Audio 4-2-2018: Vào bệnh viện xin ngủ nhờ, người phụ nữ bắt cóc cháu bé 3 tuổi lúc rạng sáng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nhiệt độ ở Sa Pa thấp nhất hai năm qua; Đối tượng truy nã về tội lừa đảo bị bắt cùng thẻ phóng viên; Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em tại bệnh viện; Syria bác cáo buộc của Mỹ về việc sử dụng vũ khí hóa học....

Bản tin phát thanh ngày 4-2-2018.

*Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết chủ đạo những ngày qua ở miền Bắc là nắng khô ban ngày, đêm rét đậm. Sáng sớm 3-2, nhiệt độ nhiều nơi miền Bắc tiếp đà giảm, tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) xuống âm độ C, mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Dự báo trong chiều và tối 4-2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Riêng khu vực Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

*Ngày 2-2, tại nhà A, chung cư 789, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ liêm (Hà Nội), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Lạng Sơn cùng Công an huyện Tràng Đinh đã phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm, bắt đối tượng Nông Đức Thắng, 31 tuổi, trú xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang bị Công an huyện Tràng Định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

17 người thoát nạn trong đám cháy tòa nhà cao tầng tại Hà Nội.

Tang vật thu giữ, một hộ chiếu, một thẻ phóng viên, hai ĐTDĐ, 1 ô tô 4 chỗ ngồi và một số giấy tờ liên quan.

*Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vẫn đang tạm giữ đối tượng Đinh Thị Bầm (18 tuổi, trú tại huyện Kbang) để điều tra, làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em. Trước đó, vào chiều 19-1, chị Đinh Y Đăl (trú huyện Kbang) đang chăm con gái hơn 3 tháng tuổi, điều trị bệnh viêm phổi tại Bệnh viện đa khoa huyện Kbang thì có một người phụ nữ tự xưng là Búp đến làm quen và xin ngủ nhờ cùng giường. Rạng sáng ngày hôm sau người phụ nữ này đã bế trộm con chị Đăl rời khỏi bệnh viện. Công an huyện Kbang vào cuộc điều tra và xác định đối tượng gây án là Đinh Thị Bầm.

Đối tượng Đinh Thị Bầm.

*Khoảng 18h ngày 3-2, một đám cháy lớn bùng phát tại nhà hàng nằm trong tòa nhà Hado Building số 8 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Thời điểm xảy ra cháy bên trong nhà hàng có nhiều khách hàng, trong đó có cả trẻ nhỏ. Một số người phá cửa kính để thoát thân.

Trung tá Phạm Trung Hiếu, trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 1 cho hay, lực lượng cứu hộ phải đeo bình thở ôxi lên các tầng cao có người mắc kẹt để giải cứu. Theo đó, 17 người trong vụ hỏa hoạn đã được cứu kịp thời.

*Bộ Ngoại giao Syria ngày 3-2 đã bác cáo buộc của Mỹ rằng quốc gia Trung Đông này sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Đông Ghouta, phía Đông thủ đô Damascus, cho rằng đó là cáo buộc "giả dối" không có căn cứ.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh cáo buộc mà phía Mỹ đưa ra vào thời điểm này có thể hủy hoại những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Syria thông qua con đường hòa bình mà không cần có sự can thiệp của nước ngoài. Chính phủ Syria tái khẳng định quan điểm chống sử dụng vũ khí hóa học và quốc gia này đã giao toàn bộ kho vũ khí hóa học cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học.

*Trang mạng Shafaqna của Nepal ngày 3-2 đưa tin, trong chiến dịch tổng kiểm tra các bệnh viện và phòng khám của Cục Điều tra Trung ương Nepal, cảnh sát nước này đã bắt giữ 13 bác sỹ Trung Quốc hành nghề bất hợp pháp tại Kathmandu.

Nepal bắt giữ 13 bác sĩ Trung Quốc hành nghề trái phép.

Báo cáo của Cục điều tra trung ương Nepal cho biết các bác sỹ bị bắt giữ đều không có giấy phép hành nghề tại Nepal và một số người trong số họ đã tiến hành hoạt động phẫu thuật tại các bệnh viện địa phương.

Sau sự kiện trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal đã khuyến cáo công dân nước này phải tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương.