Audio 3-7-2018: Nghi án thanh niên nhảy cầu tự tử do thua cá độ world Cup

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thanh niên nhảy cầu tự tử nghi do thua cá độ World Cup; Bắt 8 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng; Phát hiện cơ sở sản xuất bún sử dụng chất cấm Formol; Nắng nóng gay gắt trên 40 độ C tiếp tục hoành hành tại Hà Nội; Mỹ tính “cấm cửa” nhà mạng Trung Quốc China Mobile…

Bản tin phát thanh ngày 3-7-2018.

*Thông tin từ Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, đêm 2-7, người đi đường phát hiện một thanh niên khoảng trên 25 tuổi chạy xe máy hiệu Honda Wave dừng trên cầu Sài Gòn (hướng từ quận Bình Thạnh về quận 2, TP.HCM). Lúc sau, người này leo lên lan can cầu Sài Gòn để nhảy xuống sông. Thấy vụ việc, nhiều người tri hô để cùng ứng cứu. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn lại.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP HCM huy động hàng chục chiến sĩ cứu hộ và các thiết bị hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng 3-7, thi thể nạn nhân vẫn chưa tìm thấy. Cơ quan chức năng nghi ngờ có khả năng thanh niên trên thua cá độ bóng đá World Cup.

Một thanh niên nhảy cầu tự tử nghi do thua cá độ World Cup ở TP.HCM.

*Ngày 2-7 thông tin từ Công an TP Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 8 đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra cho biết, trong thời gian từ ngày 23-6 đến ngày 1-7, các đối tượng đã nhiều lần mua tài khoản trên mạng để cá độ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an TP Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra.

*Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý cơ sở sản xuất bún sử dụng chất cấm do Đinh Văn Cường, 46 tuổi, trú thôn 5, xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý (Hà Nam) làm chủ. Công an thu giữ tại cơ sở này gần 300kg bún thành phẩm, 46kg bột, 1 can nhựa chứa 4,2kg dung dịch hóa chất sử dụng trong sản xuất bún và một số tang vật có liên quan.

Bắt quả tang cơ sở sản xuất bún sử dụng formol

Theo Đinh Văn Cường khai nhận, số hóa chất trên là formol dùng để sản xuất bún nhằm mục đích bảo quản bún được lâu hơn. Hiện cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ tang vật, lấy mẫu giám định để điều tra, làm rõ.

*Theo Trung tâm Khí Tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (3-7), nền nhiệt tại khu vực Hà Nội tiếp tục tăng, có nơi lên đến trên 40 độ C. Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

*Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 2-7 đã có động thái nhằm cấm nhà mạng viễn thông Trung Quốc China Mobile vào thị trường Mỹ, cho rằng nhà mạng quốc doanh này đặt ra rủi ro an ninh quốc gia đối với Mỹ.

Mỹ đang cân nhắc việc cấm nhà mạng Trung Quốc.

China Mobile là nhà mạng di động lớn nhất thế giới, với khoảng 899 triệu thuê bao. Nội dung tài liệu của cơ quan Truyền thông và Thông tin quốc gia Mỹ (NTIA) cho thấy China Mobile không có ý định cung cấp dịch vụ mạng di động tại Mỹ.

*Gần 3 tuần kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có nhiều dấu hiệu cho thấy hoạt động tăng cường tại các cơ sở hạt nhân của nước này - hãng tin CNBC cho hay.

Nếu những thông tin được đưa ra là đúng, điều đó đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng vẫn chưa có bước đi cụ thể nào tiến tới thực hiện lời hứa mà ông Kim Jong Un đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hôm 12-6.