[Audio 30-10-2018] Kỷ luật cảnh cáo nữ Giám đốc bổ nhiệm cán bộ kiểu… ưu ái

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kỷ luật cảnh cáo nữ Giám đốc bổ nhiệm cán bộ kiểu… ưu ái; Điều tra bắt giữ nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái 14 tuổi; Bắt trùm ma túy Loóng Luông 12 năm trốn quyết định truy nã; Hai người đàn bà "trót dại" cùng số ma túy khủng; Thông tin mới nhất vụ máy bay chở khách lao xuống biển ở Indonesia; Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc phản đối hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Bản tin phát thanh ngày 30-10-2018

* Kỷ luật cảnh cáo nữ Giám đốc bổ nhiệm cán bộ kiểu… ưu ái

Ngày 29-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Kiên Giang đã bỏ phiếu thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Nguyễn Duy Linh Thảo - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh này, do có sai phạm trong công tác quản lý, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ cũng như thu, chi tài chính tại đơn vị.

Bà Thảo có dấu hiệu vi phạm trong thời gian công tác tại Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang

Cụ thể, trong quá trình quản lý, điều hành công việc ở đơn vị, bà Thảo đã không dân chủ và mang tính áp đặt như ban hành một số quy định có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của công chức, viên chức và người lao động. Bổ nhiệm 7 trưởng phó phòng năm 2017, miễn nhiệm 4 trưởng, phó phòng qua sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhưng không xem xét bảo lưu phụ cấp chức vụ; đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thông báo cho người lao động biết trước; bổ nhiệm viên chức quản lý, giữ chức vụ trưởng phòng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Ngoài ra, việc công khai thu, chi tài chính định kỳ chưa được cụ thể, công khai, minh bạch, rõ ràng, nhất là các khoản chi tiết kiệm, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

* Điều tra bắt giữ nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái 14 tuổi

Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cho biết đã bắt giữ nghi phạm sát hại bé gái 14 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 14h ngày 27-10, đối tượng H.V.N (SN 2005), trú tại bản Nà Then, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, trên đường đi bẫy chim về thì gặp cháu L.T.T (SN 2004), trú tại huyện Than Uyên đang đi lấy rau rừng tại cánh đồng thuộc bản Nà Then.

Lúc này, N. nảy sinh ý đồ xấu, đã tiến đến khống chế cháu T. rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi cưỡng hiếp bé gái, sợ mọi chuyện bị bại lộ, N. đã dùng con dao mang theo cứa 2 nhát vào cổ cháu T, rồi bình thản bỏ mặc nạn nhân ở lại và đi về nhà. Không thấy cháu T về gia đình đi tìm thì phát hiện cháu T nằm bất động trên vũng máu, cổ có 2 vết cứa. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu T lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe nạn nhân chưa được thông báo cụ thể.

Nhận được thông tin vụ việc, CAH Than Uyên đã nhanh chóng xác minh điều tra và đã xác định, bắt giữ đối tượng gây án. Tại cơ quan Công an đối tượng N. đã khai nhận hành vi của mình. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Bắt trùm ma túy Loóng Luông 12 năm trốn quyết định truy nã

Ngày 29-10, phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Giàng A Chớ (SN 1968, trú ở xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) và Khà A Đàng (SN 1989, trú ở Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 19h ngày 27-10, tại khu vực điểm giao cắt đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với QL 10 (đoạn thuộc xã Quang Trung, huyện An Lão), tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Công an các huyện Thủy Nguyên, An Lão đã mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng Chớ, Đàng dùng ô tô vận chuyển 2.9 kg Methamphetamine.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, phát hiện Giàng A Chớ là đối tượng đang bị CQĐT Bộ Công an truy nã từ tháng 8-2006 về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

* Hai người đàn bà "trót dại" cùng số ma túy khủng

Ngày 28-10, tại địa bàn bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tổ công tác CAH Sông Mã, tỉnh Sơn La phục kích, bắt quả tang 2 đối tượng Sộng Thị Đĩa (SN 1969) và Hờ Thị Dua (SN 1979), cùng trú tại xã Mường Hung, đang đèo nhau bằng xe máy, chở theo số lượng ma túy lớn.

Hai đối tượng Đĩa và Dua

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 5 bánh heroin, khoảng 30.000 viên hồng phiến. Qua đấu tranh khai thác, Đĩa và Dua khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông quốc tịch Lào ở khu vực biên giới, mục đích bán kiếm lời.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tại nhà Hờ Thị Dua 11 túi hồng phiến với số lượng khoảng 2.200 viên. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

* Thông tin mới nhất vụ máy bay chở khách lao xuống biển ở Indonesia

Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết, không ai có mặt trên máy bay sống sót. Bộ Tài chính Indonesia xác nhận có 20 quan chức Bộ này trên máy bay gặp nạn.

Theo người đứng đầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia, xác máy bay được xác định ở độ sâu 30-40m dưới đáy biển. Hiện các thợ lặn đang chuẩn bị tìm kiếm khu vực hiện trường vụ tai nạn.

Người thân chờ trong vô vọng khi chiếc máy bay của Indonesia đâm xuống biển

Tổng giám đốc điều hành Hãng hàng không Lion Air cho hay, chiếc máy bay bị rơi xuống biển từng gặp vấn đề kỹ thuật trong chuyến bay trước đó, nhưng vấn đề này đã được giải quyết theo quy trình.

Trước đó, chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu JT-610 theo lịch trình trên đường từ Thủ đô của Indonesia tới Pangkal Pinang, đã bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khoảng 13 phút sau khi cất cánh. Máy bay bị mất liên lạc vào khoảng 6h33 (giờ địa phương) sáng 29-10 khi được cho là đang ở độ cao 1.112m.

*Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc phản đối hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Ngày 29-10 Nga, Anh, Trung Quốc, Mỹ và Pháp đã đưa ra tuyên bố chung về việc phản đối Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).

Hiệp ước TPNW được ủng hộ bởi hơn 120 nước Liên Hợp Quốc từ ngày 7-7-2017 nhưng chưa được chấp nhận bởi các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới. Đây được coi là thỏa thuận pháp lý đầu tiên quy định cấm các hành động liên quan đến vũ khí hạt nhân như phát triển, sản xuất, chế tạo và sở hữu.

5 cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới phản đối Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Vào hồi tháng 9, hiệp ước này đã được để mở cho các quốc gia kí kết tại New York. 69 nước chấp nhận tham gia ngay lập tức và 19 nước khác đã phê chuẩn. Tuy nhiên, 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc phản đối TPNW do cho rằng, nó đã phớt lờ đi những thách thức khu vực và môi trường an ninh thế giới, đồng thời không có tác dụng tăng cường sự tin tưởng giữa các quốc gia. Hiện các nước này chỉ đồng ý cam kết tuân thủ Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) từ năm 1968, vốn được coi là khung pháp lý căn bản cho các hoạt động hạt nhân thế giới.