Audio 31-12-2015: Cháy chợ Phủ Lý - Hà Nam, 300 gian hàng bị thiêu rụi

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tìm băng nhóm đột nhập, nã súng vào nhà một Bí thư huyện ủy ở Long An; Cháy chợ Phủ Lý (Hà Nam), 300 gian hàng bị thiêu rụi; Nga tố Mỹ dung túng Thổ Nhĩ Kỳ hành xử ngang ngược ở Iraq và Syria; Các quốc gia trên thế giới tăng cường an ninh dịp năm mới…

Bản tin phát thanh ngày 31-12-2015

* Liên quan đến vụ trộm đột nhập, nã súng ở nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư huyện uỷ huyện Đức Hoà, tỉnh Long An như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, Công an tỉnh Long An cho biết, các đối tượng đột nhập với mục đích trộm tài sản. Đồng thời nhận định, đó là băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Hiện Công an đang trích xuất camera an ninh trong nhà ông Út cũng như các camera ở dọc tuyến đường trước nhà để phục vụ công tác điều tra, truy bắt các đối tượng.

Audio 31-12-2015: Cháy chợ Phủ Lý - Hà Nam, 300 gian hàng bị thiêu rụi ảnh 1

Nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị trộm đột nhập và nổ súng vào rạng sáng 30-12

* Sáng 31-12, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự thêm 4 đối tượng trong vụ gắn chíp dùng điều khiển từ xa ăn bớt xăng dầu ở 2 cây xăng trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng và Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Như vậy đến nay, CATP Hà Nội đã bắt giữ 12 đối tượng trong vụ án này.

Audio 31-12-2015: Cháy chợ Phủ Lý - Hà Nam, 300 gian hàng bị thiêu rụi ảnh 2

Cơ quan chức năng truy hành vi "móc túi" khách hàng tại cây xăng Trần Khát Chân

* Liên quan đến việc một nhóm đối tượng đánh giày chèo kéo, bắt chẹt khách du lịch trên địa bàn phố cổ bị CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện và xử lý những ngày qua, sáng nay 31-12, Thiếu tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm cho biết: Nhằm đảm bảo ANTT, kịp thời ngăn ngừa và xử lý nghiêm các đối tượng đánh giày, buôn bán hàng rong chèo kéo khách du lịch trên địa bàn Hà Nội, các ngành chức năng đã lắp đặt hệ thống camera tại các địa điểm công cộng như: tuyến phố cổ, chợ đêm, những điểm vui chơi, du lịch, văn hóa...Những hình ảnh vi phạm được camera ghi lại sẽ là căn cứ để xử lý nghiêm các đối tượng này.

Audio 31-12-2015: Cháy chợ Phủ Lý - Hà Nam, 300 gian hàng bị thiêu rụi ảnh 3

Các đối tượng vi phạm bị CAQ Hoàn Kiếm xử lý nghiêm

* Rạng sáng 31-12, chợ Phủ Lý (Hà Nam) đã xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại các gian hàng vàng mã và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi khoảng 300 gian hàng. Nhận được thông tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Hà Nam đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa, đồng thời, huy động lực lượng từ các tỉnh lân cận đến hỗ trợ. Đến khoảng 4h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại ban đầu. 

Audio 31-12-2015: Cháy chợ Phủ Lý - Hà Nam, 300 gian hàng bị thiêu rụi ảnh 4

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy

* Chính quyền Baghdad hôm 30-12 tuyên bố, sẽ cân nhắc việc sử dụng biện pháp quân sự nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rời quân khỏi trại lính miền bắc nước này. Trước đó, đầu tháng 12 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai binh lính đến Bashiqa, miền bắc Iraq với lí do huấn luyện lực lượng chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Điều này làm Baghdad nổi giận và khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Iraq.

Audio 31-12-2015: Cháy chợ Phủ Lý - Hà Nam, 300 gian hàng bị thiêu rụi ảnh 5

Iraq sẽ dùng đến biện pháp quân sự nếu cần thiết

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, thói ngạo mạn của Mỹ và liên minh đã dung túng Thổ Nhĩ Kỳ hành xử ngang ngược ở Iraq và Syria. 

Còn Bộ Quốc phòng Nga thì nói rằng, mỗi ngày, không quân Mỹ đã thực hiện từ 10-30 vụ không kích ở Syria. Trong đó nhiều vụ không kích trúng thường dân, nhưng Mỹ chỉ thừa nhận những vụ mà họ không thể che giấu được.

Audio 31-12-2015: Cháy chợ Phủ Lý - Hà Nam, 300 gian hàng bị thiêu rụi ảnh 6

Mỹ thực hiện từ 10-30 vụ không kích mỗi ngày ở Syria

* Nguồn tin từ hãng thông tấn SANA của Syria cho biết, ít nhất 16 người chết và 35 người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng bom xảy ra tại thành phố Kamishli ở đông bắc Syria hôm 30-12. Hiện IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công trên, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

* Kênh truyền hình CNN ngày 30-12 đưa tin trong một cuộc họp, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được thông báo về các mối đe dọa tiềm ẩn trong dịp nghỉ lễ cuối năm và một trong số đó là cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công tại 3 thành phố lớn gồm: New York, Los Angeles và thủ đô Washington.

Audio 31-12-2015: Cháy chợ Phủ Lý - Hà Nam, 300 gian hàng bị thiêu rụi ảnh 7

Lực lượng an ninh đứng gác tại quảng trường Thời đại ở New York. (Ảnh: AP)

Trước mối đe dọa này, giới chức Mỹ quyết định tăng cường an ninh tại các địa điểm công cộng, các tòa nhà làm việc của chính phủ, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Mỹ... Hàng nghìn máy quay cũng được lắp đặt tại các ga tàu điện ngầm, trong khi một số tuyến đường ra vào thành phố cũng bị phong tỏa.

Tại Pháp, an ninh dịp năm mới cũng được thắt chặt. Chính quyền thành phố Paris cho biết, sẽ thu gọn chương trình biểu diễn ánh sáng ở cổng chào Khải hoàn môn và hủy màn bắn pháo hoa chào đón năm mới. 

Audio 31-12-2015: Cháy chợ Phủ Lý - Hà Nam, 300 gian hàng bị thiêu rụi ảnh 8

Cảnh sát Pháp trong một chiến dịch truy quét khủng bố. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thủ đô Brussels của Bỉ cũng ra thông báo hủy các hoạt động đón năm mới 2016 do lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng đặc nhiệm nước này đã triệt phá thành công một âm mưu đánh bom liều chết nhân dịp năm mới ngay tại thủ đô Ankara, bắt giữ 2 nghi phạm là công dân Pakistan sau khi tìm thấy các đai thuốc nổ và bom được các nghi phạm cất giấu trong ngôi nhà ở quận Mamak, thủ đô Ankara.