[Audio 3-9-2018] Nữ nhân viên quán cà phê bán dâm tại phòng trọ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nữ nhân viên quán cà phê bán dâm tại phòng trọ; Chờ Tòa xét xử tội hiếp dâm, “yêu râu xanh” lại phạm tội với bé gái 8 tuổi; Ô tô khách lật ngửa, 7 người bị thương; Hà Nội và miền Bắc tiếp tục mưa to; Thủ tướng Israel và quan chức Mỹ thảo luận về điểm nóng Syria và Iran; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều…

· Nữ nhân viên quán cà phê bán dâm tại phòng trọ

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa kiểm tra hành chính nhà trọ Lê Duyên ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, phát hiện 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tiếp tục kiểm tra nhà trọ Hương Quỳnh tại xã Phước Hậu, Long Hồ, phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Bước đầu các đối tượng bán dâm khai là tiếp viên của các quán cà phê trên địa bàn, khi có khách đến quán uống nước thì gạ bán dâm với giá  từ 100.000 - 300.000 đồng mỗi lượt.

· Chờ Tòa xét xử tội hiếp dâm, “yêu râu xanh” lại phạm tội với bé gái 8 tuổi

Ngày 2.9, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã bắt khẩn cấp Phạm Tuấn Khanh, 15 tuổi, trú tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15 phút ngày 2.9, một bé gái 8 tuổi cầu cứu hàng xóm vì bị đối tượng Khanh thực hiện hành vi đồi bại. Ngay sau đó, vụ việc đã được người dân trình báo cơ quan công an.

Cơ quan chức năng cho biết, đầu năm 2018 Khanh đã bị TAND huyện Long Hồ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội hiếp dâm người dưới tuổi vị thành niên nhưng Khanh kháng án. Trong thời gian chờ xử phúc thẩm thì Khanh tiếp tục bị tố cáo về hành vi trên.

· Ô tô khách lật ngửa, 7 người bị thương

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người bị thương vừa xảy ra tại Km 67+500 Quốc lộ 19, đoạn qua địa phận xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 2/9, xe ô tô khách 29 chỗ mang BKS 78B-005.20 do tài xế Nguyễn Thanh Luân (SN 1986, trú tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) lưu thông theo hướng từ Bình Định đi Gia Lai. Khi đến Km 67+500, xe bất ngờ mất lái lật ngửa ven đường. Lúc đó, trên xe có 19 hành khách và 1 phụ lái.

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng Công an thị xã An Khê và Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

· Hà Nội và miền Bắc tiếp tục mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đêm 2/9, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Trong ngày 3/9), Hà Nội và toàn miền Bắc tiếp tục có mưa to

Dự báo, ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và có nơi có giông. Mưa lớn diện rộng ở khu vực Tây Bắc còn kéo dài đến đêm 3/9.

· Thủ tướng Israel và quan chức Mỹ thảo luận về điểm nóng Syria và Iran

Ngày 2/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria, James Jefferey, đang ở thăm Israel để thảo luận về các điểm nóng khu vực Syria và Iran.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết tại cuộc gặp này, hai bên đã thảo luận về tình hình tại Syria cũng như các hoạt động của Iran mà Mỹ cho rằng là "khủng bố và gây bất ổn" trong khu vực.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu gặp Đại diện đặc biệt của Mỹ về các vấn đề Syria, James Jeffrey, tại Jerusalem. (Nguồn: timesofisrael.com)

Trước thềm chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết ông Jeffrey cùng Đặc phái viên Mỹ về Syria, Joel Rayburn sẽ thảo luận về “cách thức duy trì an ninh cho Israel trong khi đối phó với những hành động gây bất ổn của Iran".

· Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Sydney Morning Herald đưa tin ngày 2/9, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng Sáu vừa qua "chắc chắn thất bại" vì thiếu sự chuẩn bị từ trước.

Trả lời phỏng vấn kênh ABC, ông Panetta nói: "Tôi rất lo ngại về tình hình hiện nay bởi thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ chúng ta đã có một cuộc gặp thượng đỉnh thất bại".