Audio 30-11-2017: Bắt giữ 'yêu râu xanh' 18 tuổi, cướp và hiếp dâm phụ nữ lớn tuổi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 chính thức tăng; Mâu thuẫn với cô gái đi vệ sinh, tên côn đồ đâm chém nhiều người; Bắt giữ nam thanh niên 18 tuổi cướp và hiếp dâm nữ nạn nhân 47 tuổi; Đòi nợ anh không được, truy… cô em gái; Ngoại trưởng Nga chỉ ra nguyên nhân khiến Triều Tiên “nổi giận”; Tổng thống Mỹ đấu khẩu với Thủ tướng Anh về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Sau đây là những nội dung chi tiết: 

Bản tin phát thanh ngày 30-11-2017

* Cuối giờ chiều ngày 30-11, Bộ Công Thương đã chính thức công bố mức tăng giá bán lẻ điện bình quân năm 2017. Mức giá mới được điều chỉnh là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622 đồng/kWh). Thời điểm điểu chỉnh là từ ngày 1-12-2017.

Hóa đơn tiền điện của các gia đình sẽ cao hơn so với trước đây

* Công an TP HCM hôm 29-11 đã bắt Trần Ngọc Bảo Anh (23 tuổi) và 4 người khác về hành vi Giết người. Trước đó một ngày, nhóm của Bảo Anh đi uống rượu tại quán ốc ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hoóc Môn.

Hung khí mà nhóm Bảo Anh dùng để đâm chém nhóm đối thủ

Trong quá trình ăn uống tại đây, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với nhóm bàn bên, vì một thành viên trong nhóm Bảo Anh vào nhà vệ sinh gõ cửa liên tục, dù bên trong là một cô gái đã lên tiếng cảnh báo. Sau khi cô gái đi ra, hai bên lời qua tiếng lại, khiến nhóm Bảo Anh nổi giận, về nhà lấy mã tấu, dao, gậy… quay lại đánh nhóm đối thủ, làm một thanh niên 20 tuổi tử vong, nhiều người bị thương.

* Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 29-11 đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Vương (18 tuổi, quê Đồng Nai) về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Trưa 28-11, Vương chạy xe máy trên đường lô cao su nông trường Xà Bang (huyện Châu Đức) để tìm "con mồi". Khi phát hiện người phụ nữ 47 tuổi đi xe máy một mình, gã chạy đến đạp ngã. Vương dùng dao khống chế nạn nhân lấy 700.000 đồng, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Chỉ sau một ngày, nghi can đã bị bắt giữ.

Đối tượng Vương thực hiện hành vi phạm tội khi còn rất trẻ tuổi

* Công an TP HCM ngày 29-11 bắt Lê Bá Quân (26 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, hồi tháng 4, Quân cho anh Đức (ở quận 3) vay 120 triệu đồng với hình thức trả góp. Số tiền cộng lãi được thỏa thuận thanh toán trong 40 ngày với lãi suất cao. Khi trả được gần một nửa, anh Đức bỏ trốn. Quân kéo đàn em tìm đến nhà anh Đức. Không gặp con nợ, gã buộc em gái của anh này phải trả nợ thay. Khi cô gái phản ứng, Quân đe dọa, dùng nhiều biện pháp đòi nợ kiểu giang hồ, khiến cô gái sợ hãi và xin trả trước 30 triệu đồng.

Ngày 28-11, khi Quân nhận tiền tại quán café thì bị công an ập vào bắt giữ.

*  Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa bày tỏ quan điểm rằng, chính các biện pháp trừng phạt trực tiếp của Mỹ áp dụng với Triều Tiên là nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng đẩy mạnh chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của họ.

Ông Lavrov cho rằng, nếu Washington nghe theo các lời kêu gọi từ những quốc gia trung lập, tình hình đã không căng thẳng như hiện nay.

* Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ lại 3 đoạn video của đảng cực hữu Britain First về nội dung chống Hồi giáo trên Twitter, người đại diện của Thủ tướng Anh Theresa May đã bày tỏ rằng London không ủng hộ hành động đó.

Hai nhà lãnh đạo đồng minh bất đồng về cách thức phản ứng với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan

Tuy nhiên, thay vì quan tâm tới thái độ của đồng minh, ông Trump tiếp tục khẳng định hành động của mình là đúng, khi đăng nội dung “đấu khẩu” với bà May: “Đừng tập trung vào tôi, hãy nhìn vào chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang gia tăng ở Anh ấy".