Audio 3-12-2016: Truy bắt nghi can đâm chết người vì mâu thuẫn trong quán game

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy lớn tại một siêu thị mini gần chợ Xuân Mai (Hà Nội); Truy bắt nghi can đâm chết người vì mâu thuẫn trong quán game; Tổng thống đắc cử Donald Trump bất ngờ điện đàm với lãnh đạo Đài Loan; 7 con tin bị đối tượng dùng súng khống chế, bắt cóc ở thủ đô Paris…

Bản tin phát thanh ngày 3-12-2016

* Khoảng 7h ngày 3-12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một siêu thị điện máy mini, nằm cạnh chợ Xuân Mai, Hà Nội. Ngọn lửa phát ra từ các quầy hàng trong siêu thị và nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà cao 5,5 tầng, có diện tích trên 80m2.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận Hà Đông, thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã điều 5 xe cứu hỏa, 1 xe thang và 2 xe stec nước đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, ngọn lửa đã được khống và dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người, tuy nhiên, toàn bộ điện máy bên trong đã bị phá hủy.

Lực lượng cứu hỏa dùng xe thang tiến cập tòa nhà để cứu nạn, cứu hộ

Trước đó, tối ngày 2-12, một đám cháy lớn cũng xảy ra tại một xưởng nhựa ở làng Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Vụ hoả hoạn đã thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như xốp, nhựa, vải sợi. Nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn đã đổ sập hoàn toàn. 

Các hộ dân trong làng Trung Văn hốt hoảng khi phát hiện hàng ngàn mét vuông xưởng nhựa ở cuối làng đang chìm trong biển lửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

* Thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang truy bắt Lê Hoàng Long (20 tuổi, trú tại xã Bình Nhì), nghi can đâm chết anh Võ Minh Tâm (28 tuổi, trú tại xã Thạnh Nhựt, cùng huyện Gò Công Tây), xảy ra đêm ngày 2-12.

Theo kết quả điều tra, đêm 2-12, anh Tâm và Long ngồi chơi tại một quán game trên địa bàn xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Long bất ngờ dùng dao đâm 1 nhát vào người anh Tâm khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Long bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan Công an đang ráo riết truy bắt Long.

Nghi can Lê Hoàng Long (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

* Hơn 4h ngày 3-12, ôtô giường nằm do tài xế Nguyễn Có (54 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển, chạy theo hướng TP. HCM - Quảng Ngãi. Khi đi qua quốc lộ 1A, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, thì bất ngờ bốc cháy khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, sợ hãi la hét. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Phú Yên đã lập tức tới hiện trường, dập đám cháy. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi chiếc xe giường nằm cùng đồ đạc của hành khách.

Ôtô khách cháy trơ khung (Ảnh: Khắc Nho/VnExpress)

* Nhà Trắng mới đây đã ra tuyên bố, tái khẳng định lập trường của Washington ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc". Tuyên bố trên của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 2-12 đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. 

Đây là sự kiện chưa từng có trong quan hệ ngoại giao của Mỹ với Đài Loan suốt gần 4 thập niên qua và được giới chuyên gia nhận định là tiềm ẩn nguy cơ gây ra sự rạn nứt nghiêm trọng với Trung Quốc trước cả khi ông Trump nhận chức. 

Còn theo một quan chức cao cấp của chính quyền, Nhà Trắng không hề được thông báo về cuộc điện đàm của ông Trump trước khi nó diễn ra. 

Tổng thống đắc cử Donald Trump

* Theo hãng thông tấn Yonhap, các đảng đối lập ở Hàn Quốc ngày 3-12 đã trình kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye lên Quốc hội với cáo buộc bà đã vi phạm Hiến pháp cũng như nhiều luật khác, đồng thời nhấn mạnh bà đã lạm dụng quyền lực mà người dân trao gửi. 

Kiến nghị trên dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của cơ quan lập pháp vào ngày 9-12 tới.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

* Các nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết, tối 2-12, một tên cướp mang súng ngắn đã bắt giữ 7 con tin tại một công ty du lịch ở đại lộ Massena, phía Nam thủ đô Paris. Các con tin này sau đó đã được trả tự do và bình an vô sự, song đối tượng cướp có vũ trang bắt giữ họ đã tẩu thoát.

Trên trang Twitter, cảnh sát cho hay: "Vụ cướp vũ trang ở Đại lộ Massena tại Paris: chiến dịch (giải cứu) đã kết thúc. 6 người được thả. Kẻ cướp không có mặt tại khu vực".

Cảnh sát Pháp tuần tra tại vùng Saint Denis, ngoại ô Paris (Ảnh: Reuters)

* Theo Tân Hoa xã, nhà chức trách tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc cho biết, tính đến đêm 2-12, có 21 người được xác nhận đã thiệt mạng và 1 người vẫn mắc kẹt sau vụ nổ mỏ than tư nhân ở thành phố Thất Đài Hà tại tỉnh miền Đông Bắc Trung Quốc hôm 29-11.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ công nhân còn lại, bị mắc kẹt vẫn đang được tiến hành.