Audio 3-7-2016: Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trả lời cuộc thẩm vấn kéo dài 3,5 tiếng của FBI

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Công an vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng tung tin đồn lộ đề thi môn Ngữ văn; Thay thế nhà thầu phá dỡ công trình sai phạm 8B Lê Trực; Trung Quốc dọa tập trận ở Biển Đông trước ngày PCA đưa ra phán quyết; Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trả lời cuộc thẩm vấn kéo dài 3,5 tiếng của FBI …

Bản tin phát thanh ngày 3-7-2016

* Tối ngày 2-7, Bộ GD-ĐT cho biết, qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, thông tin đề thi môn Ngữ văn, kỳ thi THPT Quốc gia 2016 bị lộ được một cá nhân đăng tải trên mạng xã hội trưa cùng ngày là tin đồn thất thiệt. Đồng thời nói rằng, cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng tung tin đồn.

*Liên quan đến vụ tai nạn lũ cuốn trôi 4 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương xảy ra lúc 17h ngày 2-7, tại khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, khiến 3 sinh viên thiệt mạng và 1 sinh viên may mắn được cứu thoát. Thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay trong đêm ngày 3-7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 3 sinh viên.

Khu vực nơi các sinh viên tình nguyện gặp nạn (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

* UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa quyết định, công ty cổ phần Phương Bắc sẽ thay thế công ty TNHH thương mại và xây dựng Hải Anh Phát, tiếp tục phá dỡ phần sai phép công trình 8B Lê Trực.

Quyết định này của UBND quận Ba Đình nhằm đẩy nhanh tiến độ cưỡng chế phá dỡ phần công trình sai phạm 8B Lê Trực. 

Hà Nội kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ phần công trình sai phạm của nhà 8B Lê Trực

* Liên quan về vụ tàu du lịch Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn tối 4-6, Hội đồng kỷ luật của UBND TP Đà Nẵng đã họp thống nhất đề nghị cách chức Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa đối với ông Lê Sáu và kỷ luật cảnh cáo đối với ông Ngô Văn Thọ, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa.

Trước đó, Sở GTVT Đà Nẵng cũng đã chấm dứt hợp đồng lao động với 3 nhân viên thuộc ca trực tối ngày 4-6.

Hiện trường vụ chìm tàu trên sông Hàn tối ngày 4-6

* Theo Reuters, ngày 3-7, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) ngang ngược thông báo, nước này sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự xung quanh quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), trước thời điểm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) dự kiến ra phán quyết về tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông.

Trong một tuyên bố ngắn đăng tải trên mạng, SOA cho biết, cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11-7, đồng thời cung cấp tọa độ nơi diễn ra cuộc tập trận, bao trùm khu vực từ phía đông đảo Hải Nam trở xuống và bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Trung Quốc tiến hành bối lấp trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: DPA)

* Truyền thông quốc tế đưa tin, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận, gây ra vụ đánh bom gây thương vong lớn tại một khu vực mua sắm đông người ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq sáng 3-7 khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Vụ nổ cũng khiến nhiều cửa hàng tại khu vực này bốc cháy.

* Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 2-7 đã trả lời thẩm vấn của FBI về việc sử dụng thư điện tử cá nhân cho mục đích công vụ khi còn đương chức.

Ông Nick Merrill, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Clinton, cho biết, cuộc thẩm vấn kéo dài 3,5 tiếng đồng hồ tại trụ sở của FBI ở Washington và nói rằng, bà Clinton đã tự nguyện trả lời các câu hỏi của FBI liên quan đến vụ việc.

Bà Hillary Clinton

* Ông Nicolas Sarkozy vừa tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch đảng bảo thủ Những người cộng hòa, mở đường cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống Pháp 2017.

Theo Guardian, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khẳng định ông sẽ một lần nữa tham gia cuộc đua giành cương vị người đứng đầu nước Pháp trong nhiệm kỳ mới.