Audio 31-12-2017: Lái xe ngủ gật gây tai nạn chết người lĩnh 30 tháng tù

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lái xe ngủ gật tông xe liên hoàn gây chết người lĩnh 30 tháng tù; Đường sắt thí điểm phục vụ suất ăn miễn phí trên tàu; Hai cha con dùng ô tô vận chuyển 13 kg ma túy; Israel cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho nhóm khủng bố ở Gaza...

Bản tin phát thanh ngày 31-12-2017.

*TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ngày 29-12 đã tuyên phạt Phan Huy Hùng (41 tuổi, trú Tuyên Quang) 30 tháng tù về hành vi  ngủ gật khi lái xe gây tai nạn liên hoàn làm chết người.

Theo cáo trạng, Hùng điều khiển xe đầu kéo chở hàng từ Đà Nẵng ra Lào Cai. Khi đến đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đầu kéo va chạm với xe taxi dừng bên đường, sau đó mất lái tông vào xe máy của một cặp vợ chồng, khiến người chồng tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nặng. Các phương tiện trong vụ tai nạn hư hỏng nặng. Tại phiên xử, Hùng thừa nhận do chạy xe đường dài, phải thức trắng đêm nên buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên đã gây tai nạn.

Lái xe  ngủ gật gây tai nạn chết người lĩnh án 30 tháng tù.

*Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết nguyên đán, từ ngày 10-1-2018, sáu đoàn tàu khách đóng mới thế hệ 3 được đưa vào khai thác trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Trong ngày này, hành khách trên tuyến này sẽ được giảm 10% giá vé.

Cũng trong dịp này, ngành đường sắt thí điểm phục vụ suất ăn miễn phí trên các đoàn tàu, có chất lượng tương đương suất ăn trên máy bay. Đây là một trong các dịch vụ mới mà đường sắt phối hợp với Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện. Suất ăn trên tàu được chế biến sẵn, kiểm soát chất lượng và bảo quản theo quy trình của hàng không. Đội ngũ tiếp viên được đào tạo tại Học viện Hàng không.

*Chiều 30-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Sau một thời gian theo dõi, tối một ngày trước, Công an Nghệ An mật phục trên quốc lộ 7A đoạn qua dốc Mậm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, kiểm tra phát hiện xe ô tô 4 chỗ của hai cha con Quang Văn Ai (41 tuổi) và Quang Văn Toàn (19 tuổi) cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cất giấu 5 bánh heroin, 8 kg ma túy đá và 400 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Hai cha con giấu ma túy trên ô tô bị phát hiện.

*Vào khoảng 7h sáng 31-12, người dân sống trên phố đi bộ Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) phát hiện căn nhà 5 tầng bốc cháy nghi ngút. Thời điểm này, bên trong căn nhà có bà Phan Thị Sen (62 tuổi, Việt kiều Pháp) đang hoảng loạn vì bị mắc kẹt. Nhiều người dân cùng công an phường Phạm Ngũ Lão đã phá cửa căn nhà, xông vào cứu bà Sen, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Cháy nhà phố Bùi Viện, thành phố HCM.

*Ngày 30-12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman cho biết, ba quả đạn cối do các nhóm khủng bố ở Gaza phóng vào lãnh thổ Israel một ngày trước đó là do Iran cung cấp. Ông Liberman gọi đây là vụ việc "vô cùng nghiêm trọng". Trả lời phỏng vấn báo Hadashot, ông Liberman khẳng định trong quá khứ, Iran đã từng cung cấp các loại vũ khí cho một số nhóm khủng bố ở Dải Gaza, chính vì vậy vẫn còn quá sớm để có thể xác định chính xác thủ phạm vụ nã đạn cối.

*Ngày 30-12, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin nhà chức trách Syria đã phát hiện hai hố chôn tập thể chứa thi thể của các binh sỹ và dân thường, bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại ở khu vực thành phố Raqqa.

SANA dẫn một nguồn tin ở hiện trường cho biết, đã phát hiện 115 thi thể ở hố chôn thứ nhất, số thi thể này sau đó đã được đưa đến một bệnh viện quân đội tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. Một vài thi thể đã được nhận dạng.  Sau khi hoàn tất công tác khai quật tử thi ở hố chôn thứ nhất, các chuyên gia đã bắt đầu di chuyển tới hố chôn thứ hai để làm việc.