Audio 4-11-2017: Bắt khẩn cấp người đàn ông đánh con riêng của vợ tím người

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bão Damrey tàn phá, ít nhất 10 người chết và nhiều người mất tích; Bé trai bị cha dượng đánh thương tích khắp người; Người mẹ nhẫn tâm bán cả con ruột sang Trung Quốc; Báo Mỹ nhận định về chuyến công du châu Á đầu tiên của ông Trump…

Bản tin phát thanh ngày 4-11-2017.

*Từ đêm qua đến sáng 4-11, bão Damrey càn quét khu vực tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Mưa ngày càng to, sóng biển cao 6-8m, nhiều khu vực cúp điện, cây đổ, nhà tốc mái...Theo ghi nhận đã có ít nhất 10 người chết, nhiều người mất tích... Tầm 3h30’ sáng ngày 4-11, những cơn gió mạnh bắt đầu xuất hiện ở các địa bàn Phú Yên, Khánh Hòa, cấp độ gió tăng dần lên đến khoảng 4h sáng. Đến trưa, cơn bão đã vượt qua vùng này. 

*Công an huyện Trà Cú, Trà Vinh ngày 4-11 đã bắt tạm giam Thạch Chane Sô Khum (29 tuổi, xã Thanh Sơn) để điều tra hành vi đánh đập con riêng của vợ - bé trai 8 tuổi, học lớp ba. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 31-10, bé trai lén lấy tiền của cha mẹ đem vào lớp, tung lên để các bạn nhặt. Vụ việc được cô chủ nhiệm phát hiện, thu hồi gần 300.000 đồng và báo cho gia đình. Khi về nhà, bé trai bị Thạch Chane Sô Khum (cha dượng) bắt cởi trần rồi dùng roi tre đánh khắp người, thương tích 16%.

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh con riêng của vợ tàn nhẫn.

*Vào khoảng 4h30 ngày 3-11, tổ công tác của Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tuần tra kiểm soát khu vực biên giới phát hiện một nữ giới đang đứng ở bờ sông bên cạnh có nhiều vali, thùng bìa cát tông và bao tải có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, người phụ nữ khai nhận  tên là: Đỗ Thị Lan Hoa, 30 tuổi, trú tại thôn Đại Phú 2, xã Phi Mỗ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, toàn bộ số hàng hóa trên là pháo hoa do Trung Quốc sản xuất, được Hoa mua từ Trung Quốc về. Công an đã thu giữ 108 hộp pháo hoa, có tổng trọng lượng 162kg.

Đối tượng vận pháo hoa trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, bị bắt giữ.

*Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trẻ em. Vụ án đáng chú ý bởi đối tượng Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1983, trú tại xã Tân Lập, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã bàn bạc cùng đồng bọn đưa con con trai của Thủy sang Trung Quốc bán lấy 40 nghìn nhân dân tệ, tương đương 220 triệu đồng. Công tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với Công an Trung Quốc tìm kiếm và giải cứu bé trai này.

Nhóm đối tượng bán trẻ em sang Trung Quốc.

*Ngày 3-11, ngày đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á và tham dự APEC tại Việt Nam, tờ thời báo The Washington Times đã đăng bài "Chuyến công du châu Á đầu tiên của tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy các mối quan hệ chiến lược và phục hồi trọng tâm ngoại giao."

Thừa nhận sự leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, nhóm cố vấn chính sách của Nhà Trắng tin rằng việc phục hồi lại các mối quan hệ hợp tác an ninh song phương với các đồng minh và đối tác chiến lược tại khu vực như Việt Nam sẽ giúp Mỹ khôi phục lại sự tự tin đồng thời lấy lại lòng tin từ lãnh đạo các nước trong khu vực.

*Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà sẽ đề nghị tiếp nhận 150 người tị nạn bị Australia tạm giữ khi có cuộc gặp với người đồng cấp Australia Malcolm Turnbull vào ngày 5-11 tới. Đây được xem như giải pháp cho Canberra sau khi đóng cửa một khu vực ở Papua New Guinea tạm giữ những người chờ xét duyệt hồ sơ xin tị nạn vào Australia.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Ardern đã đưa New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên chủ động đề nghị tháo gỡ khó khăn về vấn đề người tị nạn của Australia.