Audio 3-1-2015: Đã làm rõ nguyên nhân 8 người chết ở lò vôi Thanh Hóa

ANTĐ - Tai nạn lò vôi tại Thanh Hóa: Xác định nguyên nhân khiến 8 người chết; Bắt 2 hung thủ giết người tàn tật; Trung Quốc hợp tác xác minh vụ tàu Quảng Ngãi bị đâm chìm; Tiết lộ của phiến quân IS lại tiếp tục tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ "bắt tay" với nhóm khủng bố; Tân thị trưởng Mexico bị ám sát chưa đầy 24h sau khi nhậm chức; Trung Quốc lại tăng báo động vì ô nhiễm…

Bản tin phát thanh ngày 3-1-2016.

*Công an tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận về vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại lò nung vôi ở khu vực núi đá Yên Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 1-1, khiến 8 người chết và 1 người bị thương nặng. Ông Lê Sỹ Hiếu, Phó trưởng Công an xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống cho biết: Nạn nhân đầu tiên trong vụ tại nạn là ông Phạm Văn Tuyên (xã Hoàng Giang), trong quá trình xếp vôi lên lò đã bị ngạt khí ngất xỉu, thấy vậy ông Lê Văn Thong (chủ lò vôi) bắc thang xuống cứu, nhưng mới xuống được vài bậc thang cũng bị ngạt khí, ngất xỉu. Khi phát hiện sự việc, lần lượt vợ và con gái của ông Thong cùng các công nhân đang làm việc ở các lò vôi bên cạnh đã bắc thang xuống cứu và đều bị ngạt khí, ngất xỉu… Do ngạt khí quá nặng nên cả 08 nạn nhân đều tử vong. 

Audio 3-1-2015: Đã làm rõ nguyên nhân 8 người chết ở lò vôi Thanh Hóa ảnh 1

Lò vôi nơi xảy ra vụ ngạt khí làm 8 người chết

*Ngày 3-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa di lý 2 đối tượng giết người từ Tp Hồ Chí Minh Về Quảng Ngãi. Hai hung thủ là tên Phạm Anh, ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi; và Võ Tấn Lệnh, 21 tuổi, ở xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Trước đó, tối ngày 27-12-2015, anh Lê Văn Hiệp, 17 tuổi, ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa cùng nhóm bạn nam, nữ lên xã Nghĩa Mỹ chơi. Do mâu thuẫn từ trước, vừa thấy nhóm anh Hiệp, hai đối tượng Phạm Anh, Võ Tấn Lệnh đã rượt đuổi, tấn công. Anh Hiệp bị tật một chân nên không chạy trốn kịp, bị đối tượng Phạm Anh và Võ Tấn Lệnh dùng dao đâm liên tiếp 8 nhát dao vào người và dùng gạch đập liên tiếp vào mặt nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, 2 hung thủ bỏ trốn vào Tp Hồ Chí Minh. 

Audio 3-1-2015: Đã làm rõ nguyên nhân 8 người chết ở lò vôi Thanh Hóa ảnh 2

Chân dung 2 đối tượng đánh chết người tàn tật

*Sáng 3-1, ông Hà Lê, Cục phó Kiểm ngư – Bộ NN&PTNT Việt Nam cho biết đã gửi công văn sang phía Trung Quốc thông báo vụ việc 10 ngư dân ở xã Phổ Quang (Đức Phổ, Quảng Ngãi) trên tàu cá QNg 98459 TS bị một tàu vỏ sắt đâm chìm trên biển hôm 1-1. Phía Trung Quốc đã nhận công văn và cho biết sẽ kiểm tra và đề nghị phía Việt Nam cung cấp thêm thông tin cụ thể về số hiệu của tàu vỏ sắt gây ra vụ việc. Trước đó khoảng 12h trưa 1-1, tàu cá Quảng Ngãi do ông Huỳnh Thạch làm thuyền trưởng đang chạy với tốc độ 5 hải lý/giờ tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 60 hải lý thì bất ngờ bị một tàu sắt đâm vào. Thuyền trưởng Thạch khẳng định tàu vỏ sắt đã cố tình đâm đến hai lần, khiến 7 trong số 10 ngư dân bị hất văng xuống biển, tàu cá chìm nhưng tàu sắt bỏ mặc không cứu nạn. Hiện 10 ngư dân và tàu cá bị nạn đã được đưa về Đà Nẵng. 

Audio 3-1-2015: Đã làm rõ nguyên nhân 8 người chết ở lò vôi Thanh Hóa ảnh 3

Tàu cá QNg 98459 TS bị một tàu vỏ sắt đâm chìm trên biển hôm 1-1

*Một phiến quân IS ngày 1-1-2016 đã kể với hãng thông tấn Sputnik (Nga) rằng, nhóm phiến quân cực đoan này đã bán dầu cho Thổ Nhĩ Kỳ.  Mahmud Ghazi Tatat, 24 tuổi, gia nhập IS tại thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Tên này cùng với các tân binh khác sau đó được đưa qua biên giới sang Syria và được huấn luyện để trở thành khủng bố. Trong khi tham gia cuộc nội chiến ở Syria, Tatar bị các lực lượng người Kurd bắt giữ hồi tháng 6 năm ngoái và hiện bị cầm tù. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Sputnik, Tatar đã tiết lộ chi tiết hoạt động buôn dầu của IS với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Tatar cho biết thêm rằng, IS có đủ dầu bán trong một thời gian dài.

*Cảnh sát và giới chức Mexico cho biết thị trưởng thành phố Temixco, phía nam thủ đô của Mexico, đã bị ám sát ngày 2-1, chưa đầy một ngày sau khi người này nhậm chức. Cảnh sát Mexico cho hay một số tay súng đã đột nhập vào nhà riêng thị trưởng thành phố Temixco, bà Gisela Mota, 33 tuổi (nghị sĩ cánh trung-tả) và bắn chết bà tại chỗ. Chính quyền bang Morelos của Mexico cho biết, 2 tay súng đã bị tiêu diệt trong khi 3 tên khác bị bắt sau vụ vây bắt. Ngoài ra, một số tay súng còn xả súng chống cự lại lực lượng cảnh sát và binh lính từ một xe hơi SUV.

Audio 3-1-2015: Đã làm rõ nguyên nhân 8 người chết ở lò vôi Thanh Hóa ảnh 4

Bà Gisela Mota bị sát hại chưa đầy 1 ngày sau khi nhậm chức

*Những ngày đầu năm mới 2016 này, tình trạng khói mù tiếp tục bủa vây nhiều tỉnh thành Trung Quốc, trong đó có cả Bắc Kinh. Theo The Economic Times, Trung tâm khí tượng quốc gia đã báo động khói mù từ mức vàng lên cam cho tối 2-1 và sáng 3-1. Theo thang này, đỏ là mức nặng nhất, sau đó đến cam, vàng và xanh. Khói mù trở nên dày đặc nhất ở Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam với tầm nhìn dưới 200m. Tầm nhìn dưới 500m xảy ra ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam. Người dân được khuyên nên có biện pháp bảo vệ khi hoạt động ngoài trời. Những người có bệnh về hô hấp được khuyên ở trong nhà.