[Audio 31-8-2019] Bộ Tài nguyên khuyến cáo không dùng thực phẩm quanh khu vực kho Rạng Đông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Tài nguyên khuyến cáo không dùng thực phẩm quanh khu vực kho Rạng Đông; Bão số 4 làm chết 1 người, 2 người mất tích, hơn 1.000 ngôi nhà hư hỏng; Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh đi xe máy tử vong tại chỗ; Bắc Bộ và miền Trung tiếp tục mưa lớn; Hơn 50 người Palestine bị thương trong các vụ đụng độ tại Gaza; WHO cảnh báo tác động của cháy rừng Amazon đối với sức khỏe trẻ em…

* Bộ Tài nguyên khuyến cáo không dùng thực phẩm quanh khu vực kho Rạng Đông

Sáng 31-8, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã phát đi thông báo cảnh báo rủi ro sau vụ cháy nhà kho Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Theo nội dung thông báo, để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho người dân, Bộ Tài nguyên - Môi trường khuyến cáo người dân sinh sống quanh khu vực cháy cần thận trọng, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của ngành y tế.

Bộ TN&MT đã phát đi cảnh báo rủi ro sau vụ cháy kho Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

Người dân cần tẩy rửa tường, sàn nhà, đồ gia dụng (đối với các hộ dân ở gần Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông), không sử dụng nước từ các bể chứa hở. Tạm thời không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ khu vực xung quanh cho đến khi các cơ quan chức năng công bố giới hạn về phạm vi, mức độ ảnh hưởng của sự cố trên.

Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết đang phối hợp chặt chẽ với với Bộ Y tế, thành phố Hà Nội đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng, mức độ ô nhiễm hóa chất nếu có để sớm đưa ra cảnh báo kịp thời cho cư dân quanh khu vực cháy.

* Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh đi xe máy tử vong tại chỗ

Phòng CSGT – CATP Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa phương tiện xe máy với ô tô đầu kéo.

Trước đó, nữ sinh SN 1999, trú tại tỉnh Bắc Giang điều khiển xe máy mang BKS 30Y5-7242 theo hướng từ QL32 đi trung tâm TP.Hà Nội. Khi đi đến đoạn ngã 3 Nhổn (quận Bắc Từ Liêm) thì va chạm với ô tô đầu kéo mang BKS 22C-026.71 kéo theo rơ móoc di chuyển cùng chiều. Vụ va chạm khiến nữ sinh trên tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

* Bão số 4 làm chết 1 người, 2 người mất tích, hơn 1.000 ngôi nhà hư hỏng

Thông tin từ Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tính đến 18h30 ngày 30-8, bão số 4 (Podul) làm chết 1 người, bị thương 1 người ở Hà Nội, mất tích 2 người ở Lào Cai.

Về tài sản, bão làm hư hỏng 1.177 ngôi nhà tập trung chủ yếu ở Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc, thiệt hại 207,6ha lúa và hoa màu.

Bão số 4 đổ bộ đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản

Để ứng phó với cơn bão số 4, lực lượng chức năng huy động trên 1.000 người và 117 phương tiện quân đội giúp dân khắc phục hậu quả, đã tìm kiếm, cứu nạn 87 ngư dân và thuyền viên của 9 tàu bị nạn trên biển do bão số 4.

* Bắc Bộ và miền Trung tiếp tục mưa lớn

Hôm nay (31-8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 7h ngày 30-8 đến 1h ngày 31-8 phổ biến 50-100mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ  nên từ nay đến ngày 2-9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông (lượng mưa 80-150mm/đợt).

Riêng khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa có mưa rất to (lượng mưa 100-200mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

* Hơn 50 người Palestine bị thương trong các vụ đụng độ tại Gaza

Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf Qidra ngày 30-8 cho biết 54 người Palestine đã bị thương trong các vụ đụng độ với binh sỹ Israel tại Dải Gaza.

Ông Qidra thông báo tới 19h ngày 30-8 giờ địa phương (khoảng 23h cùng ngày giờ Hà Nội), 54 người Palestine tại Gaza đã bị thương trong các vụ đụng độ với quân đội Israel ở khu vực biên giới phía đông Dải Gaza, trong đó 30 người bị thương do đạn.

Tình hình tại Dải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. (Nguồn: The Times of Israel)

Nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn với tên gọi "Cuộc tuần hành trở về vĩ đại" đã được tổ chức vào mỗi cuối tuần tại Dải Gaza kể từ cuối tháng 3-2018. Bạo lực bùng phát trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực.

* WHO cảnh báo tác động của cháy rừng Amazon đối với sức khỏe trẻ em

Ngày 30-8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo các vụ cháy rừng Amazon có nguy cơ gây ra các vấn đề về sức khỏe, nhất là đối với trẻ em, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp.

Giám đốc Trung tâm Y tế công cộng, môi trường và các vấn đề xã hội WHO cho biết, mặc dù người dân sống gần khu vực xảy ra cháy rừng Amazon đã được sơ tán và không ghi nhận trường hợp nào tử vong. Những người bị các bệnh về đường hô hấp mãn tính như hen suyễn, vốn là căn bệnh trở nên nghiêm trong hơn nếu sống trong bầu không khí ô nhiễm, sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp do hít phải khói bốc lên từ các đám cháy.

Quan chức y tế WHO cho biết các phân tử gây ô nhiễm sẽ vẫn tồn tại "trong một thời gian dài" tại những khu vực xảy ra cháy. Tuy nhiên, chúng không tiềm ẩn nguy cơ gây ra các căn bệnh nguy hiểm như ung thư.