Audio 30-12-2015: Hà Nội rét đậm, nhưng "nóng" vụ gắn chip để "ăn cắp xăng"

ANTĐ - Hà Nội rét đậm, nhiệt độ xuống 12 độ C; Tiền Giang: Sau bữa trưa, gần 50 công nhân phải cấp cứu do ngộ độc; Trưởng cửa hàng cây xăng Yên Viên từng "ăn cắp xăng" ở cây xăng Trần Khát Chân; Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Serbia giúp cải thiện quan hệ với Nga; Mỹ từng 17 lần đưa vũ khí sinh học vào Hàn Quốc; Gần 4.000 người tị nạn chết trên biển Địa Trung Hải…

Bản tin phát thanh ngày 30-12-2015.

*Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (30-12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Dự báo, ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ngày hôm nay ở phía Đông Bắc bộ có mưa và mưa nhỏ, và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

*Hôm nay (30-12), lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết đơn vị này vừa cấp cứu thành công nhiều công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Rất may không có trường hợp nào ảnh hưởng đến tính mạng. Trước đó chiều 29-12, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt len ECOWAY, có trụ sở tại ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, có 47 công nhân bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Các bệnh nhân cho biết, sau bữa ăn trưa tại công ty với các món ăn gồm thịt heo kho, đậu bún xào và canh đu đủ, nhiều công nhân bị các triệu chứng đau đầu, nôn ói, đi ngoài và phải đi bệnh viện cấp cứu.

Các công nhân cấp cứu tại bệnh viện Cai Lậy

*Như báo ANTĐ đã đưa tin, ngày 29-12, Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan đến vụ bớt xén xăng, dầu tại 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và cửa hàng Yên Viên (huyện Gia Lâm) – thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội. Trước đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án xảy ra tại 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu nêu trên về tội danh “Lừa dối khách hàng”, theo điều 162 BLHS. Trong đó, đáng chú ý là đối tượng Trần Thanh Trình (SN 1980), cửa hàng trưởng cây xăng Yên Viên (Gia Lâm) từng làm trưởng ca bán hàng tại cây xăng Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng. Và tại cây xăng này, Trình từng gian lận, móc túi khách hàng.

Đối tượng Trình

*Theo Tân hoa xã, Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic ngày 29-12 đã chấp nhận lời đề nghị của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu về việc hỗ trợ khắc phục cuộc xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sau khi Ankara bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu Su-24 của Moskva hôm 24-11 vừa qua. Theo thông cáo báo chí được nội các của Tổng thống Serbia công bố, Thủ tướng Davutoglu đã đề nghị ông Nikolic giúp thực hiện "mong muốn có mối quan hệ bình thường với Nga" của Thổ Nhĩ Kỳ, và ông Nikolic đã đồng ý.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu

*Theo thông tin từ một cuộc điều tra phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc, trong 6 năm qua, quân đội Mỹ đã 17 lần vận chuyển nhầm nhiều mẫu vi khuẩn chết người đến căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc mà chính phủ Hàn Quốc không được thông báo. Tháng 5-2015, Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc (USFK) thông báo với Chính phủ Hàn Quốc một vụ vận chuyển vi khuẩn bệnh than vào nước này, và đó là lần đầu tiên xảy ra việc này. Vụ vận chuyển mẫu vi khuẩn trên xảy ra vào cuối tháng 4-2015, khi đó một mẫu vi khuẩn bệnh than còn sống đã bị chuyển nhầm đến Căn cứ không quân Osan ở Gyeonggi, 22 người phục vụ tại căn cứ này đã phải kiểm tra sức khỏe khẩn cấp và được tiêm ngừa, uống kháng sinh tích cực vì phơi nhiễm vi khuẩn, mẫu vi khuẩn ngay lập tức bị tiêu hủy. Vụ việc không tránh khỏi sự phản ứng gay gắt của người dân Hàn Quốc.

*Báo cáo mới đây của Uỷ ban người tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết, số người tị nạn tới châu Âu trong năm 2015 đã lên tới 1 triệu 573 người. Hơn 80% trong số này, tức khoảng 844.000 người đã chọn Hy Lạp làm điểm đặt chân với hành trình đi qua Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 150.000 người khác từ Lybia vượt qua biển Địa Trung Hải để đến Ý. Đây là đợt khủng hoảng di cư lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Báo cáo cho hay 49% số này đến từ Syria và 21% từ Afghanistan. Hầu hết đều phải bỏ đất nước để trốn chạy chiến tranh. Trên hành trình lênh đênh ở Địa Trung Hải, 3.735 người đã chết hoặc mất tích.

Audio 30-12-2015: Hà Nội rét đậm, nhưng "nóng" vụ gắn chip để "ăn cắp xăng"  ảnh 4

Người di cư trên biển Địa Trung Hải.