Audio 30-12-2017: Triệu tập 9 thanh niên cầm hung khí xin tiền rồi livestream trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ; Đình chỉ công tác lái xe buýt chạy xe ngược chiều ở TP.HCM; Triệu tập 9 thanh niên xin tiền rồi livestream trên cao tốc; Cảnh sát Thái Lan phủ nhận tin tức về nơi ẩn náu của bà Yingluck...

Bản tin phát thanh ngày 30-12-2017.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 30-12, không khí lạnh tăng cường đã gây mưa và mưa nhỏ rải rác ở phía Đông Bắc Bộ. Ngày và đêm 30-12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

*Công an huyện Phù Ninh, Phú Thọ, đã triệu tập và làm việc với 9 trong số 11 nam thanh niên cầm hung khí chặn ôtô xin tiền trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai và livestream lên Facebook.

Nhóm thanh niên cầm hung khí chặn xe ô tô xin tiền và quay trực tiếp lên mạng xã hội thách thức.

Sáng 30-12, ông Lưu Quang Huy, chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, cho biết ngay khi nhận được thông tin phản ảnh sự việc trên, UBND huyện đã giao cho Công an huyện Phù Ninh điều tra. Ngay đêm 29-12, công an huyện đã triệu tập được 9 nam thanh niên xuất hiện trong clip chặn đầu xe xin tiền của người đi đường. Hai nam thanh niên còn lại đã bỏ trốn. Bước đầu các đối tượng thừa nhận, cầm hung khí đứng bên đường, khi thấy xe đi qua thì chặn đầu lại để xin tiền. Một số lái xe sợ hãi nên đã đưa cho nhóm này 400.000-600.000 đồng.

*Ngày 29-12, hai đối tượng liên quan vụ “hỗn chiến đốt ô tô” vào  đêm 3-9 tại km2 trên đường tỉnh lộ 636B, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã ra đầu thú. Đó là Huỳnh Ngọc Tuy (24 tuổi) và Nguyễn Tấn Lộc (23 tuổi) cùng trú ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

Chiếc xe ô tô bị thiêu rụi trong cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn.

Trước đó, vào khoảng 21h đêm 3-9, hơn 30 đối tượng trong hai nhóm thanh niên mang theo dao, rựa, mã tấu, ống tuýp sắt gặp nhau hỗn chiến. Trong cuộc hỗn chiến, Lộc, Tuy cùng một số đối tượng khác đã châm lửa đốt chiếc xe ô tô nhãn hiệu Inova. Sau khi vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời ra lệnh truy nã Huỳnh Ngọc Tuy, Nguyễn Tấn Lộc cùng các đồng phạm.

*Liên quan đến thông tin xe buýt số 81, BKS 51B-249.67 chạy tuyến Chợ Lớn-Lê Minh Xuân, ở TP.HCM, do lái xe Phạm Văn Mến điều khiển và phụ xe Phạm Tiến Đạt cố tình cho xe chạy ngược đường đã bị người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội facebook. Ngày 30-12, ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng- Sở GTVT TP.HCM cho biết đã tạm đình chỉ lái xe và phụ xe để làm rõ và sẽ có quyết định xử lý nghiêm.

Xe buýt đi ngược chiều.

*Tân Hoa xã đưa tin ngày 29-12, Cảnh sát quốc gia Thái Lan tuyên bố nơi ẩn náu của cựu Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra hiện vẫn chưa được xác nhận, sau khi những hình ảnh bà Yingluck đang mua sắm tại Anh được lan truyền rộng rãi. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) không thừa nhận rằng cựu Thủ tướng Yingluck đang ở Anh. Hiện, Cảnh sát đang cố gắng xác minh thời gian và địa điểm những bức ảnh này được chụp.

*Israel ngày 29-12 đã chính thức thông báo với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về việc sẽ rút khỏi UNESCO. Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho biết bà đã được chính thức thông báo rằng Isreal sẽ rời khỏi UNESCO vào ngày 31-12-2018.

Quyết định này phản ánh những quan ngại ngày càng lớn của Washington đối với UNESCO, sự cần thiết của việc cải cách tổ chức này cũng như việc UNESCO duy trì thành kiến chống Israel.