Audio 3-4-2015: Vẫn sửa chữa sân bay Tân Sơn Nhất và vụ dàn cảnh cướp ô tô

ANTĐ -Vietjet kỷ luật nhân viên từ chối vận chuyển khách khuyết tật; Đã bắt được kẻ dàn cảnh, cướp ô tô táo tợn; Làm rõ thêm 9 đối tượng trong đường dây cá độ M88...; Bộ trưởng Đinh La Thăng: Sẽ sửa chữa sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng Tư; Tìm thấy xác trực thăng mất tích tại Chile, cả 4 người tử vong; Cơ phó Lubitz đã nghiên cứu cách tự sát; Mỹ đã bắt giữ hai nghi can nữ âm mưu đánh bom khủng bố; Thảm sát tại trường đại học ở Kenya, 147 sinh viên thiệt mạng…  

Bản tin phát thanh ngày 3-4 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Sáng nay 3-4, đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết đang xem xét hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân viên từ chối vận chuyển hành khách khuyết tật Nguyễn Thị Vân trên chuyến bay VJ516 từ Đà Nẵng đi Hà Nội chiều ngày 2-4. Trước đó, hành khách Nguyễn Thị Vân mua vé khứ hồi của Vietjet chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội. Chị Vân là người khuyết tật phải ngồi xe lăn nhưng không đặt trước dịch vụ hỗ trợ di chuyển. Ở chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng ngày 1-4 (chuyến bay VJ507) chị Vân vẫn được bay theo hành trình vé đã mua nhưng ở chiều ngược lại, chị Vân bị từ chối vận chuyển.

Audio 3-4-2015: Vẫn sửa chữa sân bay Tân Sơn Nhất và vụ dàn cảnh cướp ô tô ảnh 1Đối tượng Nguyễn Cao Trí


*Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí, 25 tuổi, trú tại quận Gò Vấp về hành vi “cướp tài sản”. Bước đầu Trí đã thừa nhận hành vi dàn cảnh, cướp táo bạo 1 chiếc ô tô. Theo điều tra, Trí làm ăn thua lỗ, đang nợ nần gần 60 triệu đồng. Để giải quyết khoản nợ này, Trí nảy sinh ý định cướp ô tô để bán hoặc cầm cố. Ngày 19-3, Trí gọi điện cho 1 người đàn ông – là người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô. Qua điện thoại Trí đặt vấn đề thuê 1 xe ô tô 7 chỗ để tự lái đi Vũng Tàu với giá 1,7 triệu đồng. Khi người đàn ông trên lái chiếc xe ô tô hiệu Innova 7 chỗ đến cho Trí, đối tượng đã dùng hung khí tấn công vào sau đầu ông này rồi lái chiếc ô tô tẩu thoát.

*Như báo ANTĐ đã thông tin, cuối tháng 2-2015, CQĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 36 bị can về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua trang web M88... CQĐT bước đầu xác định các đối tượng này đã giao dịch hơn 43 tỷ đồng, thông qua hình thức cá độ bóng đá. Mở rộng điều tra, CQĐT làm rõ thêm 9 đối tượng trong đường dây đỏ đen này, trú tại Hà Nội, TP.HCM, Long An. Đáng chú ý, có 2 con bạc là kỹ sư xây dựng, 1 con bạc là nhân viên văn phòng và 1 sinh viên.

Audio 3-4-2015: Vẫn sửa chữa sân bay Tân Sơn Nhất và vụ dàn cảnh cướp ô tô ảnh 2 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng

*Liên quan đến việc sửa chữa, nâng cấp đường lăn của sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa “chốt” phương án sẽ bắt đầu thi công từ ngày 10-4 và kết thúc vào 30-6 và không được làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh nhận định, việc sửa chữa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lịch bay của các hãng nhưng mức độ không lớn và có thể chấp nhận.

Audio 3-4-2015: Vẫn sửa chữa sân bay Tân Sơn Nhất và vụ dàn cảnh cướp ô tô ảnh 3 Các tay súng gài bom trên người và mang theo AK-47 tấn công vào trường Đại học Garissa ở Kenya, khiến 147 sinh viên thiệt mạng.

*Giới chức Kenya cho biết, các tay súng xông vào các lớp học của trường Đại học Garissa vào sáng 2-4, bắt giữ một vài con tin và ra lệnh cho tất cả các sinh viên nằm xuống sàn nhà, tuy nhiên, một vài sinh viên đã cố gắng chạy trốn. Vụ nổ súng khiến 147 sinh viên thiệt mạng, gần 80 người bị thương và 587 sinh viên may mắn trốn thoát. Chính phủ Kenya cho rằng Mohamed Kuno, một thủ lĩnh al-Shabab cao cấp là chủ mưu cuộc tấn công bằng bom tự sát vào trường đại học Garissa. Mohamed Kuno từng là hiệu trưởng của một trường đại học Hồi giáo ở Garissa và từ chức năm 2007.

Audio 3-4-2015: Vẫn sửa chữa sân bay Tân Sơn Nhất và vụ dàn cảnh cướp ô tô ảnh 4Hiện trường tìm kiếm máy bay của Germanwings đâm vào núi ở Pháp

*Ngày 3-4, các công tố viên Đức tiết lộ cơ phó Andreas Lubitz, kẻ lái máy bay Germanwings đâm vào núi ở Pháp, đã nghiên cứu cách tự sát trên Internet ngay trước thảm họa khiến 150 người chết. Nhà chức cho biết họ tìm thấy một chiếc máy vi tính trong căn hộ của Andreas Lubitz. Kiểm tra cho thấy Lubitz đã tìm kiếm trên mạng Internet các phương thức tự sát từ ngày 16 đến 23-3, một ngày trước vụ rơi máy bay. Ngoài ra hắn còn nghiên cứu về các biện pháp đảm bảo an toàn buồng lái máy bay. Như vậy, cơ quan điều tra đã có đầy đủ bằng chứng để xác định Lubitz chủ động lái máy bay đâm vào núi. Hôm qua (2-4), các đội cứu hộ cũng đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai của máy bay Germanwings.

Audio 3-4-2015: Vẫn sửa chữa sân bay Tân Sơn Nhất và vụ dàn cảnh cướp ô tô ảnh 5Nếu bị kết tội, 2 phụ nữ có ý định tấn công khủng bố ở Mỹ sẽ đối mặt với mức án tù chung thân.

*Reuters đưa tin, theo đơn kiện được công bố ngày 2-4, hai phụ nữ ở thành phố New York đã bị bắt giữ liên quan đến cáo buộc âm mưu chế tạo bom và tiến hành "tấn công khủng bố" tại Mỹ. Theo đơn kiện được trình lên Tòa án Liên bang ở Brooklyn, 2 người phụ nữ này đã lên kế hoạch tấn công các mục tiêu cảnh sát, chính quyền hoặc quân sự dựa trên "đức tin thánh chiến bạo lực”. Họ ca ngợi vụ tấn công ngày 11-9-2011 tại Mỹ và coi cố thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden là người hùng, đồng thời nói rằng bản thân mình là công dân của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nếu bị kết tội, 2 đối tượng này sẽ đối mặt với mức án tù chung thân.