[Audio 3-10-2018] Cầu vượt hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội hoàn tất công đoạn cuối để thông xe

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cầu vượt hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội sắp thông xe; Bắt ổ nhóm côn đồ nhí một đêm gây 7 vụ cướp tại Hà Nội; Cảnh sát dùng vòi rồng khống chế người đàn ông nghi tâm thần cố thủ trong nhà dọa tự sát; Hòa Valencia, thời gian đếm ngược với HLV Mourinho tại M.U; Hàn Quốc nhấn mạnh triển vọng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên; Thủ tướng Nhật Bản đối mặt nhiều thách thức kinh tế và ngoại giao…

* Cầu vượt hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội sắp thông xe

Sau một năm thi công, cầu vượt nút giao An Dương-Thanh Niên (Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng sẽ thông xe vào 7/10.

Dự án được khởi không vào tháng 10/2017, gồm các hạng mục chính là cầu vượt  dài 271m, rộng 10m; xén và hạ cốt 100m đê để mở rộng đường, phần đê kết cấu đất trước đây thay bằng bức tường bê tông cao 2m…

Cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên có mức tổng đầu tư kinh phí lên tới hơn 300 tỷ đồng

Đây cũng là cây cầu thứ 11 ở Hà Nội sử dụng kết cấu hộp dầm đúc sẵn, và cũng là 1 trong 8 công trình cấp bách cần triển khai nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Việc khánh thành cây cầu sẽ giúp giải tỏa ùn tắc thường xuyên cho nút giao này, tạo hướng kết nối nhanh giữa trung tâm chính trị Ba Đình với sân bay Nội Bài.

* Bắt ổ nhóm côn đồ nhí một đêm gây 7 vụ cướp tại Hà Nội

Cơ quan CSĐT – CAQ Long Biên, TP Hà Nội đang tạm giữ 5 thiếu niên có hành vi cướp tài sản.

Theo đó, rạng sáng 1/10, nhóm đối tượng gồm Đoàn Minh Tú (17 tuổi), Dương Thế Sơn (16 tuổi), anh em sinh đôi Đỗ Nhật Thành - Đỗ Nhật Thăng (15 tuổi) và Cấn Ngọc Lân (16 tuổi) điều khiển xe máy, mang theo dao, dùi cui điện đi trên tuyến đường đê hướng từ cầu Chương Dương đi Bát Tràng. Khi thấy người dân đi trên đường, chúng liền áp sát, dùng hung khí đe dọa, hoặc chém bị thương nạn nhân rồi cướp tài sản.

Chỉ trong một đêm, các đối tượng đã gây ra 7 vụ cướp tài sản với cùng thủ đoạn manh động trên.

* Cảnh sát dùng vòi rồng khống chế người đàn ông nghi tâm thần cố thủ trong nhà dọa tự sát

Chiều 2/10, ông Võ Tâm Xuân (40 tuổi, quê Vĩnh Long) được người nhà đưa đến Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang (xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) để chữa trị. Khi vừa đến cổng bệnh viện, ông Xuân bất ngờ la hét, vùng chạy, nhặt đá đe dọa mọi người.

Người này sau đó chạy vào nhà dân gần đó, cởi hết quần áo rồi lấy dao, kéo dọa tự tử, tấn công những ai đến gần.

Cảnh sát buộc phải dùng vòi rồng khống chế người đàn ông nghi bị tâm thần

Cảnh sát có mặt và thuyết phục người đàn ông buông dao nhưng bất thành nên buộc phải phun vòi rồng khống chế.

Gia đình cho biết, khoảng một tháng nay, người đàn ông này có biểu hiện tâm thần khi mua nhiều can xăng dự trữ trong nhà dọa đốt, nên vợ con phải bỏ nhà đi ở nhờ họ hàng.

* Hòa Valencia, thời gian đếm ngược với HLV Mourinho tại M.U

Các cầu thủ Man United tiếp tục thi đấu hời hợt và hòa 0-0 trong cuộc tiếp đón Valencia rạng sáng nay. Đó là kết quả đủ để giúp Quỷ đỏ giữ vị thế tại Champions League, nhưng lại khiến HLV Jose Mourinho của họ có thể bị sa thải trong hôm nay.

Man United đã chơi không như một đội bóng thực sự, mà chỉ là những cầu thủ di chuyển vật vờ trên sân. Việc Valencia cũng thi đấu rất thận trọng và chắc chắn càng làm cho cuộc so tài vốn dĩ sẽ rất hấp dẫn trong một bối cảnh khác trở nên rất nhàm chán.

Có lẽ trong hôm nay, truyền thông và NHM sẽ không nói nhiều về trận đấu này, mà sẽ bàn xem HLV Mourinho còn bao nhiêu giờ đồng hồ tại Old Trafford!

* Hàn Quốc nhấn mạnh triển vọng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Ngày 3/10, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực mang lại hòa bình dài lâu và sự thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên, thông qua việc tiến hành 3 cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều chỉ riêng trong năm nay.

Thủ tướng Hàn Quốc mô tả sáng kiến này là một "hành trình táo bạo" hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, nền hòa bình lâu dài và sự thịnh vượng chung.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon (Ảnh: TTX)

Theo ông Lee Nak-yon, phía Triều Tiên cũng đã cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân và theo đuổi hòa bình và thịnh vượng, hơn là bị cô lập và khó khăn kinh tế. Do đó, ông kêu gọi thế giới hỗ trợ để hai miền Triều Tiên có thể thành công trong tiến trình này.

* Thủ tướng Nhật Bản đối mặt nhiều thách thức kinh tế và ngoại giao

Theo hãng tin Kyodo, sau khi tiến hành cải tổ nội các với việc giữ lại nhiều gương mặt cũ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ bắt tay vào giải quyết một loạt thách thức về đối nội và đối ngoại.

Nhật Bản sẽ đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn với Mỹ - đồng minh lâu năm của nước này - về một thỏa thuận thương mại song phương sau khi Thủ tướng Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước nhất trí khởi động đàm phán thương mại.

Thủ tướng Abe cần giải quyết mối lo ngại trong nước về khả năng Mỹ yêu cầu Nhật Bản cắt giảm thuế đối với thịt bò nhập khẩu.

Trong lĩnh vực kinh tế, nhiệm vụ của Thủ tướng Abe là duy trì đà tăng trưởng, do đó Nhật Bản có thể sẽ tăng thuế bán hàng từ 8% lên 10% vào tháng 10/2019, điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa kế hoạch của ông về "một hệ thống an sinh xã hội mang lại lợi ích cho tất cả các thế hệ".