Audio 30-5-2018: Khách đánh tử vong nhân viên quán ăn vì nhận ra "kẻ thù" cũ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án người phụ nữ bị bắt cóc tống tiền; Nam thanh niên đổ 5 lít xăng lên người tự thiêu giữa công viên; Khách đánh tử vong nhân viên quán ăn; Mỹ khẳng định tiếp tục duy trì sự hiện diện ở Biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 30-5-2018.

*Công an tỉnh Đồng Nai ngày 30-5 vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ nghi án bắt cóc tống tiền vợ giám đốc một doanh nghiệp lớn tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 17- 5, người dân phát hiện chị P. (30 tuổi) bị bỏ nằm bên đường Tôn Đức Thắng, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) trong tình trạng hai chân bị trói bằng dây dù. Chị P. sau đó cung cấp thông tin về gia đình cho công an. Chồng chị P - là giám đốc một doanh nghiệp - đã từ Quảng Bình vào Đồng Nai để đón vợ. Theo thông tin từ gia đình, chị P bị mất tích từ ngày 27-4. Vài ngày sau đó chồng chị nhận được tin nhắn từ những người lạ yêu cầu đưa 10 tỷ đồng tiền chuộc. Gia đình đã lập tức trình báo sự việc lên cơ quan công an.

*Sáng 30-5, Bệnh viên đa khoa Đồng Tháp đã chuyển bệnh nhân Bùi Thế D. (31 tuổi; ngụ phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị do bỏng nặng.

Thanh niên bỏng nặng do đổ xăng tự thiêu.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 29-5, tại công viên ở phường 1, TP Cao Lãnh, D đã đổ 5 lít xăng lên người tự thiêu, khiến toàn thân bị bỏng rất nặng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh của Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an phường 1 cấp tốc đưa người này đến bệnh viện cấp cứu.

*Ngày 30-5, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ đánh người tử vong tại quán ăn ở huyện Cai Lậy. Nạn nhân là anh Đoàn Khắc Huy (20 tuổi), nhân viên quán.

Bốn hôm trước, Nguyễn Thanh Quân (34 tuổi, quê Tiền Giang) cùng với Vũ Tăng Anh Vũ (quê Đồng Nai) cùng nhậu ở quán. Tại đây, Quân gặp Huy đang phục vụ quán. Quân nhớ lại mâu thuẫn với anh này trước đây khi còn làm phục vụ chung tại quán nhậu này, nên đưa cho Vũ cây côn vào quầy gặp Huy. Vũ cầm côn đánh nhiều cái vào đầu Huy, trong khi Quân cầm ly đập liên tiếp làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

*Ngày 29-5, Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Việt, 25 tuổi trú tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, về hành vi dâm ô với trẻ em.

Đối tượng dâm ô trẻ em bị bắt giữ.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 27-5, một bé gái 4 tuổi đi cùng mẹ sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, người mẹ đã vô tình bắt quả tang chủ nhà là Hoàng Anh Việt có hành vi cởi quần áo, sàm sỡ cháu bé. Ngay sau đó, người mẹ này đã tố giác hành vi của Việt đến cơ quan Công an.

*Một vị quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng, Chính phủ Mỹ sẽ rút ngắn thời hạn thị thực (visa) cấp cho một số công dân Trung Quốc. Từ ngày 11-6, cơ quan này sẽ triển khai kế hoạch "tăng cường an ninh đối với một người Trung Quốc xin cấp visa".

Thay đổi trên được đưa ra đúng vào thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump nỗ lực ngăn chặn điều mà Washington cho là Trung Quốc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây cũng là thời điểm mà mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung đang căng thẳng cao độ.

Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện ở biển Đông.

*Ngày 29-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố nước này sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện ở Biển Đông như một biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải trong khu vực.

Phát biểu với các phóng viên trên đường tới Hawaii dự lễ bàn giao chức Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM), ông Mattis nhấn mạnh Mỹ đang thực hiện các bước đi tích cực để ngăn chặn các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại các bãi đá và các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Ông cho biết Chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc thời gian gần đây ở Biển Đông.