Audio 3-8-2016: Internet Việt Nam còn bị ảnh hưởng trong những ngày tới do thời tiết xấu

ANTĐ -Làm rõ vụ tai nạn làm 2 học sinh tử vong; Kiểm tra cơ sở bị tố lập nhóm trên mạng xã hội xuyên tạc lịch sử VN; Cáp quang biển đứt do bão, Internet Việt Nam bị ảnh hưởng; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc phương Tây ủng hộ "khủng bố"; Indonesia, Malaysia, Philippines đạt thỏa thuận tuần tra ở Biển Đông; Triều Tiên bất ngờ bắn một tên lửa đạn đạo hướng ra biển…

Bản tin phát thanh ngày 3-8-2016.

*Sáng 3-8, Công an TP Thanh Hoá cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 học sinh tử vong.

Trước đó, khoảng 17h20 chiều ngày 2-8, tại ngã tư xã Quảng Hùng, TP Thanh Hoá  đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. 3 em học sinh sau khi tắm biển về, chở nhau trên 1 chiếc xe máy, đi từ Sầm Sơn về TP Thanh Hóa, đến địa phận xã Quảng Hùng đã đâm vào một chiếc máy xúc. Vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong, một em đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong.

*Ngày 2-8, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng vào cuộc xác minh thông tin một nhóm trên mạng xã hội WeChat bị tố cáo xuyên tạc lịch sử và chủ quyền Việt Nam.

Trước đó, nhiều hướng dẫn viên du lịch Việt Nam phản ánh trên mạng xã hội WeChat có nhóm mang tên “Cao su”, trong đó, ngoài nội dung thông báo thời gian các đoàn du khách đến mua sắm tại cửa hàng, còn có nhiều thành viên dùng lời lẽ kích động hận thù, xuyên tạc cuộc chiến tranh biên giới 1979. Nhiều thành viên đã bình luận sai sự thật về sự kiện lịch sử Việt Nam.

*Khoảng 17h ngày 2-8, phân đoạn cáp đi Hong Kong của tuyến cáp quang biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã bị đứt. Thông tin ban đầu được trung tâm điều hành cáp quang biển AAG xác định là do ảnh hưởng của bão Nida trên biển Đông.

Đại diện một nhà mạng cho biết, trong thời gian tới việc truy cập Internet đi quốc tế từ Việt Nam thông qua tuyến cáp quang AAG có thể bị ảnh hưởng. Công tác khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết hiện nay không thuận lợi. Hiện một số nhà mạng đã định tuyến chuyển bớt lưu lượng sang tuyến cáp khác.

Mạng Internet Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trong những ngày tới do thời tiết xấu.

*Ngày 2-8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước là "một kịch bản được viết từ bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ", ngụ ý khả năng có sự liên quan của nước ngoài trong âm mưu này, dù ông không nêu đích danh nước nào.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc Phương Tây hậu thuẫn "khủng bố" và những đối tượng thực hiện âm mưu đảo chính nhằm lật đổ ông. Đây được coi là tuyên bố công kích mạnh mẽ nhất của Ankara nhằm vào các đồng minh Phương Tây kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15-7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 271 người thiệt mạng.

*Ngày 2-8, một tờ báo của Mỹ đã đăng bài viết về việc các nước Indonesia, Malaysia và Philippines đạt được thỏa thuận tuần tra chung tại Biển Đông.

Theo như tờ báo này viết, ba nước này đã đồng ý cho phép lực lượng kiểm soát biển được quyền truy đuổi tàu thuyền khả nghi trong các vùng biển của nhau, nhằm đối phó với những hoạt động bắt cóc con tin của Phiến quân hồi giáo.

Indonesia, Malaysia và Philippines đạt được thỏa thuận tuần tra chung tại Biển Đông.

Hiện ba nước này cũng đang thảo luận về thỏa thuận nhằm cho phép lực lượng an ninh của nhau được phép tiến hành các hoạt động tuần tra dọc đường biên giới đất liền.

*Quân đội Hàn Quốc tuyên bố hôm 2-8 rằng Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo ra biển. Theo văn phòng Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc, quả tên lửa được bắn ra từ bờ biển phía Đông của Triều Tiên.

Triều Tiên vẫn thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa và nhiều hoạt động thử vũ khí khác. Tuy nhiên vụ phóng tên lửa trong ngày 3/8 diễn ra ngay sau khi nước này lớn tiếng đe dọa một kế hoạch của Mỹ, nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến THAAD ở Hàn Quốc vào cuối năm sau. 

Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo ra biển.