[Audio 3-5-2019] Đột kích quán bar ở Đà Nẵng, phát hiện gần 100 khách dương tính với ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đột kích quán bar ở Đà Nẵng, phát hiện gần 100 khách dương tính với ma túy; Loạn đả trong quán karaoke, khách hát rút súng bắn hai nhân viên phục vụ; Đoàn Thị Hương được trả tự do, rời khỏi nhà tù ở Malaysia; Venezuela yêu cầu Mỹ bảo đảm an toàn cho Đại sứ quán tại Washington; Vụ xả súng tại New Zealand: Số người thiệt mạng tăng lên 51 người…

* Đột kích quán bar ở Đà Nẵng, phát hiện gần 100 khách dương tính với ma túy

Rạng sáng ngày 3-5, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) huy động 100 cán bộ, chiến sĩ bao vây quán bar Club F3 trên đường Chi Lăng.

Kiểm tra hàng trăm khách, nhà chức trách phát hiện 80 người sử dụng ma túy, nhiều trường hợp khác có biểu hiện sử dụng chất kích thích.

Bất ngờ đột kích quán bar, cảnh sát đã phát hiện gần 100 "dân chơi" sử dụng ma túy

Cảnh sát đã tạm giữ 3 người nghi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ 90 chai rượu chưa có chứng từ về nguồn gốc, một số bình chữa cháy không sử dụng được...

Theo kế hoạch, từ ngày 15-4 đến 15-7, Đà Nẵng triển khai kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm ma tuý tại các quán bar, karaoke, dịch vụ lưu trú, bến xe, các tuyến quốc lộ...

* Loạn đả trong quán karaoke, khách hát rút súng bắn hai nhân viên phục vụ

Tối 2-5, một nhóm khách ba người đến quán karaoke ở phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và xảy ra xô xát với hai nhân viên phục vụ của quán này.

Trong lúc ẩu đả, một người khách rút súng ngắn ra đe dọa rồi bắn hai nhân viên trên gây thương tích. Sau đó, nhóm khách chạy thoát để lại chiếc xe máy mang biển số Hà Nội. Công an thị xã Điện Bàn đang điều tra nguyên nhân và truy bắt hung thủ.

* Đoàn Thị Hương được trả tự do, rời khỏi nhà tù ở Malaysia

Khoảng 7h10 phút sáng nay theo giờ địa phương (6h10 theo giờ Việt Nam), Đoàn Thị Hương đã được trả tự do. Đoàn đại diện của Đại sứ quán Việt Nam đã có mặt tại nhà tù ở Kuala Lumpur để làm thủ tục đón Đoàn Thị Hương.

Đoàn Thị Hương chính thức được trả tự do về nước

Sau khi rời khỏi nhà tù nữ ở bang Selangor, Hương phải đến cơ quan nhập cảnh Malaysia đặt tại Putrajaya để cấp một giấy thông hành đặc biệt để rời Malaysia vì visa của cô đã hết hạn từ lâu sau thời gian bị bắt. Hương dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Kuala Lumpur khoảng 15h45 giờ địa phương.

Sau khi được ra khỏi nhà tù tại Kuala Lumpur sáng nay 3-5, Đoàn Thị Hương dự kiến bay về nhà trong buổi tối cùng ngày.

* Venezuela yêu cầu Mỹ bảo đảm an toàn cho Đại sứ quán tại Washington

Ngày 2-5, Chính phủ Venezuela đã yêu cầu Mỹ phải có biện pháp bảo vệ an ninh cho trụ sở Đại sứ quán nước này tại Washington sau những va chạm xảy ra giữa nhóm người Venezuela chống đối chính quyền và những nhà hoạt động cánh tả ở Mỹ đang tìm cách bảo vệ cơ sở ngoại giao này.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một thông cáo, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza cho biết, Caracas yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải có nghĩa vụ tuân thủ Công ước Viena về quan hệ ngoại giao và bảo vệ tòa nhà cũng như những gì Venezuela đã và đang tiếp tục làm với trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ ở Caracas.

* Vụ xả súng tại New Zealand: Số người thiệt mạng tăng lên 51 người

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu nhằm vào các thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand hôm 15-3 vừa qua đã tăng lên 51 người, sau khi một nạn nhân người Thổ Nhĩ Kỳ tử vong do vết thương quá nghiêm trọng.

Trong thông báo đưa ra ngày 3-5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết nạn nhân chịu nhiều vết thương trong vụ tấn công nhằm vào thánh đường Al Noor và đã được điều trị tích cực nhưng không qua khỏi.

Thủ tướng Adern cũng cho biết hiện có 9 nạn nhân trong vụ tấn công trên vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định đồng thời bày tỏ hy vọng các nạn nhân sẽ sớm bình phục.