Audio 30-5-2017: Bắt giữ giám đốc lừa lấy xe máy, điện thoại của phụ nữ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ giám đốc lừa lấy xe máy, điện thoại của phụ nữ; Phát hiện vụ vận chuyển máy đánh bạc bằng thủ đoạn quá cảnh; Nhóm IS đánh bom xe tại thủ đô của Iraq khiến 10 người thiệt mạng; Triều Tiên cáo buộc máy bay ném bom B-1B của Mỹ bay sát không phận…

Bản tin phát thanh ngày 30-5-2017.

*Chiều 29-5, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Lê Minh Tấn (33 tuổi, ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho Công an TP Huế để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Tấn nguyên là giám đốc một công ty xây dựng và đã có vợ, con ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế. 

Lợi dụng uy tín của mình, Tấn làm quen với chị Lê T. L. (trú ở TP Huế) sau đó giở trò lừa đảo bằng "chiêu" mượn xe máy hiệu Piaggio và ĐTDĐ Iphone 6 của chị L. rồi cầm cố lấy 40 triệu đồng để tiêu xài.

Sau khi cho mượn, chị L. nhiều lần liên lạc với Tấn nhưng bất thành nên làm đơn trình báo cơ quan Công an. 

Công an TP Huế đã ra lệnh truy nã Tấn. Ngày 27-5, khi Tấn đang lẩn trốn tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt giữ Tấn.

Đối tượng Lê Minh Tấn

* Ngày 29-5, Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông (quận 7) làm thủ tục quá cảnh cho lô hàng 6 kiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Hồ sơ khai là máy trò chơi giải trí (Roulette) mới 100%, trọng lượng 1,2 tấn.

Nghi hàng lậu, lực lượng hải quan phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện lô hàng là máy đánh bạc Roulette đã qua sử dụng, được tháo rời và không có giấy phép. Trị giá máy này khoảng 400 triệu đồng. 

Nhà chức trách xác định đây là hàng cấm nhập khẩu, khi làm thủ tục quá cảnh phải có giấy phép của Bộ Công thương. Vụ việc đang được làm rõ.

* Ngày 29-5, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ xe container BKS 51C-582.00 kéo theo rơmoóc BKS 51R-173.86 do Trần Hữu Thành (SN 1973, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chở nội tạng động vật không có nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. 

Qua kiểm tra, xe container này chứa 41 thùng hàng với khối lượng gần 3 tấn, chủ yếu là nội tạng động vật, không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi được ngụy trang với hàng hải sản sạch.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra số nội tạng động vật

*Ngày 29-5, Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với An ninh tỉnh Houaphan (Lào) bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp.

Trước đó, ngày 26-5, tại khu vực ngã ba thuộc bản Na Pưng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Houaphan, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với An ninh tỉnh Houaphan phát hiện đối tượng đang đi trên xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, đối tượng được xác định là Thạo Thay Vàng (34 tuổi, trú tại bản Nạ Sạ Cang, huyện Sầm Nưa, tỉnh Houaphan, Lào) đang vận chuyển theo 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào điều tra, làm rõ.

* Các quan chức cảnh sát và y tế Iraq cho biết, một vụ đánh bom xe xảy ra tối 29-5 bên ngoài một cửa hàng bán kem nổi tiếng tại trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq đã khiến 10 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom trên và theo giới chức Iraq thì đây là một vụ đánh bom điều khiển từ xa.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi Iraq bước vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Tình trạng bạo lực thường gia tăng trong tháng lễ này tại Iraq.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq

* Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 30-5, Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã cho một phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B bay sát không phận của Triều Tiên và gây ra cuộc khủng hoảng chiến tranh hạt nhân.

Một bài viết của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) được trích dẫn nhấn mạnh rằng phi đội máy bay này xuất phát từ Guam và bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên ngày 29-5 khi thực hiện một cuộc diễn tập ném bom hạt nhân.

Những chiếc máy bay này thậm chí còn tiến đến một khu vực cách Gangneung, một thành phố ở phía Đông gần Đường phân định quân sự, chỉ cách khoảng 80km.