Audio 3-3-2016: Phó chủ tịch Facebook Mỹ Latinh bị bắt

ANTĐ -Người Việt thấp lùn do ăn mặn, thừa đạm, thiếu canxi; Nạn nhân tai nạn giao thông bất ngờ “sống lại”; Lộ diện đường dây Vipha bán hàng đa cấp lừa đảo hàng chục tỷ đồng; Phó chủ tịch Facebook Mỹ Latinh bị bắt giữ tại Brazil; Mỹ phản đối Trung Quốc sử dụng hải quân đe dọa tàu cá ở Biển Đông; Thiếu niên Mỹ bắn cả gia đình vì bị đánh thức đi học….

Bản tin phát thanh ngày 3-3.

*Phó giáo sư Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trong 30 năm qua chiều cao người Việt Nam mới có sự cải thiện. Chiều cao trung bình hiện tại của nam giới là 164,4 cm và của nữ là 153,4 cm. Tốc độ tăng chỉ khoảng 1-1,5 cm trong một thập kỷ.

Nguyên nhân của tình trạng này, một phần lớn là do thói quen ăn uống của người dân thừa đạm, thiếu canxi, ít ăn thủy sản và ăn quá mặn. Không những thế lượng canxi ít ỏi lại bị đào thải nhiều do thói quen ăn quá nhiều đạm, ăn quá mặn. Người Việt Nam ăn mặn gấp 3 lần khuyến cáo, với hơn 15 mg muối mỗi ngày. Chế độ ăn nhiều protein làm tăng bài xuất canxi theo nước tiểu.

*Một vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra chiều 2-3, trên quốc lộ 37 đoạn qua xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2-3, anh B. (31 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) điều khiển xe máy Jupiter đi ăn cỗ về, có uống rượu. Khi đi đến đoạn đầu làng An Xá, gần cây xăng Quốc Tuấn, xe của anh B. xảy ra va chạm với một xe tải.

Nạn nhân tỉnh lại sau 30 phút bị đắp chiếu trên đường.

Cú va chạm mạnh, anh B. bị văng ra khỏi xe, nằm bất động. Chiếc xe máy hư hỏng nặng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều người dân chạy đến thấy anh B. nằm bất động, tưởng anh này đã chết nên nhanh chóng báo tin cho người nhà, đồng thời lấy chiếu đắp lên người nạn nhân. Thậm chí người nhà đã mang cơm cúng ra đặt. Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng sau, nạn nhân bất ngờ tỉnh lại.

Bệnh nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

*Ngày 2-3, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1970), trú tại phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thu là Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát (gọi tắt là Công ty Vipha Việt Nam). Theo CQĐT, Thu cùng một số đối tượng đã xây dựng dự án Vipha, kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu. 

Tại mỗi huyện, Thu thành lập đại lý, tuyển dụng cộng tác viên bằng cách đưa ra nhiều loại giải thưởng hấp dẫn. Đáng chú ý, mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép bán hàng đa cấp, nhưng Nguyễn Thị Thu vẫn rêu rao Công ty Vipha Việt Nam đã được cấp phép kinh doanh đa cấp trên toàn quốc.

Bước đầu, CQĐT xác định đường dây đa cấp… lừa đảo này đã lôi kéo được gần 500 người tham gia với số tiền huy động khoảng 20 tỷ đồng.

*Cảnh sát thành phố São Paulo, Brazil đã bắt giữ Phó chủ tịch Facebook khu vực Mỹ Latinh với cáo buộc không cung cấp thông tin phục vụ một cuộc điều tra hình sự theo yêu cầu của nhà chức trách.

Ông Diego Dzodan.

Ông Diego Dzodan bị bắt giam vào hôm thứ ba 1-3 và bị cảnh sát thẩm vấn về việc đã liên tục từ chối chia sẻ dữ liệu WhatsApp - 1 dịch vụ nhắn tin cá nhân thuộc sở hữu của Facebook theo lệnh của tòa án nhằm phục vụ cho một cuộc điều tra pháp lý liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức và buôn ma túy.

Sau 3 lần từ chối yêu cầu trên của cảnh sát liên bang, WhatsApp - công ty con của Facebook đã 2 lần bị phạt số tiền lần lượt là 50.000 reais (khoảng 12.500 USD) và 1 triệu reias (khảng hơn 251.000 USD), lần cuối cùng tòa án đã ra lệnh bắt giữ ông Diego Dzodan.

*Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2-3 tuyên bố Washington phản đối Trung Quốc sử dụng lực lượng hải quân để đe dọa các tàu đánh cá của các nước khác tại Biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói: “Chúng tôi biết thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng tàu Trung Quốc đang hoạt động gần đảo vòng san hô Jackson (Việt Nam gọi là bãi Hải Sâm)” thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh “Washington không muốn Trung Quốc sử dụng lực lượng hải quân nước này để đe dọa các tàu đánh cá trong khu vực.”

*Nam học sinh 16 tuổi ở East Nashville, bang Tennessee, Mỹ, nổ súng vào ba thành viên trong gia đình sau khi bị đánh thức nhiều lần vào buổi sáng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 1/3, khi bị mẹ và bà gọi dậy để đi học, nghi phạm trở nên tức giận rồi túm lấy một khẩu súng và bắn nhiều phát.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng.

Bà cậu ta, 62 tuổi, bị trúng hai phát đạn, em gái 12 tuổi và cháu trai 6 tuổi bị đạn bắn sượt qua gây trầy xước. Một em gái khác hai tuổi cũng ở nhà nhưng không bị thương. Bà của nghi phạm được chuyển tới bệnh viện và đang hồi phục, hai nạn nhân nhỏ tuổi được điều trị tại viện dành cho trẻ em.

Nam sinh được cho là chạy khỏi nhà, vứt khẩu súng ở một khu dân cư khác. Cảnh sát tìm thấy cậu ta đi bộ gần đường tàu và bắt giữ mà không gặp phản kháng.