[Audio 30-9-2018] Cảnh sát tìm kiếm học sinh đuối nước trong đêm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát tìm kiếm học sinh đuối nước trong đêm; Cho vay nặng lãi, thủ cả súng và dao; Phục vụ quán karaoke kiêm vũ nữ khiêu dâm; Triều Tiên từ chối phi hạt nhân hóa đơn phương theo ý Mỹ; Trung Quốc tuyên bố sẽ không để Mỹ đe dọa.

Bản tin phát thanh ngày 30-9-2018
* Cảnh sát tìm kiếm học sinh đuối nước trong đêm

Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hoá, đã điều động hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ đến xã Hà Long, huyện Hà Trung, để tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước, mất tích.

Nhiều cảnh sát tích cực tìm kiếm 2 học sinh mất tích

Trước đó, các em học sinh rủ nhau đi tắm, và đã bị nước cuốn. Do điều kiện trời tối, mực nước sâu, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau 2 giờ, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân, với danh tính được xác định là N.M.H. (SN 2006) và N.V.T (SN 2005). Hiện, các nạn nhân đã được bàn giao cho chính quyền và gia đình để lo hậu sự.

* Cho vay nặng lãi, thủ cả súng và dao

Công an TP Đà Lạt vừa bắt Trần Văn Tuấn (25 tuổi, quê Vĩnh Phúc) theo lệnh truy nã vì tội Cố ý gây thương tích. Khám xét nơi làm việc của Tuấn tại hàng cầm đồ ở phường 2, cảnh sát phát hiện khẩu súng ngắn (loại bắn bi sắt, không có đạn), dao tự chế, gói nilon chứa tinh thể màu trắng, gói ketamine và 109 viên nén màu hồng (nghi ma túy tổng hợp)...

Vũ khí tìm thấy tại nhà các đối tượng cho vay nặng lãi

Theo cảnh sát, Hoàng Công Minh (25 tuổi) đứng ra thuê mặt bằng kinh doanh cầm đồ và cho vay trái phép từ đầu tháng 8 đến nay. Có khoảng 50-60 người đã vay của Minh. Tùy hình thức vay, Minh áp mức lãi suất 60-240% mỗi năm. Tuấn là trợ thủ đắc lực của Minh.

* Phục vụ quán karaoke kiêm vũ nữ khiêu dâm

Ngày 30-9, Phòng CSHS Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Thanh tra Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch kiểm tra đột xuất quán karaoke Hoa Mùa Thu ở huyện Sơn Dương do Tô Ngọc Vĩnh làm chủ. Tại đây, nhà chức trách bắt quả tang nhiều tiếp viên đang múa hát khiêu dâm.

Theo cảnh sát, quán karaoke trên hoạt động từ cuối năm 2017. Qua bạn bè giới thiệu và mạng xã hội, Vĩnh tuyển được 12 nữ nhân viên ngoại tỉnh.

Ngoài tiền phòng và đồ dùng, khách đến quán phải trả 120.000 đồng trên một giờ cho nhân viên phục vụ. Số tiền này, Vĩnh trực tiếp thu sau đó cho nhân viên 80.000 đồng.

* Triều Tiên từ chối phi hạt nhân hóa đơn phương theo ý Mỹ

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho vừa tuyên bố trước đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng, các lệnh trừng phạt đang làm sâu sắc thêm sự thiếu tin tưởng với Mỹ và Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân đơn phương.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho

Theo ông Ri Yong Ho, Bình Nhưỡng đã thể hiện nỗ lực thông qua các hành động ngừng thử tên lửa, phá hủy cơ sở thử hạt nhân, song Washington không có phản ứng tích cực tương tự.

Trước đó, Mỹ đã yêu cầu Triều Tiên thực hiện quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể xác minh và không thể đảo ngược. Tuy nhiên, Triều Tiên chỉ trích đây là một yêu cầu quá đáng của Mỹ và khẳng định sự phi hạt nhân phải gắn với việc gỡ bỏ dần các biện pháp trừng phạt.

* Trung Quốc tuyên bố sẽ không để Mỹ đe dọa

Nhà ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa bày tỏ rằng, nước này không lo ngại trước những xung đột thương mại với Mỹ, và họ cũng không dễ dàng bị đe dọa trước các áp lực từ phía chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Trong bài phát biểu trước Đại Hội đồng LHQ hôm 28-9, ông Vương Nghị khẳng định: “Sự bảo hộ là tự gây thiệt hại cho bản thân nhưng hành động đơn phương sẽ khiến chúng ta đều bất lợi. Về căng thẳng thương mại, Trung Quốc muốn sự giải quyết dựa trên luật pháp và đồng thuận đôi bên cùng có lợi”.

Trước đó 2 ngày, cũng tại Đại Hội đồng LHQ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc, khi cáo buộc Bắc Kinh đang cố gắng can thiệp bầu cử quốc hội Mỹ để ngăn cản Đảng Cộng hòa và chính quyền của ông tiếp tục chính sách thương mại hiện tại.