[Audio 30-11-2018] Huỷ 2 bản án, điều tra lại vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội chưa đóng cửa bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình; Máy bay Vietjet Air gặp sự cố khi hạ cánh ở Buôn Ma Thuột; Huỷ 2 bản án, điều tra lại vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc; Quang Hải áp đảo danh sách bình chọn của AFF Cup; Thủ tướng Anh thuyết phục các nghị sỹ thông qua thỏa thuận Brexit…

* Hà Nội chưa đóng cửa bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình

Theo tờ trình quy hoạch bến, bãi đỗ xe đến năm 2030 tầm nhìn 2050 vừa được UBND TP Hà Nội gửi đến kỳ họp HĐND, các bến xe khách liên tỉnh nằm sâu trong phạm vi đô thị trung tâm "tạm thời được giữ lại".

Cụ thể, các bến xe Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm sẽ tiếp tục khai thác trong giai đoạn quá độ thực hiện quy hoạch và chỉ nâng cấp, cải tạo trên cơ sở quy mô hiện có.

Trước mắt, bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm và Nước Ngầm sẽ vẫn tiếp tục đưa vào khai thác

Như vậy nội dung trên là khác với dự thảo quy hoạch trước đó, khi thành phố đưa ra lộ trình cho việc đóng cửa các bến xe trên và chuyển công năng thành các bãi đỗ xe công cộng, bãi trung chuyển. Cụ thể, bến xe Giáp Bát, Gia Lâm sẽ đóng cửa từ năm 2020, hai bến còn lại dừng hoạt động từ năm 2030.

Bản quy hoạch mới nhất cũng nêu, trong giai đoạn trung hạn, Hà Nội sẽ xây dựng bến xe khách Yên Sở với diện tích khoảng 3,4 ha để hỗ trợ cho các bến xe hiện có.

* Máy bay Vietjet Air gặp sự cố khi hạ cánh ở Buôn Ma Thuột

Lúc 23h ngày 29/11, tại sân bay Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), máy bay VJ 356 từ TP HCM đã tiếp đất trong tình trạng mất cân bằng, tạo tiếng động lớn. Phi hành đoàn thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả hành khách nhanh chóng bỏ hành lý, dùng 4 cửa thoát hiểm ra ngoài bằng phao trượt.

Trong sáu hành khách bị chấn thương được đưa vào cơ sở y tế, bốn người xuất viện sáng sớm nay với tình trạng sức khỏe bình thường.

Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai quy trình khẩn nguy cứu nạn khi sự cố, nhanh chóng khắc phục hậu quả. Tàu bay sẽ được giải phóng khỏi đường cất hạ cánh để tránh ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của sân bay.

Chuyến bay khai thác bằng tàu bay VN-A653 của Airbus mới tiếp nhận hai tuần trước. Hãng đang phối hợp cùng cơ quan chức năng đánh giá sự cố, hỗ trợ khách hàng.

* Huỷ 2 bản án, điều tra lại vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc

Sáng 30/11, Uỷ ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định huỷ 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc gây ồn ào dư luận suốt thời gian qua.

Theo kháng nghị giám đốc thẩm ngày 21/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt vấn đề chưa được làm rõ cần phải điều tra, xác minh thêm.

Tòa án nhân dân Cấp cao đã quyết định hủy hai bản án trước đó để điều tra bổ sung

Trước đó, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết, sau khi Uỷ ban Thẩm phán chấp thuận kháng nghị huỷ 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm thì sẽ giao Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra bổ sung vụ án này. Khi có kết luận điều tra bổ sung thì toà án sẽ xét xử lại vụ án theo trình tự sơ thẩm.

* Quang Hải áp đảo danh sách bình chọn của AFF Cup

Sau ngày website chính thức của AFF Cup đăng tải, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của tuyển Việt Nam đang chiếm tỉ lệ áp đảo với 53.499 lượt bình chọn (89,4%). Đây là số lượng bình chọn nhiều nhất cho 1 cầu thủ kể từ khi AFF Cup 2018 khởi tranh.

Sở dĩ Quang Hải nhận được số phiếu bình chọn vượt trội như vậy nhờ sự kêu gọi của cộng đồng mạng Việt Nam. Trong hai ngày vừa qua trên một số diễn đàn lớn của Việt Nam đã chia sẻ đường dẫn đến cuộc bình chọn này đồng thời kêu gọi NHM bỏ phiếu cho ngôi sao của CLB Hà Nội FC. Do đó, Quang Hải đã nhận được lượng bình chọn cao chưa từng thấy nói trên.

Trên thực tế, tiền vệ 21 tuổi người Hà Nội cũng đã thi đấu ấn tượng, ghi một bàn góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Campuchia cùng tấm vé vào bán kết với ngôi nhất bảng A.

* Thủ tướng Anh thuyết phục các nghị sỹ thông qua thỏa thuận Brexit

Reuters đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May ngày 29/11 cho biết bà sẽ tập trung thuyết phục các nghị sỹ ủng hộ thỏa thuận Brexit của bà trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 11/12, thay cho chuẩn bị "phương án B".

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay tới Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Argentina, bà May cho biết, đã đề nghị mỗi thành viên Quốc hội suy nghĩ về việc bỏ phiếu cho thỏa thuận Brexit và làm điều đó theo cách có lợi cho quốc gia và có lợi cho những cư tri của họ bởi thỏa thuận đó bảo vệ việc làm và sinh kế.

Thủ tướng Anh Theresa May 

Bà May cảnh báo nếu các nghị sỹ phản đối thỏa thuận thì có thể phải chứng kiến nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận hoặc thậm chí không tách khỏi được EU.

* Hàn Quốc để ngỏ mọi khả năng về chuyến thăm của ông Kim Jong-un

Yonhap đưa tin phản ứng trước thông tin về việc Seoul đang cố thu xếp chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào giữa tháng 12 tới, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 30/11 tuyên bố vẫn để "ngỏ mọi khả năng" về chuyến thăm đã được lên kế hoạch này.

Trước đó, truyền thông địa phương cho rằng Văn phòng Tổng thống đang chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Kim Jong-un, hy vọng chuyến thăm này có thể diễn ra vào khoảng ngày 13-14/12/2018, song Bình Nhưỡng đã đề nghị trì hoãn do những lo ngại về an ninh.