[Audio 30-1-2019] Điều tra vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ở trước sân vận động Mỹ Đình

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ném thuốc diệt chuột vào nhà để khủng bố tinh thần con nợ; Điều tra vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ở trước sân vận động Mỹ Đình; TP HCM yêu cầu xử lý người bán bao lì xì in hình tiền Việt Nam; Nam thanh niên tử vong nghi do pháo tự chế phát nổ; Mỹ sẽ triển khai thêm vài nghìn binh sỹ tới biên giới Mexico; Quốc hội Anh ủng hộ Thủ tướng Theresa May đàm phán lại với EU…

* Ném thuốc diệt chuột vào nhà để khủng bố tinh thần con nợ

Ngày 29-1, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố bị can với Nguyễn Văn Vương (32 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi) và Nguyễn Văn Thăng (27 tuổi) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Vương có ba tiền án, cầm đầu nhóm cho vay với lãi suất cao. Người vay không trả đúng hạn sẽ bị chúng ném chất bẩn vào nhà để khủng bố tinh thần.

Cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Văn Vương

Hai tháng qua, nhóm của Vương đã 5 lần ném chất thải, thuốc diệt chuột vào nhà một người dân ở thành phố để khủng bố tinh thần, yêu cầu người thân của gia chủ trả nợ. Cuối tháng 12-2018, ba người trong nhóm Vương đã bị tạm giữ do gây rối trật tự công cộng.

* Điều tra vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ở trước sân vận động Mỹ Đình

Khoảng 19h ngày 29-1, tại cổng phụ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhiều người đi đường phát hiện nam tài xế taxi mở cửa xe bỏ chạy kêu cứu.

Chạy được một đoạn khoảng 15 m, anh này nằm gục xuống, bất động. Một số người dân đến gần định hỗ trợ đưa tài xế taxi đi cấp cứu, nhưng tình trạng nạn nhân quá nặng với một vết cắt trên cổ, máu chảy xối xả. Người này tử vong sau đó. Nạn nhân được xác định khoảng 26 tuổi, là tài xế của hãng taxi có trụ sở ở huyện Sóc Sơn.

Hiện cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ tài xế taxi bị cứa cổ

* Nam thanh niên tử vong nghi do pháo tự chế phát nổ

Chiều 29-1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ nổ làm anh Minh (30 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Minh nên đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện anh Minh tử vong ở sân với thương tích nghiêm trọng ở vùng mặt và nhiều chỗ trên cơ thể.

Nạn nhân được xác định là người thường xuyên chế tạo pháo để đốt. Nhiều ngày qua, thanh niên này thường mang pháo ra đường để nổ.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

* TP HCM yêu cầu xử lý người bán bao lì xì in hình tiền Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM vừa cảnh báo tình trạng người dân rao bán bao lì xì in hình tiền Việt Nam và sử dụng tiền cotton mệnh giá 5.000 đồng trở xuống xếp thành cây tài lộc để bán. Hành vi này vi phạm khoản 3 Điều 3 Quyết định số 130 năm 2003 của Thủ tướng về việc bảo vệ tiền Việt Nam.

UBND TP HCM ngay sau đó yêu cầu Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố kiểm tra và xử lý nghiêm việc sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam không đúng quy định.

Các hành vi kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép, đặc biệt tại các khu vực có hoạt động lễ hội, tín ngưỡng đầu năm cũng bị yêu cầu xử lý.

* Mỹ sẽ triển khai thêm vài nghìn binh sỹ tới biên giới Mexico

Theo AFP, ngày 29-1, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết sẽ điều động thêm hàng nghìn binh sỹ tới biên giới với Mexico để thực hiện nhiệm vụ gây tranh cãi nhằm tăng cường an ninh dọc biên giới.

Ông Shanahan cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Bộ An ninh Nội địa yêu cầu giúp bổ sung lực lượng để xây dựng hàng rào biên giới với Mexico và tăng cường giám sát.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: Reuters)

* Quốc hội Anh ủng hộ Thủ tướng Theresa May đàm phán lại với EU

Rạng sáng 30-1 theo giờ Hà Nội, với tỷ lệ sít sao, Hạ viện Anh đã thông qua đề xuất sửa đổi, theo đó cho phép Thủ tướng Anh Theresa May đàm phán lại với Liên minh châu Âu (EU) và sẽ ủng hộ thỏa thuận Brexit nếu dỡ bỏ điều khoản khiến Anh phải giữ biên giới mở với Ireland.

Giải pháp này của EU nhằm giữ Bắc Ireland trong liên minh thuế quan của EU cho đến khi nào đạt được một giải pháp thay thế để giữ biên giới mở giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, trong trường hợp hai bên chưa đạt được thỏa thuận thương mại.

Tuy nhiên, điều khoản này lại không nói rõ Anh có thể ký thỏa thuận tự do thương mại với các quốc gia khác trong lúc thực hiện giải pháp trên hay không.