Audio 30-3-2017: Bắt giữ huấn luyện viên bơi lấy trộm tài sản của khách

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ huấn luyện viên bơi lấy trộm tài sản của khách; Kết quả thanh tra: “Hotgirt xứ Thanh” được bổ nhiệm sai quy định; Bắt đối tượng siết cổ, đâm tài xế taxi để cướp tài sản; Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trả lời thẩm vấn; Giới chức Mỹ "dậy sóng" vì ông Trump bãi bỏ các chính sách "xanh"…

Bản tin phát thanh ngày 30-3-2017.

*Chiều 25-3, ông Sơn (Nhân viên ngoại giao Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản) đến hồ bơi ở quận 3, TP.HCM để bơi. Sau khi thay đồ, vị khách này mang vật dụng cá nhân, trong đó có chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus cất vào tủ chứa đồ của khách.

Khoảng 1h sau, ông Sơn quay ra mở tủ lấy vật dụng cá nhân thì phát hiện chiếc điện thoại của mình đã biến mất. Từ hình ảnh trích xuất từ camera ở hồ bơi, Công an Quận 3 xác định người lấy tài sản của ông Sơn chính là huấn luyện viên bơi Bùi Đức Thuận.

Hiện, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Bùi Đức Thuận (SN 1990, trú tại Quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Huấn luyện viên dạy bơi đã mở tủ đồ của khách lấy trộm tài sản (Ảnh minh họa)

*Theo kết quả thanh tra, kiểm tra của UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố, việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh của Sở Xây dựng là không đúng tiêu chuẩn, trái quy định.

Theo thông báo này, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn về “Thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên”; “có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước”. Điều này là trái các quy định tại mục C, khoản 2, Điều 4, Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16-4-2002, của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

*Ngày 29- 3, Công an TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, cho biết vừa bắt đối tượng cướp tài sản của tài xế taxi là tên Huỳnh Văn Tiền (26 tuổi), trú tại ấp Thạnh Quới 2, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, sau gần 12h gây án.

Trước đó, đêm 28-3, anh Trần Thanh Thảo (23 tuổi), tài xế hãng taxi Hậu Giang, chở khách là Huỳnh Văn Tiền theo yêu cầu của tổng đài. Khi đến một đoạn đường vắng vị khách này từ ghế sau dùng dây thủ sẵn siết cổ anh Thảo. Tiếp đó Tiền rút dao nhọn đâm trúng tay anh Thảo nhiều nhát. Anh Thảo đã chống cự quyết liệt và thoát ra ngoài, bỏ chạy nhờ người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Tiền khai đã cướp được một túi xách của nạn nhân.

Đối tượng siết cổ, cướp tài sản của lái xe taxi.

*Ngày 30-3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tới cơ quan công tố trung tâm quận Seoul để trả lời thẩm vấn. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch tập đoàn EG Park Ji-man, em trai của bà Park Geun-hye đã tới thăm bà tại nhà riêng ở phường Samsong, quận Kaengnam, Seoul.

Nhiều người ủng hộ bà Park cũng đã tập trung trước nhà riêng của cựu Tổng thống Hàn Quốc để kêu gọi Viện kiểm sát không đưa ra lệnh bắt giữ đối với bà này.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

*Ngày 28-3, Thống đốc bang California Jerry Brown tuyên bố việc bãi bỏ Kế hoạch Năng lượng sạch (CPP), vốn được đưa ra từ thời Tổng thống Obama, trong đó quy định chặt chẽ giới hạn khí thải nhà kính đối với các nhà máy nhiệt điện, là một "sai lầm lớn" và phớt lờ các cảnh báo của giới khoa học. Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti cho rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.

California là một trong những bang của Mỹ ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.