano Garganico, ngày 3-3

* Theo Reuters, ngày 4-3, công dân Triều Tiên Ri Jonh -chol đã phủ nhận dính líu đến cái chết của một người được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hồi tháng trước.

Trả lời báo giới tại Bắc Kinh sau khi được giới chức Malaysia trả dự do, ông Ri nói rằng cảnh sát đã ép buộc ông thú nhận liên quan đến vụ án mạng ở Malaysia với "bằng chứng bịa đặt”.

Người đàn ông 46 tuổi này đã tới sân bay Bắc Kinh vào sáng sớm 4-3 sau khi bị Malaysia trục xuất hôm 3-3. Ông dự kiến sẽ trở về Triều Tiên sau đó. 

* Theo cảnh sát Ấn Độ, ngày 3-3, ít nhất 17 người, trong đó có 3 phụ nữ, đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang Rajasthan, miền Tây nước này.

Tai nạn xảy ra gần thị trấn Lakhuwali, huyện Hanumangarh, cách thủ phủ Jaipur của tỉnh Rajasthan 368 km về phía Bắc.

Một cảnh sát cho hay vụ việc xảy ra khi một xe jeep chở khách quá tải đâm đầu vào một xe tải. 

Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị. Điều tra ban đầu cho thấy lái ẩu là nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn