Audio 3-6-2017: Hà Nội nắng nóng kỷ lục vượt ngưỡng 41 độ C

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội nắng nóng kỷ lục vượt ngưỡng 41 độ C; Bắt nghi phạm giết người sau 15 năm lẩn trốn; Kẻ xăm mình thủ súng đi bán ma túy; Đức sơ tán lễ hội hơn 80.000 người vì nguy cơ khủng bố; Thái Lan phát hiện lượng lớn vũ khí trong bưu phẩm tại Bangkok…  

Bản tin phát thanh ngày 3-6-2017.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 3-6, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội được dự báo tiếp tục ở mức 40-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Nhiệt độ ngoài trời có thể còn cao hơn 2-4 độ C. Độ ẩm thấp dưới 50% khiến cảm giác nóng bức càng thêm dữ dội. 

Trong hôm qua (2-6), nắng nóng khắp Đông Bắc Bộ kéo vào tới Thanh Hóa-Phú Yên đã ở mức đỉnh điểm khi có hơn 1/3 các trạm có nhiệt độ trên 39 độ C; trong đó có 16 điểm có nhiệt độ trên 40 độ C, cao nhất tại Hà Đông (Hà Nội) đạt 41,5 độ C, kế đó là Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Chí Linh (Hải Dương) 40,8 độ C, thành phố Lào Cai 40,5 độ C, Việt Trì (Phú Thọ) nóng 40,4 độ C. 

Người Hà Nội chống chịu với nắng nóng

* Chiều 2-6, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Thanh Thu (65 tuổi), nghi phạm bị Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) truy nã từ năm 1993 về tội giết người.

Vào đêm 5-5-1980, Nguyễn Thanh Thu khi ấy 28 tuổi, đã dùng súng colt 45 bắn chết chị Hiền tại cổng trường THPT Phan Chu Trinh. Thu bị bắt giữ ngay sau đó và bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tuyên án chung thân.

Đến năm 1988, do bị bệnh hiểm nghèo, Thu được cho về địa phương chữa bệnh, lợi dụng việc này, Thu đã bỏ trốn vào TP.HCM, Đồng Nai làm thuê để trốn tránh sự truy đuổi của pháp luật.

Đến năm 2012, Thu đưa vợ con về lại Đà Nẵng và thuê căn hộ chung cư thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ ẩn náu cho đến khi bị bắt.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Thu tại cơ quan công an

* Công an TP Sóc Trăng ngày 2-6 đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Bằng Việt Dũng (41 tuổi, ở TP Sóc Trăng) về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 31-5, cảnh sát bất ngờ bao vây nhà trọ Dũng thuê ở trên đường Phạm Hùng, phường 8, TP Sóc Trăng, phát hiện 3 bịch ma túy đá, khẩu súng K54...

Cảnh sát cho biết, Dũng có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Mỗi lần đi phân phối "hàng", kẻ có hình xăm vằn vện này luôn thủ súng ngắn để phòng thân.

* Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Trương Thanh Nhân (21 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”,

Trước đó, ngày 14-5, Nhân và Trường Thành Hải (22 tuổi, quê Kiên Giang) cùng một số người bạn nhậu tại KDC Việt Sing, thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Đến khoảng gần 22h, giữa Nhân và Hải xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Hải dùng tay đánh nhiều nhát vào mặt Nhân. Bực tức vì bị đánh, Nhân dùng dao bấm để sẵn trong người đâm vào hông của Hải. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Nhân đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Đối tượng Trương Thanh Nhân

* Nhà chức trách Đức đã sơ tán hơn 80.000 người tham gia một lễ hội âm nhạc ở nước này vì "nguy cơ khủng bố".

Lễ hội âm nhạc Rock am Ring được tổ chức tại khu phức hợp thể thao Nuerburgring, gần thành phố Nuerburg, phía tây Đức, kéo dài từ ngày 2 đến 4-6. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người.

"Do có đe dọa khủng bố, chúng tôi đề nghị đơn vị tổ chức tạm thời dừng lễ hội để đề phòng", Reuters dẫn thông báo từ cảnh sát thị trấn Koblenz, gần Nuerburg, cho biết. Cảnh sát thu được "thông tin cụ thể và không thể loại trừ khả năng khủng bố”.               

* Ngày 2-6, cảnh sát Thái Lan cho biết, đã phát hiện ít nhất 2 gói bưu phẩm chứa 8 quả lựu đạn M67 cùng nhiều viên đạn tại một bưu cục tư nhân ở đường Phahon Yothin thuộc quận Bang Khen của thủ đô Bangkok. 

Trên bưu phẩm có tên người gửi và tên người nhận ở tỉnh Chon Buri, tuy nhiên không thể xác minh được danh tính những người này. Các bưu phẩm trên dự kiến được gửi trả lại địa chỉ người gửi sau khi đã 7 ngày trôi qua mà không có người nhận. 

Theo các chuyên gia rà phá bom mìn, số lựu đạn trên có bán kính sát thương 5-10m và hoàn toàn có thể phát nổ. 

Cảnh sát Thái Lan

* Lực lượng quân đội Pháp tham gia chiến dịch Barkhane ngày 2-6 cho biết đã tiêu diệt 20 phần tử khủng bố ở phía Bắc Mali trong chiến dịch quân sự chống khủng bố từ 28-5 đến 1-6. 

Trong một thông cáo, lực lượng quân sự Pháp cho biết, đã tiến hành chiến dịch mới tại khu rừng Serma, cách tỉnh Gao 200km về phía Tây Nam.

Sau chiến dịch quân đội Pháp đã thu giữ được nhiều vũ khí, đạn dược và nhiều vật dụng khác.