Audio 4-12-2017: Lùi thời điểm thực thi việc ghi tên cả hộ gia đình vào sổ đỏ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ba mẹ con tử vong trong căn nhà cháy ở TP.HCM; Chưa xác định thời điểm ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ; Khu chợ Việt' ở Orenburg bốc cháy, nhiều tiểu thương trắng tay; Máy bay ném bom tầm xa Nga oanh tạc kho đạn dược IS; Tổng thống Mỹ Trump sẽ đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 4-12-2017.

*Khoảng hơn 5h ngày 4-12, căn nhà gác gỗ trên đường Lạc Long Quân (quận 11 – TP.HCM) bốc cháy dữ dội. Nhiều người dậy sớm tập thể dục phát hiện hô hoán, đập cửa báo động cho người bên trong. Chủ nhà Đinh Văn Mười (40 tuổi) cùng em trai đã kịp thời thoát được ra ngoài.

Cảnh sát PCCC điều nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tiến vào trong, họ tìm thấy thi thể vợ anh Mười và hai con gái 6 và 15 tuổi. Căn nhà rộng khoảng 40 m2 cháy rụi.

*Bộ TN&MT quyết định lùi thời điểm thực thi việc ghi tên cả hộ gia đình vào sổ đỏ tuy nhiên, đơn vị này chưa xác định được việc lùi thời hạn bao lâu, khi nào sẽ thực hiện do cần xem xét, nghiên cứu các trường hợp theo phản ánh của người dân thời gian qua.

Lùi thời điểm thực thi việc ghi tên cả hộ gia đình vào sổ đỏ.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, quyết định được đưa ra trong cuộc họp báo Chính phủ diễn ra ba ngày trước, sau khi Bộ Tư pháp có đề nghị lùi thời gian áp dụng Thông tư 33 về ghi tên cả hộ gia đình trên sổ đỏ.

*Ngày 1-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an thị xã Phúc Yên bắt quả tang Nguyễn Duy Hưng (trú ở xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ  quan Công an thu giữ tang vật 1 gói ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Duy Hưng và quán karaoke của người này tại thị xã Phúc Yên, lực lượng Công an phát hiện 6 khẩu súng tự chế và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy, gần 1 kg chất nghi thuốc súng, 800 gam hạt bi và chì.

*Không có thương vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 2-12 tại trung tâm thương mại Mir trên đại lộ Chiến Thắng, thành phố Orenburg của Nga. Cư dân địa phương vẫn thường gọi trung tâm thương mại này là "khu chợ Việt Nam".

Cháy chợ người Việt ở Nga.

Trước đó, theo nguồn tin báo chí Nga, vụ hỏa hoạn bùng phát vào lúc 15 giờ giờ địa phương và ngọn lửa nhanh chóng lan ra diện tích 1.500m2, khiến 300m2 mái nhà bị sụp. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã điều hơn 200 nhân viên cùng nhiều thiết bị tham gia chữa cháy và đến 17 giờ cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy theo giả thiết ban đầu do chập điện.

*Theo Tân hoa xã, trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom chiến lược của nước này đã tiếp tục không kích các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria ngày 3-12. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã cất cánh từ Nga và phá hủy các kho đạn dược, thiết bị và các thành trì của IS ở khu vực Đông Nam.

Máy bay ném bom chiến lược của Nga đã tiếp tục không kích các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đây là đợt không kích thứ 6 mà các máy bay ném bom chiến lược Nga thực hiện kể từ ngày 15-11 khi các binh sỹ chính phủ Syria với sự yểm trợ của Không quân Nga đang hoàn thành việc đánh bật các phần tử khủng bố IS ra khỏi nước này.

*Theo Yonhap, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông H.R. McMaster cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ "giải quyết" mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng từ Triều Tiên bằng các hành động đơn phương nếu cần thiết.

Ông McMaster nêu rõ: "Tổng thống sẽ giải quyết việc này bằng cách Mỹ sẽ đơn phương hành động nhiều hơn nếu cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thuyết phục các bên khác hành động nhiều hơn vì lợi ích của họ". Bên cạnh đó, ông McMaster cũng nhấn mạnh mối đe dọa tiềm tàng về khả năng Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như các quốc gia khác quyết định theo đuổi hạt nhân để bảo vệ mình khỏi Bình Nhưỡng.