Audio 3-5-2018: Nổ súng trong phòng làm việc, lãnh đạo một doanh nghiệp tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mưa ở miền Bắc kéo dài đến ngày 4-5; Sát hại người vô gia cư cướp 40.000 đồng; Nổ súng trong phòng làm việc, lãnh đạo một doanh nghiệp tử vong; Thái Lan tuyên án tử hình 6 thủ phạm vụ đánh bom hồi năm 2016…

Bản tin phát thanh ngày 3-5-2018.

*Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dưới tác động của khối không khí lạnh và hội tụ gió trên mực 1.500 m, tối và đêm 3-4/5 miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông. Hà Nội không nằm trong vùng mưa to, vì thế trong 2-3 ngày tới trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm thi thoảng có mưa, nhiệt độ cao nhất 31 độ C. Từ thứ bảy ngày 5-5, mưa ở miền Bắc mới giảm dần.

*Công an tỉnh Nghệ An hôm nay khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Đình Lực (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hai tội Giết người và Cướp tài sản. Theo hồ sơ, đêm 22-3, Lực đi bộ tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, thì bắt gặp anh Hoàng Văn Thân (38 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An), là người vô gia cư ngủ ở ghế đá công cộng. Lực lục túi áo lấy 30.000 nghìn đồng. Nghi ngờ anh Thân còn tiền, Lực tiếp tục đánh thức nạn nhân gặng hỏi. Khi anh Thân nói "không còn tiền", Lực nhặt nửa viên gạch ở bãi cỏ đập mạnh nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Xác định anh Thân đã chết, Lực lục túi quần lấy thêm 40.000 đồng rồi đi bộ hàng chục cây số về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Trích xuất hình ảnh camera an ninh của nhà dân và các dấu vết tại hiện trường, ngày 29-4 cảnh sát bắt Lực khi đang ở Hà Tĩnh.

*Khoảng 11h ngày 2-5, Công an xã Tiền Phong (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) nhận được tin báo có vụ nổ súng ở công ty sản xuất bê tông đóng trên địa bàn. Khi Công an tới, nữ chủ tịch HĐQT và nam giám đốc đang được đưa đi cấp cứu. Theo lãnh đạo xã Tiền Phong  cho biết cảnh sát đã thu ở hiện trường một khẩu súng. Nơi xảy ra vụ việc là căn phòng chừng 20m2 ở khu nhà hai tầng. Lãnh đạo Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, nam nạn nhân đã tử vong sau đó còn người phụ nữ bị thương nặng, đang cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có hai người trong phòng.

Nổ súng trong phòng làm việc, lãnh đạo một doanh nghiệp tử vong.

*Ngày 3-5, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lý Thương (thường gọi là “Phi Long”, SN 1993, quê ở tỉnh Sóc Trăng) và Danh Của (SN 2002, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Hồ Hữu Hạnh (SN 1953, ngụ quận 9).

Tại cơ quan công an, Thương và Danh khai nhận do có mâu thuẫn với con gái của ông Hạnh là chị Nguyễn Hồng Linh (SN 1988) nên ngày 29-4, các đối tượng tìm đến nhà chị Linh nói chuyện. Tại nhà chị Linh, mâu thuẫn xảy ra. Nghe tiếng cãi nhau lớn, ông Hạnh, bố chị Linh ra ngoài xem tình hình ra sao thì bất ngợ bị đối tượng Thương dùng dao đâm tử vong. Biết tin ông Hạnh tử vong và công an đang truy tìm, nên nhóm này lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

*Một người phát ngôn của quân đội Thái Lan ngày 2-5 cho biết, một tòa án ở tỉnh Pattani miền Nam nước này đã tuyên án tử hình đối với 6 đối tượng trong số các thủ phạm gây ra vụ đánh bom hàng loạt làm 2 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương hồi năm 2016.

Trước đó, tòa án tỉnh Pattani đã tuyên tổng cộng 10 án tử hình đối với nhóm đối tượng này, song do có hành động hợp tác với cảnh sát nên 3 người đã được giảm án xuống còn chung thân và một người xuống còn 40 năm tù.

Thái Lan tuyên án tử hình 6 thủ phạm vụ đánh bom hồi năm 2016.

*Sputniknews và Nhật báo Asahi Shimbun ngày 3-5 đưa tin Triều Tiên đã nhất trí tiêu hủy các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và lần đầu tiên sẽ cho phép các thanh sát viên tiếp cận kho hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Các nguồn tin cho báo trên biết một nhóm chuyên gia hạt nhân và Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã đến Triều Tiên trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 1 tuần hồi cuối tháng 4.  Theo báo trên, cuộc đàm phán cuối cùng đã đạt được kết quả là Bình Nhưỡng nhất trí tiêu hủy kho ICBM, mặc dù thời gian thực hiện và Triều Tiên sẽ nhận lại được gì vẫn đang được thảo luận.