Audio 3-12-2017: Phi công Việt tử nạn ở Anh được thăng hàm Thiếu tá

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung sau: Đường Nha Trang đi Đà Lạt tê liệt vì sạt lở; Phi công Việt tử nạn ở Anh được thăng hàm Thiếu tá; Quý bà nhẹ dạ bị lừa đảo 3,5 tỷ đồng; Gần 900 người thương vong trong hai vụ đánh bom xe ở Somalia; Tân Tổng thống Zimbabwe quyết định cách chức hai bộ trưởng...

Bản tin phát thanh ngày 3-12-2017.

*Sáng 3-12, Chi cục quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết các phương tiện đang bị cấm lưu thông trên quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê do bị sạt lở nhiều điểm. Trước đó, sáng 2-12, mưa lớn kéo dài khiến đất đá bị sạt tại Km64+210 quốc lộ 27C trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 7.000m3. Sau khi đơn vị quản lý đường dọn để thông được một làn quốc lộ 27C thì đất đá tiếp tục sụt lần nữa vào chiều cùng ngày. Mùa mưa bão năm nay, quốc lộ 27C (nối Nha Trang - Đà Lạt) liên tục bị sạt lở, sụt trượt nghiêm trọng đoạn trên đèo Khánh Lê.

Đèo Khánh Lê sạt lở.

*Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) vừa quyết định thăng hàm Đại úy lên Thiếu tá cho phi công Nguyễn Thành Trung - người tử nạn khi tham gia huấn luyện tại Anh ngày 17-11.  Phi công Nguyễn Thành Trung tham gia khoá huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Helicopter Services Vương quốc Anh từ ngày 20-10 và dự kiến về nước ngày 22/12. Hồi 11h47 giờ địa phương (18h47 giờ Việt Nam) ngày 17/11, khi anh đang bay nâng cao trên trực thăng Cabri G2, tại sân bay Wycombe Air Park (Anh) thì tai nạn xảy ra. Bốn người trên hai máy bay tử nạn.

 Thăng hàm Đại úy lên Thiếu tá cho phi công Nguyễn Thành Trung - người tử nạn khi tham gia huấn luyện tại Anh.

*Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố cáo của bà T. (50 tuổi, ngụ TPHCM). Theo đơn, tháng 6-2015, bà T. lên mạng xã hội Facebook kết bạn và làm quen với một người xưng là Henry Mario (quốc tịch Anh).

Sau một thời gian nói chuyện qua lại, Mario nói muốn đến Việt Nam kết hôn với bà T., đồng thời hứa sẽ gởi cho bà một thùng quà gồm những vật dụng có giá trị và yêu cầu bà cung cấp chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và chuyển phí hải quan. Tưởng thật, bà T. đã 9 lần chuyển vào tài khoản chỉ định cho một đối tượng tên Hua Can Yen số tiền hơn 3 tỷ đồng.

*Ngày 2-12, giới chức Somalia công bố báo cáo điều tra cho thấy loạt vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Mogadishu hồi tháng 10 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 512 người, tăng mạnh so với con số 358 người đưa ra trước đó.

Theo báo cáo của Trung tâm Hành động khẩn cấp Somalia, số thương vong trong hai vụ đánh bom xe ở Mogadishu đã lên tới 869 người, trong đó có 512 người thiệt mạng, 295 người bị thương và 70 người khác hiện vẫn chưa xác định được là đã chết hay mất tích. Vụ việc xảy ra ngày 14/10 được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Somalia trong thập kỷ qua.

*Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ngày 2-12 đã quyết định cách chức hai bộ trưởng mà ông mới bổ nhiệm cách đây một ngày. Đây được đánh giá là động thái nhằm xoa dịu phản ứng của công chúng đối với thành phần nội các.

Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.

Tổng thống Mnangagwa, 75 tuổi, đã chỉ định các thành viên nội các mới vào đêm 30/11 và dự kiến sẽ bổ nhiệm hai Phó Tổng thống sau hội nghị đặc biệt của đảng ZANU-PF cầm quyền dự kiến tổ chức vào giữa tháng 12.