Audio 31-5-2018: Kẻ đồi bại giả vờ làm mất tiền, sàm sỡ nữ học sinh

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kẻ đồi bại dâm ô nhiều nữ sinh tiểu học: Bắt “tú ông” quản lý nhà hàng Ruby môi giới bán dâm; Ngày 5-6, tòa ra phán quyết vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương; Thủ tướng Israel cảnh báo tấn công Iran trên toàn Syria...

Bản tin phát thanh ngày 31-5-2018.

*Công an Q.12, TP.HCM vừa ra quyết định khổi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1981, ngụ Q.12) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Ngày 27-3, Tuấn đi vào một trường tiểu học ở quận 12, gặp cháu H. (9 tuổi, ngụ Q.12) là học sinh của trường đang ở trên tầng 2. Đối tượng giả vờ hỏi cháu bé có nhặt được tiền của mình không rồi yêu cầu kiểm tra người. Sau đó, đối tượng dùng tay thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Cháu bé đã báo với giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường. Trước vụ việc trên, nhà trường đã báo nhanh cho cơ quan công an vào cuộc điều tra. Tại cơ quan Công an, Tuấn cho biết đã sàm sỡ nhiều nữ học sinh bằng chiêu trò trên.

Đối tượng Lê Văn Tuấn.

*Ngày 31-5, công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Sinh (40 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1, TPHCM), bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các cô gái này khai là tiếp viên của nhà hàng Ruby trên đường Tôn Thất Tùng (quận 1) và được quản lý nhà hàng này là Nguyễn Hữu Sinh, 40 tuổi, điều đến bán dâm cho khách nhậu với giá 4 triệu đồng/lần. Ngay sau đó, Công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Sinh về hành vi môi giới mại dâm. Mỗi lần môi giới, Sinh được hưởng lợi 1 triệu đồng.

Bắt quả tang gái bán dâm ở TP.HCM.

*Ngày 31-5, thông tin từ UBND xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết, trên địa bàn xã mới xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Theo đó, chiều 30-5, chị Lầu Y Nênh (SN 1982) đi xe máy cùng con trai là Già Bá Khư (SN 2003) đi lên núi tìm con bò bị lạc. Khi đang đi cách nhà khoảng 3km, 2 mẹ con chị Nênh bất ngờ bị tảng đá lớn rơi từ trên đỉnh núi cao xuống trúng vào người khiến cả 2 người tử vong tại chỗ.

*Ngày 31-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hé (30 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tại cơ quan điều tra, nghi can thừa nhận nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 10 tuổi, sống gần nhà và đe dọa cháu bé không được tiết lộ với gia đình. Sự việc tái diễn nhiều lần và bị người dân phát hiện. Gia đình cháu đã gửi đơn tố cáo hành vi của Lê Văn Hé tới cơ quan Công an.

*TAND thành phố Hòa Bình thông báo do tính chất phức tạp của vụ án liên quan sự cố chạy thận làm 9 người tử vong, tòa sẽ nghỉ nghị án sau buổi làm việc ngày 30-5 và tuyên án vào 14h ngày 5-6.

Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, trong lời nói sau cùng vào chiều cùng ngày, cả ba bị cáo đều gửi lời xin lỗi đến 18 gia đình các nạn nhân trong sự cố ngày 29-5-2017. Sau 11 ngày mặc áo màu xanh khi hầu tòa, trong lời nói sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo Hoàng Công Lương tiếp tục cho rằng anh “hoàn toàn vô tội”, và mong HĐXX xem xét vụ án một cách khách quan để tránh oan sai.

*Ngày 30-5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Tel Aviv có kế hoạch chống lại Iran tại bất cứ nơi nào ở Syria.

Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra chỉ vài giờ đồng hồ trước khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này Avigdor Liberman tới Nga gặp người đồng cấp Sergei Shoygu để bàn về vấn đề hiện diện quân sự của Iran tại Syria. Israel và Nga hiện đã thiết lập được cơ chế giảm căng thẳng cho phép không quân Israel tấn công các mục tiêu của Iran tại Syria, tránh va chạm với các lực lượng Nga. Israel đang thảo luận với Nga về việc loại bỏ tất cả các lực lượng Iran khỏi Syria.

*Nguồn thạo tin tiết lộ với tờ Wall Street Journal rằng ban đầu, Nhà Trắng đã sẵn sàng cho việc công bố tăng cường trừng phạt Triều Tiên vào ngày thứ Ba, nhưng đến ngày thứ Hai, chính quyền Trump quyết định hoãn vô thời hạn quyết định này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Việc Washington dừng kế hoạch siết trừng phạt Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh cả hai bên cùng có những nỗ lực ngoại giao liên tiếp để cứu cuộc gặp thượng đỉnh đã bị ông Trump tuyên bố hủy trước đó. Nguồn tin nói gói trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ chuẩn bị nhằm vào hơn 30 mục tiêu, bao gồm các thực thể Nga và Trung Quốc.