Audio 3-2-2016: Phát hiện trường hợp đầu tiên lây virus Zika qua đường tình dục

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội lập 5 đoàn thanh, kiểm tra tuyển sinh lớp 10; Hoãn xét xử vụ lừa đảo bán vé máy bay giả cho du học sinh Việt Nam tại Australia; Dư luận quốc tế “bất an” trước kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên; Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Nhật Bản và Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 3-2-2016

* Tối 2-2, tàu vận tải hạng nặng Rolldock Star (Hà Lan) chở chiếc tàu ngầm lớp Kilo thứ 5, dự kiến được đặt tên HQ- 186 Đà Nẵng đã về đến vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) an toàn, sau chặng hải trình từ Nga về Việt Nam. Đây là 1 trong serie 6 tàu ngầm lớp Kilo mà Việt Nam mua của Nga, nhằm từng bước xây dựng lực lượng hải quân chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. 

Audio 3-2-2016: Phát hiện trường hợp đầu tiên lây virus Zika qua đường tình dục ảnh 1

Tàu ngầm lớp Kilo về đến Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)

* Sở GD-ĐT Hà Nội vừa quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017. Những hoạt động thanh, kiểm tra cho việc tuyển sinh vào lớp 10 được thực hiện theo quy chế tuyển sinh, quy chế tổ chức và hoạt động của trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ GD-ĐT ban hành. Thời gian các đoàn thực hiện từ ngày 15-2 đến ngày 15-3-2016. 

* Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh diễn ra chiều 2-2, đại diện Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Zika, tuy nhiên để chủ động phòng chống dịch, thời gian tới, ngành y tế sẽ giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh từ quốc gia, khu vực đang có dịch bệnh do virus Zika.

Audio 3-2-2016: Phát hiện trường hợp đầu tiên lây virus Zika qua đường tình dục ảnh 2Bộ Y tế họp bàn biện pháp ngăn chặn bệnh do virus Zika xâm nhập

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khuyến cáo, người dân nên hoãn đi du lịch đến các nước đang có dịch bệnh do virus Zika, đặc biệt là với những phụ nữ mang thai. Đồng thời khuyến cáo người dân đi từ vùng dịch về tự theo dõi sức khỏe và khai báo với cơ quan y tế khi có những triệu chứng nghi ngờ trong vòng 14 ngày. 

* Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 3-2, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều và tối mai 4-2, không khí có khả năng tăng cường xuống phía Nam gây gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 trên vịnh Bắc Bộ, biển động. 

Đến ngày 5-2, không khí lạnh tăng cường trở lại trên đất liền sẽ duy trì trời rét đậm, có nơi rét hại cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 3 đến ngày 7-2 ( tức 25-29 tháng Chạp). 

Audio 3-2-2016: Phát hiện trường hợp đầu tiên lây virus Zika qua đường tình dục ảnh 3

Đợt rét đậm rét hại vừa qua gây ra mưa tuyết ở nhiều địa phương

* Ngày 3-2, phiên tòa xét xử vụ lừa đảo bán vé máy bay cho hàng trăm du học sinh Việt Nam ở Australia qua trang facebook Vi Tran dự kiến diễn ra tại tòa Downing Centre, thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia đã bị hoãn.

Theo lịch xét xử của tòa Downing Centre, cô gái có tên Lê Mỹ Trúc, người được cho đứng sau trang facebook Vi Tran được đưa ra xét xử lúc 9h30 (giờ địa phương, khoảng 5h30, giờ Việt Nam) ngày hôm nay, 3-2-2016, tuy nhiên, đến khoảng 11h cùng ngày, đại diện tòa Downing Centre thông báo, phiên tòa bị hoãn đến ngày 24-2.

Audio 3-2-2016: Phát hiện trường hợp đầu tiên lây virus Zika qua đường tình dục ảnh 4

 * Nguồn tin từ cơ quan Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hạt Dallas thuộc bang Texas, Mỹ ngày 2-2 xác nhận, trường hợp lây nhiễm virus Zika đầu tiên qua đường tình dục tại nước này. Bệnh nhân nói trên, tạm thời được giấu tên, bị lây nhiễm virus Zika từ một người bạn tình vốn đã nhiễm loại virus này trong thời gian tới Venezuela, nơi dịch Zika đang bùng phát mạnh. 

Audio 3-2-2016: Phát hiện trường hợp đầu tiên lây virus Zika qua đường tình dục ảnh 5

Hàng nghìn trẻ mắc tật đầu nhỏ tại Brazil và Zika là một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị bệnh này

* Hãng tin Reuters đưa tin tối 2-2, Triều Tiên đã thông báo tới Liên Hợp Quốc về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 25-2. Cùng lúc này, phía Triều Tiên cũng đã ban bố lệnh cấm tàu thuyền đi lại để tiến hành vụ phóng vệ tinh.

Sau thông báo trên của Triều Tiên, chính phủ Nhật Bản đã lập tức tăng mức báo động và cho biết, sẽ tiếp tục dốc sức để thu thập thông tin để đảm bảo an ninh cho đất nước. 

Audio 3-2-2016: Phát hiện trường hợp đầu tiên lây virus Zika qua đường tình dục ảnh 6

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ thử tên lửa tháng 7-1014
(Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản sáng nay, 3-2, Thủ tướng Shinzo Abe đã lên án kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên đồng thời coi đây là hành động "khiêu khích nghiêm trọng", sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, ông Abe còn khẳng định sẽ phối hợp với Mỹ và các nước khác nhằm "kiên quyết yêu cầu" Triều Tiên không thực hiện kế hoạch này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc ngày 3-2 đã kêu gọi Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng tên lửa, đồng thời cảnh báo rằng nước này sẽ phải “trả giá đắt” nếu vẫn cứ thực hiện kế hoạch trên.

Audio 3-2-2016: Phát hiện trường hợp đầu tiên lây virus Zika qua đường tình dục ảnh 7

Trung tâm vũ trụ Sohae ở huyện Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan, Triều Tiên ngày 23-11-2012(Nguồn: THX/TTXVN)

Chính quyền Mỹ cũng lên án kế hoạch này của Triều Tiên. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố: "Cộng đồng quốc tế sẽ coi một động thái như vậy của Triều Tiên là một hành động khiêu khích vô trách nhiệm và rõ ràng vi phạm các nghĩa vụ quốc tế".

* Ngày 2-2, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận 2 máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này hôm 31-1. Quân đội Hàn Quốc lập tức phát cảnh báo và đặt chiến đấu cơ trong tình trạng sẵn sàng tác chiến. 2 máy bay Trung Quốc nhanh chóng rời đi nhưng lại chuyển hướng xâm nhập ADIZ của Nhật Bản, buộc nước này điều chiến đấu cơ ứng phó. 

Audio 3-2-2016: Phát hiện trường hợp đầu tiên lây virus Zika qua đường tình dục ảnh 8

Đảo Ieodo nằm trong các khu vực nhận diện phòng không Trung-Hàn

Đây là lần đầu tiên phi cơ quân sự Trung Quốc bay vào ADIZ Hàn Quốc mà không báo trước. JCS từ chối bình luận về hành động này, nhưng tờ The Korea Times dẫn lời nhiều sĩ quan cấp cao cho rằng, có thể Bắc Kinh muốn “dằn mặt” việc chính quyền Seoul có khả năng cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới bán đảo Triều Tiên.