[Audio 30-7-2018]: Tai nạn giao thông kinh hoàng, chú rể cùng 12 người đi đón dâu tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tai nạn giao thông kinh hoàng, chú rể cùng 12 người đi đón dâu tử vong; Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 17 người thương vong; Dự án cầu vượt An Dương chậm tiến độ 1 tháng so với kế hoạch; Tổng thống Mỹ cảnh báo đóng cửa chính phủ liên bang vì vấn đề nhập cư; Du lịch Triều Tiên nhận “trái ngọt” sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều…

 · Tai nạn giao thông kinh hoàng, chú rể cùng 12 người đi đón dâu tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại Quảng Nam vào lúc rạng sáng ngày hôm nay khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện và 4 người đang được cấp cứu. Đáng chú ý, 17 nạn nhân trên chuyến xe tử thần đang trên đường đi Bình Định đón dâu.

Xe khách chở đoàn đi rước dâu đấu đầu xe container khiến 13 người tử vong

Khi đến địa phận xã Điện Minh, TX Điện Bàn (Quảng Nam), thì bất ngờ xe khách va chạm với xe container mang BKS 51D - 411.21, kéo theo rơ moóc điều khiển theo hướng ngược lại, gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

· Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 17 người thương vong

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến 17 người thương vong, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ và Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên; phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, sớm bàn giao và đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng.

· Dự án cầu vượt An Dương chậm tiến độ, nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang

Cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên là 1 trong 8 công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án đã chậm 1 tháng so với kế hoạch tiến độ. Hơn 8 tháng thi công, công trình hiện vẫn còn khá nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.

Mặt đường bị hư hỏng trong quá trình thi công, nhiều vị trí nắp cống lõm sâu hoặc nhô lên cao hơn mặt đường. Nếu tình trạng này không khắc phục kịp thời sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi đường.

Nhiều hạng mục còn ngổn ngang tại dự án cầu vượt An Dương

Cầu vượt An Dương được kỳ vọng nhằm giải quyết ùn tắc giao thông cho 2 quận Ba Đình, Tây Hồ. Tuy nhiên, trường hợp dự án tiếp tục chậm tiến độ trong thời gian tới, khu vực này có thể trở thành "điểm đen" về ùn tắc.

· Lewandowski quyết tâm rời Bayern sang Real

Theo tờ Marca, Lewandowski đã thổ lộ mong muốn trở thành thành viên của Real kể từ khi đại diện của anh tới Madrid đàm phán với BLĐ "Kền kền trắng". Tuy nhiên, hợp đồng giữa chân sút 29 tuổi người Ba Lan với Bayern Munich phải đến năm 2021 mới hết hiệu lực.

Về phần mình, Real Madrid cũng không tỏ ra quá sốt sắng trong việc cố gắng đưa Lewandowski về Bernabeu để thế chỗ cho Cristiano Ronaldo, tiền đạo mới chuyển sang khoác áo Juventus với giá 100 triệu euro.

· Tổng thống Mỹ cảnh báo đóng cửa chính phủ liên bang vì vấn đề nhập cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/7 tuyên bố sẽ cho phép chính quyền liên bang đóng cửa nếu đảng Dân chủ từ chối ủng hộ sự thay đổi lớn đối với dự luật di trú.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh ông sẵn sàng cho đóng cửa chính phủ nếu đảng Dân chủ từ chối bỏ phiếu ủng hộ cho an ninh biên giới, trong đó có việc xây dựng bức tường tại khu vực biên giới giáp Mexico và hủy chương trình thị thực may rủi.

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan ngày 25/7 cho biết khoảng 1,6 tỷ USD đã được phân bổ cho việc xây dựng bức tường và các nhà lập pháp đang xem xét đề nghị chi thêm 5 tỷ USD.

· Du lịch Triều Tiên nhận “trái ngọt” sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, lượng du khách tới Bình Nhưỡng tăng đáng kể. Theo thống kê trước đó, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Bình Nhưỡng chỉ là 100 thì giờ con số ấy đã tăng lên 1.000 kể từ tháng 5.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên

Nhờ đó, các điểm du lịch khác trong thành phố như nhà hàng, sở thú, các di tích lịch sử cũng thu hút một lượng lớn du khách đổ về, đóng góp phát triển cho nền kinh tế Triều Tiên.