[Audio 31-3-2019] Công an TP HCM phát hiện điểm tập kết ma túy từ Tam Giác Vàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Công an TP HCM phát hiện điểm tập kết ma túy từ Tam Giác Vàng; Vụ nữ sinh giao gà: Bắt đối tượng chủ mưu; Vây bắt sòng bạc lớn nhất Tây Nguyên; Cách chức toàn bộ Ban giám hiệu liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng; Triều Tiên lên án vụ đột nhập sứ quán ở Tây Ban Nha; Thẩm phán Mỹ bác sắc lệnh về khai thác dầu khí của Tổng thống Trump.

* Công an TP HCM phát hiện điểm tập kết ma túy từ Tam Giác Vàng

Hơn một tuần trước, xe bán tải dừng trước cổng Công ty may mặc Hashan (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) bị thu giữ 300 kg ma tuý đá chất đầy ôtô. Ông trùm Wu HeShan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và 6 đồng phạm bị bắt. Tới tối 27-3, công an TP.HCM lại bắt được một lượng ma túy "khủng" ở ngay cầu vượt An Sương với 900 bánh heroin (315 kg).

Hai lô ma tuý này có cùng đường vào TP.HCM, tức cùng từ Tam Giác Vàng (Myanmar) mang qua Lào, vào Việt Nam rồi đưa về TP.HCM, sau đó xuất tiếp ra các nước. Tuy nhiên hai đường dây này hoàn toàn độc lập.

Bộ Công an bắt nghi phạm Trung Quốc trong đường dây 300 kg hàng đá. Ảnh: Công an cung cấp.

Băng nhóm liên quan đến Công ty Hashan do một người Trung Quốc cầm đầu, trước đó đã xuất container "hạt nhựa" giấu 276 kg ma tuý đá đi Philippines. Còn đường dây thứ hai do 4 người Đài Loan (Trung Quốc) chỉ đạo. Chúng cũng có công ty tại TP HCM, vừa xuất 5 thùng hàng tương tự đi Đài Loan (Trung Quốc).

*Vụ nữ sinh giao gà: Bắt đối tượng chủ mưu

Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an Điện Biên, Trưởng ban chuyên án - cho biết, cơ quan  này vừa khởi tố, tạm giữ hình sự Vi Văn Toán (SN 1981, người Điện Biên)  do liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên.

[Audio 31-3-2019] Công an TP HCM phát hiện điểm tập kết ma túy từ Tam Giác Vàng ảnh 2

Khởi tố thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Toán bị khởi tố tội bắt, giữ người trái pháp luật. Căn cứ vào kết quả điểu tra, Công an Điện Biên xác định Vi Văn Toán là đối tượng chủ mưu. Tuy nhiên, Vi Văn Toán vẫn tỏ thái độ ngoan cố, chưa khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT đã có đủ chứng cứ để buộc tội đối tượng này.

Đến thời điểm hiện tại, công an đã khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ án này.

* Vây bắt sòng bạc lớn nhất Tây Nguyên.

Rạng sáng 31-3, Cục cảnh sát hình sự, cùng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an bất ngờ vây ráp khu đất trong rừng xã Đăk Đoa (Gia Lai), bắt quả tang hàng trăm người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa.

Tại hiện trường, 130 người bị bắt ngay tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 300 triệu đồng, 70 ô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng  Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Sida, 35 tuổi) là kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc.. Người này thoát được vòng vây của cảnh sát nhưng bị bắt ở khu vực đèo An Khê cùng một số đàn em thân tín.

Những người đánh bạc bị bắt. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo điều tra, Hùng là tay giang hồ có nhiều tiền án. Hắn mở sòng bạc trong khu vực rừng núi, thu hút mỗi ngày hàng trăm người từ khắp các tỉnh thành đến sát phạt. Sòng bạc hoạt động suốt ngày đêm, mức ăn thua cực lớn, có khi lên đến hơn một tỷ đồng trên chiếu bạc. Đây là sòng bạc lớn nhất Tây Nguyên. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

* Cách chức toàn bộ Ban giám hiệu liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng tại Hưng Yên, Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng, ông Nhữ Mạnh Phong cho hay, sau buổi học ngày thứ 6 (22-3), khi giáo viên và các bạn đã về, có 5 học sinh liên tiếp đánh đập, đạp nhiều lần vào đầu, vào người, lột hết đồ của em Y và quay clip.

Gia đình nạn nhân rất bức xúc khi sự việc nghiêm trọng như vậy nhưng phía trường và cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ông Nguyễn Văn Phóng tuyên bố cách chức toàn bộ Ban giám hiệu, Chi uỷ, kỷ luật hội đồng Sư phạm và cô giáo chủ nhiệm.

* Triều Tiên lên án vụ đột nhập sứ quán ở Tây Ban Nha

Vào ngày 22-2, một vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng đã xảy ra, khi một nhóm vũ trang tấn công sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha.

10 thành viên thuộc nhóm Dân phòng Cheollima (CCD), một tổ chức bất đồng chính kiến âm mưu lật đổ chính quyền Kim Jong-un, đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đột nhập. Nhóm khẳng định không chính phủ nào liên quan đến hoạt động của họ.

Xe cảnh sát đậu trước cổng đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha

Một tòa án ở Tây Ban Nha xác định người cầm đầu CCD là Adrian Hong Chang, quốc tịch Mexico. Chang được cho là đã liên lạc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại New York 5 ngày sau vụ đột nhập nhằm cung cấp thông tin liên quan tới sự việc.

Sự việc xảy ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội. Giới chuyên gia nhận định số máy tính và điện thoại mà nhóm trên lấy đi có thể chứa nhiều thông tin quan trọng, bao gồm chi tiết về nỗ lực phá vỡ lệnh cấm vận kinh tế của Triều Tiên.

* Thẩm phán Mỹ bác sắc lệnh về khai thác dầu khí của Tổng thống Trump

Thẩm phán Mỹ Sharon Glory ngày 29-3 ra phán quyết tuyên bố động thái dỡ lệnh cấm khoan thăm dò và khai thác dầu khí tại khu vực Bắc Cực và Đại Tây Dương của ông Trump là "bất hợp pháp, vượt quá thẩm quyền tổng thống". Lệnh cấm khoan thăm dò và khai thác dầu khí trong khu vực này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị quốc hội Mỹ thu hồi.

Cựu tổng thống Barack Obama hồi tháng 12-2016 ký lệnh cấm khoan mới tại các vùng biển ngoài khơi Alaska, gồm phần lớn diện tích biển Beaufort và biển Chukchi, cùng 31 khu vực biển tại Đại Tây Dương nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã sinh sống trong khu vực này.

Tổng thống Trump cam kết lật ngược những chính sách bảo vệ môi trường của người tiền nhiệm trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Tuy nhiên, tháng 4-2017, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh nhằm dỡ bỏ quyết định của người tiền nhiệm.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump yêu cầu xem xét lại các lệnh cấm từ thời Tổng thống Obama, từ đó cho phép phát triển các khu vực ngoài khơi nhằm mang lại nguồn thu cho ngân sách và tạo ra việc làm.