Audio 30-1-2016: Cảnh báo nguy cơ virus Zika bùng nổ trên khắp thế giới…

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội tổ chức những chuyến xe miễn phí đưa sinh viên về quê đón Tết; Nguyên hiệu trưởng “ăn chặn” gần 140 triệu đồng tiền trợ cấp của học sinh bán trú vùng đặc biệt khó khăn; Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết tội nhận hối lộ; Cảnh báo nguy cơ virus Zika bùng nổ trên khắp thế giới…

Bản tin phát thanh ngày 30-1-2016

* Sáng 30-1, tại Nhà Văn hóa Học sinh - Sinh viên Hà Nội (36 Trần Bình Trọng, Hà Nội), 32 chuyến xe miễn phí đưa gần 1.500 các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viên trên địa bàn thành phố Hà Nội về quê đón Tết, đã chính thức được khởi hành. Những chuyến xe này sẽ đưa 1.500 sinh viên về trên 19 tỉnh thành ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ trải dài từ Hà Giang tới Quảng Bình.

Bên cạnh những chuyến xe miễn phí, các bạn sinh viên còn được hỗ trợ quần áo, chăn ấm, bánh chưng, lịch Tết, phong bao lì xì… những món quà dù nhỏ nhưng làm không khí Tết trở nên càng ý nghĩa hơn. 

Audio 30-1-2016: Cảnh báo nguy cơ virus Zika bùng nổ trên khắp thế giới… ảnh 1

Với những chuyến xe này, các bạn sinh viên cũng đỡ vất vả hơn, cũng như tiết kiệm
được chi phí

* Thông tin từ UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 0h, ngày 30-1, tại khu vực nuôi trồng thủy sản của công ty nuôi cấy ngọc trai Taiheiyo Shinju (Nhật Bản) ở khu vực xã Bản Sen (Vân Đồn) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá làm 3 nhân viên bảo vệ của công ty bị vùi lấp, mất tích. 

Các nạn nhân gồm: ông Nguyễn Văn Đình (66 tuổi), anh Nguyễn Văn Nguyện (33 tuổi, cùng quê Nam Định) và anh Phạm Văn Đôn (20 tuổi, trú ở huyện Vân Đồn).

Audio 30-1-2016: Cảnh báo nguy cơ virus Zika bùng nổ trên khắp thế giới… ảnh 2

Khu vực xảy ra sạt lở núi

* Để thuận tiện cho việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2016, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khuyến cáo người dân không mua vé qua "cò", chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt (dsvn.vn), mua trực tiếp tại các cửa bán vé của ga hoặc tại các đại lý bán vé của đường sắt Việt Nam. Đồng thời khuyến cáo, hành khách nên đến ga trước giờ tàu khởi hành khoảng 30 phút để làm thủ tục lên tàu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh nếu có.

Audio 30-1-2016: Cảnh báo nguy cơ virus Zika bùng nổ trên khắp thế giới… ảnh 3

Người dân nên đến mua vé tàu trực tiếp tại quầy bán vé hoặc đặt vé qua mạng, không nên mua vé từ “cò”

* CAQ Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, vào lúc 1h15 ngày 30-1, tại công trình nhà khách Royal Lotus Đà Nẵng (120 Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn lao động.

Theo đó, trong lúc công nhân đang thi công, thang máy chở vật liệu xây dựng và người lao động bị trục trặc, rơi từ tầng 9 của công trình xuống đất khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Những người bị nạn này sau đó đã được đưa đến bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu.

Audio 30-1-2016: Cảnh báo nguy cơ virus Zika bùng nổ trên khắp thế giới… ảnh 4

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân tử vong 

* CAH Kon Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Quốc Khải, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Cao Bá Quát về hành vi tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm học 2010 đến năm học 2015, ông Trần Quốc Khải cùng một số nhân viên lập hồ sơ, chứng từ khống để "biển thủ" 137 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho học sinh bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn.

Audio 30-1-2016: Cảnh báo nguy cơ virus Zika bùng nổ trên khắp thế giới… ảnh 5

Trường tiểu học và THCS Cao Bá Quát, nơi ông Khải từng làm hiệu trưởng

* Trước khả năng phải nhận lệnh trừng phạt cứng rắn của LHQ, Triều Tiên đã cử một phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Pak Myong-Guk dẫn đầu sang thăm Nga vào ngày 29-1. Thông tin này được hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, KCNA, đăng tải.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn các nguồn tin bí mật tiết lộ thêm rằng, một quan chức hàng đầu khác của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã bị phát hiện có mặt tại sân bay quốc tế ở Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Giới phân tích cho rằng động thái này sẽ giúp Triều Tiên tăng cường quan hệ đồng minh với Trung Quốc, nhằm tránh phải nhận những án phạt nặng nề từ LHQ cho vụ thử hạt nhân lần thứ 4 diễn ra vào đầu tháng này.

Audio 30-1-2016: Cảnh báo nguy cơ virus Zika bùng nổ trên khắp thế giới… ảnh 6

Lo ngại bị LHQ phạt nặng, Triều Tiên vội vã gửi các "sứ giả" cầu viện Nga, Trung

* Ngày 29-1, cựu Thủ tướng Hàn Quốc, ông Lee Wan-koo, đã bị kết án 8 tháng tù giam do nhận hối lộ một số tiền lớn từ Chủ tịch công ty xây dựng Keangnam Enterprises Sung Wan-jong. Tuy nhiên, Tòa án quận trung tâm Seoul đã cho ông Lee tạm hoãn thi hành án trong 2 năm và buộc ông phải nộp phạt 30 triệu won (tương đương 27.000 USD). Sau khi bản án được tuyên, phát biểu trước báo giới, ông Lee vẫn tuyên bố rằng mình vô tội, đồng thời cho biết sẽ kháng án.

Audio 30-1-2016: Cảnh báo nguy cơ virus Zika bùng nổ trên khắp thế giới… ảnh 7

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc, ông Lee Wan-koo (người đàn ông đứng giữa, mặc áo vest)

* Tờ Le Figaro hôm 29-1 dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Chan cảnh báo, virus Zika “đang lây lan một cách bùng nổ” và hiện đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng tại châu Mỹ, WHO ước tính từ 3 đến 4 triệu người có thể nhiễm bệnh. 

Hiện các chuyên gia vẫn chưa thể thống kê hoàn toàn chính xác về dịch bệnh vì nhiều người nhiễm virus Zika chỉ bị những triệu chứng nhẹ như sốt, nổi mẩn nên không đến bệnh viện. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, phụ nữ mang thai nhiễm loại siêu vi này có thể sinh con mắc chứng đầu nhỏ hoặc chịu nhiều tổn hại về thần kinh.