Audio 4-2-2017: Nổ súng khống chế 2 đối tượng bỏ chạy cùng 6 bánh heroin

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việc phát lộc gây lộn xộn tại chùa Hương "không có trong kịch bản"; Hai người đàn bà bị nghịch tử sát hại; Nổ súng khống chế 2 đối tượng bỏ chạy cùng 6 bánh heroin; Hơn 100.000 thị thực bị thu hồi sau lệnh cấm nhập cảnh tại Mỹ; Peru cấp thị thực cho hàng nghìn người Venezuela rời đất nước…

Bản tin phát thanh ngày 4-2-2017.

*Ngay sau khi xảy ra việc nhà sư tại chùa Hương phát lộc cho khách sau lễ khai mạc lễ hội chùa Hương ngày 2-2-2017 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch) gây ra sự lộn xộn, tranh giành lộc rất phản cảm. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đề nghị huyện Mỹ Đức và Ban tổ chức lễ hội chùa Hương chấn chỉnh, không để tái diễn sự việc.

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết,ngay sau khi nắm được sự việc, ông đã trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức yêu cầu chấn chỉnh, bởi bất kỳ hoạt động nào của lễ hội cũng phải có trong kịch bản và phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Bất kỳ hoạt động nào của lễ hội cũng phải có trong kịch bản và phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

*Ngày 3-2-2017, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ Vi Văn Hưng (34 tuổi, trú xã Vân An, huyện Chi Lăng) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 31-1, Hưng cùng mẹ nuôi là bác ruột và bà Vũ Thị Thanh (51 tuổi, dì ruột) về nhà mẹ đẻ Vũ Thị Lộc (58 tuổi) chúc Tết. Sáng 1-2, khi hàng xóm sang nhà chơi thì phát hiện bà Lộc nằm cạnh bể nước, đầu và mặt nhiều thương tích. Bà Thanh bị trọng thương, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Khoảng 14h cùng ngày, cơ quan Công an đã bắt giữ được hung thủ gây án là Hưng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai do mâu thuẫn nên dùng gạch tấn công mẹ đẻ và dì ruột.

*Ngày 3-2, trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là Lầu A Khá (25 tuổi) và Lầu A Minh (27 tuổi, cùng trú tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển 6 bánh heroin có tổng trọng lượng khoảng 2kg, cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

*Ngày 3-2, truyền thông Mỹ cho biết đã có hơn 100.000 thị thực bị thu hồi sau lệnh cấm nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với công dân từ 7 nước có người Hồi giáo chiếm đa số.

Hàng trăm nghìn thị thực bị thu hồi tại Mỹ.

Trước đó, ngày 31-1, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump không cho người tị nạn cũng như người dân từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số được tới Mỹ không phải là “một lệnh cấm nhập cảnh”.

*Bộ Ngoại giao Nga ngày 3-2 cho biết, trong hai ngày 2-3/2, Đại sứ quán Nga tại Syria liên tiếp bị khủng bố bằng súng cối. Rất may không có thương vong về người, nhưng Đại sứ quán đã bị thiệt hại về vật chất.

Bộ Ngoại giao Nga cực lực lên án những vụ tấn công nhằm vào các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này, đồng thời nhấn mạnh rằng "hành động bắn phá đê hèn nhằm vào Đại sứ quán Nga" được thực hiện nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn tại Syria.

Đại sứ quán Nga tại Syria liên tiếp bị tấn công

*Ngày 3-2, Chính phủ Peru cho biết, sẽ cấp thị thực tạm thời cho hàng nghìn người Venezuela đang trốn chạy khỏi đất nước do cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Basombrío tuyên bố chính sách nhập cư của nước này không bao gồm việc “dựng lên những bức tường ngăn cách”, đồng thời bày tỏ quan ngại về thực trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm và thuốc men ở Venezuela.

Theo ông Basombrío, tuần qua, Peru đã cấp thị thực cho 20 công dân Venezuela và con số này có thể lên tới 6.000 người.