Audio 30-6-2016: Công bố "thủ phạm" gây ra vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hàng nghìn người đội mưa đến viếng các chiến sĩ CASA 212; Công bố “thủ phạm” gây ra vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung; Trung Quốc khăng khăng nói rằng, PCA không có quyền phán quyết ở Biển Đông; Sau nước Anh, người dân Hà Lan có thể sẽ trưng cầu ý dân rời EU…

Bản tin phát thanh ngày 30-6-2016

* Sáng nay, ngày 30-6, mặc cho Hà Nội có mưa lớn kéo dài, hàng nghìn người dân cùng đồng đội vẫn đội mưa đến Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), để tiễn biệt 9 liệt sĩ - những người con anh dũng của Tổ quốc - hi sinh khi chiếc CASA-212 mang số hiệu 8983 gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Bạch Long Vỹ hôm 16-6.

Đồng đội, người thân và hàng nghìn người dân đến tiến biệt 9 liệt sĩ

* Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2016 diễn ra đầu giờ chiều nay, 30-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngay trong chiều nay, Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp báo công bố nguyên nhân và những giải pháp đã làm để khắc phục sự cố môi trường nghiêm trọng khiến cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung hồi 4 vừa qua.

Phương án đền bù cho ngư dân vùng ảnh hưởng cũng được đề cập đến trong cuộc họp báo diễn ra lúc 17h chiều nay.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ 

* CATP Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hai cha con chết trong tư thế treo cổ đang gây xôn xao dư luận địa phương. Nạn nhân được xác định là Đặng Hoàng Chuẩn (31 tuổi, trú tại khóm 1, P.1, TP Bạc Liêu) và con gái ruột là bé Đ.T.T.V. (4 tuổi). Trong thư tuyệt mệnh, anh Chuẩn nói nguyên nhân tự tử là do buồn chuyện gia đình và xin được chôn chung một nấm mộ với con gái.

* Sáng 30-6, gần 900.000 thí sinh cả nước đã tới 1.482 điểm thi để nhận phòng thi, làm thủ tục và nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế kỳ thi THPT quốc gia.

Năm nay, kỳ thi kéo dài từ ngày 1 đến hết 4-7 với 8 môn thi: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn, Vật lí, Địa lí, Hóa học, Lịch sử, Sinh học. Các môn thi buổi sáng sẽ bắt đầu làm bài từ 7h30, buổi chiều từ 14h30. Thời gian làm bài từ 90 – 180 phút, tùy môn.

* Liên quan đến phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) sẽ được công bố vào ngày 12-7 tới đây, ngày hôm qua, 29-6, Trung Quốc tiếp tục cho rằng, PCA không có thẩm quyền pháp lý để xét xử vụ Philippines kiện nước này ở Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tiến hành một loạt nỗ lực về ngoại giao và tuyên truyền nhằm làm hạ thấp thẩm quyền của tòa.

Các thẩm phán Tòa án PCA tại The Hague, Hà Lan sắp ra phán quyết đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền phi lý trên Biển Đông

* Phát biểu ngày 29-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiếp tục chỉ trích việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Đông Âu, đồng thời khẳng định Moskva sẽ có các biện pháp đáp trả thích hợp.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

* Ngày 29-6, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cảnh báo rằng, nếu ứng cử viên của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, đây sẽ là một kết quả nguy hiểm và "làm phức tạp" quan hệ giữa châu Âu và Mỹ.

Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đang gây nhiều tranh cãi không chỉ trong nước Mỹ mà cả trên thế giới

* Sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý rời khỏi EU ở Anh ngày 23-6-2016, những người vận động ở Hà Lan cũng đã thảo ra một bản kiến nghị đòi hỏi một cuộc trưng cầu dân ý ở Hà Lan về việc có nên rời khỏi EU hay không. 

Và dù kiến nghị này bị quốc hội Hà Lan bác bỏ hôm 27-6, tuy nhiên, trong một cuộc thăm dò dư luận được công bố mới đây cho thấy, có 50 phần trăm cử tri Hà Lan hiện đang ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý, so với 47 phần trăm người không ủng hộ, sẽ rất ít người bỏ phiếu để ở lại EU nếu một cuộc bỏ phiếu được tổ chức.