[Audio 3-4-2020] Chặn đầu ô tô, chém đứt lìa tay lái xe ở Tp.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung sau: Thêm 6 ca mới, Việt Nam có 233 người mắc Covid-19; Thái Bình: Từ 0h ngày 3-4, không cho người từ vùng dịch về địa phương; Khởi tố vụ án "Giết người" khiến bé gái 3 tuổi tử vong; Chặn đầu ô tô, chém lái xe lìa tay ở TP.HCM; Số ca mắc Covid-19 trên thế giới vượt mốc 1 triệu; Nga cho người dân nghỉ làm thêm một tháng và được hưởng nguyên lương; Indonesia sẽ thả hơn 30.000 tù nhân nhằm ngăn Covid-19 lây lan.  

Sau đây là bản tin chi tiết:

* Thêm 6 ca mới, Việt Nam có 233 người mắc Covid-19

Tính đến sáng ngày 3-4, Việt Nam ghi nhận 233 ca mắc Covid-19 (Ảnh: VOV)

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tới 6h sáng 3-4, Việt Nam đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc tại Việt Nam lên 233 người. Trong 6 ca mắc mới có 5 ca đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, ca còn lại là nhân viên Công ty Trường Sinh.

* Thái Bình: Từ 0h ngày 3-4, không cho người từ vùng dịch về địa phương

Bắt đầu từ 0h ngày 3-4, Thái Bình dừng việc đi lại của người dân từ vùng dịch về tỉnh này cho đến hết ngày 15-4. Ngoại trừ các trường hợp xe cấp cứu, xe phục vụ việc hiếu, hỉ, xe công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất và trường hợp đặc biệt do trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định.

* Khởi tố vụ án "Giết người" khiến bé gái 3 tuổi tử vong

Ngày 2-4, trao đổi với PV Báo ANTĐ, đại diện CAQ Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh "Giết người", liên quan đến vụ bé gái N.N.M.M (SN 2016, thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) tử vong.

Thông tin do người thân của cháu bé đưa lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ

Thông tin do người thân của cháu bé đưa lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ

Trước đó, sáng 30-3, cháu M được mẹ ruột đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu, với lý do "bị ngã", song trên cơ thể lại có dấu vết bạo hành. Sau đó, cháu M đã tử vong. Bức xúc về việc này, người nhà cháu M đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook tố cáo vụ việc. Đến ngày 1-4, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ CAQ Đống Đa về vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đến chết, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo bắt giữ khẩn cấp cặp vợ chồng này để điều tra, làm rõ sự việc.

* Chặn đầu ô tô, chém lái xe lìa tay ở TP.HCM

Chiều ngày 2-4, người đàn ông khoảng 30 tuổi lái ôtô chạy trên đường Tân Chánh Hiệp 10 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. HCM) đã bị một nhóm khoảng 3 người chặn xe rồi dùng hung khí chém lìa tay trái. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân ngay sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu.

CAQ 12, TP.HCM đã phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, xác định đây không phải vụ án cướp tài sản. Nhà chức trách bước đầu đã xác định được nhóm gây án và đang truy bắt.

* Số ca mắc Covid-19 trên thế giới vượt mốc 1 triệu

Hãng AFP ngày 3-4 đưa tin số ca mắc Covid-19 trên thế giới vượt mốc 1 triệu, sau khi số ca mắc và tử vong tăng vọt trong vài tuần qua khi đại dịch tiếp tục lan rộng.

Cụ thể, tính đến 9h ngày 3-4, thế giới có 1.013.157 người mắc Covid-19 với 52.983 ca tử vong và 210.263 người hồi phục.

* Nga cho người dân nghỉ làm thêm một tháng và được hưởng nguyên lương

[Audio 3-4-2020] Chặn đầu ô tô, chém đứt  lìa tay lái xe ở Tp.HCM ảnh 3

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik/AP)

Truyền thông nước Nga đưa tin ngày 2-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố kéo dài thời gian nghỉ làm, hưởng lương của công dân Nga đến hết ngày 30-4 nhằm ngăn đại dịch Covid-19 lây lan.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nước Nga tính đến ngày 2-4 ghi nhận 3.548 ca dương tính với Covid-19, tăng 771 ca so với trước đó một ngày, mức cao nhất mà nước này từng ghi nhận và vượt dự báo ban đầu.

* Indonesia sẽ thả hơn 30.000 tù nhân nhằm ngăn Covid-19 lây lan

Ngày 2-4, Indonesia - quốc gia hiện có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất tại Đông Nam Á - đã thả khoảng 18.000 tù nhân trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch.

Theo kế hoạch, Indonesia sẽ thả tổng cộng hơn 30.000 tù nhân nhằm làm giảm áp lực cho các nhà tù - những nơi không đảm bảo điều kiện vệ sinh và có rủi ro cao có thể lây lan bệnh truyền nhiễm.